Hội Thánh Plei Breng, Gia Lai: 50 Năm – Một Chặng Đường

3005

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 29/11/2018, tôi con Chúa tại Hội Thánh Plei Breng vui mừng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Tin Lành được truyền đến Plei Breng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai. Hội Thánh Plei Breng được thành lập và phát triển tính đến nay tròn 50 năm (1968-2018). Trải qua nhiều thăng trầm, thử thách, sự tồn tại và phát triển của Hội Thánh Plei Breng như ngày nay là minh chứng cho tình yêu, ân sủng và quyền năng của Chúa đối với Hội Thánh của Ngài.

Tham dự buổi Lễ có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, cũng là diễn giả của Lễ Cảm tạ; Mục sư Siu Tum, Mục sư Siu Pek, Ủy viên Tổng Liên hội; Ban Đại diện tỉnh Gia Lai cùng tôi con Chúa trong tỉnh. Cũng có đại diện các cấp chính quyền địa phương tham dự.

Hội Thánh được nghe lược sử 50 năm thành lập và phát triển. Trãi qua nhiều thăng trầm, khó khăn, thách thức, sự hy sinh của các đầy tớ Chúa, đến nay Hội Thánh được lớn mạnh. Có 21 Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Truyền đạo Tình nguyện dâng mình hầu việc Chúa tại Hội Thánh Plei Breng và nhiều sinh viên đang học tại Viện Thánh Kinh Thần Học. Bên cạnh đó có nhiều nhân sự đi ra chăm sóc, truyền giảng, mở Điểm Nhóm mới. Họ đi khắp huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Păh để chứng đạo, mở Điểm Nhóm mới và gây dựng Hội Thánh.

Hiện Chi Hội Plei Breng đã mở được tổng cộng 44 Điểm Nhóm với tổng số tín đồ là 6.510 người. Hội Thánh Plei Breng cũng là trung tâm của các Hội Thánh người Jrai nói riêng và của cả tỉnh Gia Lai nói chung để tổ chức những sự kiện lớn của tỉnh. Hội Thánh đã xây được nhà thờ, tư thất và khu Cơ Đốc Giáo dục rộng lớn. Sắp tới đây, Viện Thánh Kinh Thần học sẽ mượn cơ sở Cơ Đốc Giáo dục của Hội Thánh để mở lớp Bổ túc Thần học, đào tạo nhân sự hầu việc Chúa trong tỉnh.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng sứ điệp “Nhớ Đến Việc Chúa Đã Làm” nương trên nền tảng Thi Thiên 77:10-20. Trước đó, vào tối ngày 28/11, Mục sư Phó Hội trưởng II giảng bồi linh cho thanh niên. Lời Chúa cảm động các bạn trẻ. Khi Mục sư kêu gọi các bạn dâng mình cho Chúa thì có rất đông, hàng trăm người lên quỳ gối cầu nguyện dâng mình cho Chúa đến nỗi không còn chỗ để quỳ gối. Buổi chiều ngày 29/11, Mục sư tiếp tục giảng bồi linh cho Hội Thánh.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II

Đây là cơ hội quý báu để nhắc nhở con cái Chúa nhớ lại việc Chúa đã làm, cũng nhớ ơn tôi con Chúa đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh.

Buổi Lễ đã diễn ra đầy ơn Chúa, ai nấy đều vui mừng và được gây dựng để tiếp tục bước vào năm thứ 51 và về sau nữa để tiếp bước cha ông mình mà gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Ban hát Mục sư, MSNC, TĐ, TĐTN xuất thân từ Hội Thánh

Ban hát các tín đồ thời trước 1975

Một trong hai cụ tin Chúa đầu tiên còn sống

Tặng quà cho các đầy tớ Chúa hầu việc Chúa trong Hội Thánh

Tặng quà cho những người đầu tiên tin Chúa trong các Điểm Nhóm

Xin xem chi tiết lược sử 50 năm Hội Thánh Plei Breng trong file đính kèm: Lược Sử 50 Năm -Plei Breng

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcGiới Thiệu Sách Giải Nghĩa Kinh Thánh: “Phi-líp – Hãy Vui Mừng” Của Wiersbe
Bài tiếp theoHướng Lòng Về Chương Trình Thánh Nhạc Emmanuel Tại Sân Vận Động Phú Thọ