Hội Thánh Ngô Gia Tự: 50 Năm Chứng Kiến Việc Lạ Lùng Của Chúa

2397

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g sáng ngày 26/08/2023, Hội Thánh Tin Lành Ngô Gia Tự, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 50 năm Thành Lập Hội Thánh (1973-2023).




Quang cảnh chương trình

Đến tham dự có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN, là diễn giả của chương trình; Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Tổng Thủ quỹ; Mục sư Đỗ Việt Hùng – Ủy viên Mục vụ TP HCM; Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch, và Mục sư Phạm Trọng Huy – Phó Chủ tịch HĐGP; Mục sư Trương Văn Ngành – Trưởng ban và các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM; Quý Mục sư tiền nhiệm và gia đình. Đại diện chính quyền các cấp cùng tôi con Chúa khắp nơi xa gần.


MS Nguyễn Hồng Khanh, Quản nhiệm HTTL Ngô Gia Tự, có lời chào mừng và tuyên bố lý do


Ban Thanh-Tráng Niên tôn vinh Chúa Thánh ca “HALELUGIA CHÚA LÀ VUA”


Ban Cao niên-Trung niên & Nữ giới tôn vinh Chúa Thánh ca “VIỆC CHÚA LÀM” 


Ban Thiếu niên-Thiếu nhi tôn vinh Chúa Thánh ca “GẶP CHÚA” 


Tứ ca tôn vinh Chúa Thánh ca “ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG”


Mục sư Hội trưởng có sứ điệp cho buổi lễ với chủ đề “Việc Lạ Lùng Của Chúa”, dựa trên Kinh Thánh nền tảng Thi Thiên 9:1 “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài”.

Lược sử 50 năm Hội Thánh được trình chiếu qua video clip thật cảm động, thuật lại thế nào việc Chúa làm trên con dân Chúa từ ngày thành lập cho đến nay, qua 3 giai đoạn: Chúa lập nền, Chúa làm cho vững, Chúa làm cho lớn lên.


MS Nguyễn Văn Ngọc, thay mặt Ban Trị sự TLH, chúc mừng Hội Thánh.


MS Phạm Trọng Huy, Phó Chủ tịch HĐGP, chúc mừng


MS Trương Văn Ngành – Trưởng ban Đại diện Tin Lành TP. HCM, chúc mừng


Đại diện Chính quyền chúc mừng Hội Thánh.

Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp với sự thỏa lòng và cảm tạ Chúa của toàn thể hội chúng.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Hội Thánh Tin Lành Ngô Gia Tự đã tổ chức buổi truyền giảng vào lúc 19g ngày 27/08/2023. Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN, đã rao giảng sứ điệp đề tài: Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI. Kết quả, trong số 70 thân hữu tham dự, đã có 40 người bằng lòng tin nhận Chúa. 


MS Phó Hội trưởng I rao giảng sứ điệp trong đêm truyền giảng


Đã có 40 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa

TTV. MSNC Lê Hoài Tưởng

Hội Thánh Tin Lành Ngô Gia Tự là Chi Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nằm trong khu vực chung cư Ngô Gia Tự thuộc địa bàn Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình hình thành và phát triển, Hội Thánh đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng bởi ơn Chúa, Hội Thánh vẫn đứng vững như Lời Chúa Giê-xu tuyên phán: “Ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
Để biết rõ ơn phước Chúa cùng sự trưởng thành của Hội Thánh suốt 50 năm qua. Chúng ta hãy cùng ôn lại từng chặng đường đã qua để nhắc nhở về những ơn lành của Chúa trên Hội Thánh.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH NGÔ GIA TỰ (1973-2023)

  1. CHÚA LẬP NỀN
    1. Gieo giống Tin Lành.

Năm 1972, Hội Thánh khắp nơi phát động chương trình Truyền đạo Sâu rộng “Tất cả cho người chưa được cứu – chinh phục 10 triệu linh hồn đồng bào Việt Nam cho Chúa Giê-xu”.
Khải tượng về khu vực Vườn Lài là nơi đông dân cư, sau biến cố Tết Mậu Thân năm 1968, khu vực này bị hỏa hoạn, vừa được xây dựng lại thành những dãy nhà cao tầng sạch và đẹp. Năm 1972, đoàn Truyền giáo lưu hành của Mục sư Phạm Văn Thâu thường đến nơi đây để truyền giảng. Sau đó không lâu, Mục sư Nguyễn Văn Quan và Ban Chứng đạo Hội Thánh Sài Gòn cũng đến đây để làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa và phân phát truyền đạo đơn cho đồng bào. Lúc đầu, có một số người tin Chúa hiệp lại với tín hữu địa phương, được 20 người. Hội Thánh Sài Gòn đã quyết định mua căn hộ số 027, Lô V chung cư Minh Mạng, nhờ vào nguồn tài chánh của Hội Thánh Sài Gòn, sự hỗ trợ của ông bà Huỳnh Sển và Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp. Hội Thánh lần đầu sở hữu căn hộ 40m2 nhỏ bé, chật hẹp nhưng cũng đủ chỗ cho số tín hữu đầu tiên thờ phượng Chúa hàng tuần.

    1. Hội Thánh Được Thành Lập.

Năm 1973, nhà thờ được khánh thành với tên gọi “Giảng đường Tin Lành Minh Mạng” với 24 người nhóm lại hàng tuần. Lần lượt các đầy tớ Chúa được Địa hạt bổ nhiệm đến hầu việc Chúa với Hội Thánh qua các giai đoạn.

  • Truyền đạo sinh Dương Hoàng Lan (1972-1973): Ổn định tổ chức, bầu Ban Chấp sự lâm thời để điều hành công việc Hội Thánh.
  • Truyền đạo sinh Cao Tiến Dũng (1973-1974): Tiếp tục duy trì sự sinh hoạt thờ phượng Chúa bình thường không có gì thay đổi.
  • Truyền đạo Huỳnh Thiên Bửu (1974-1975): Đây là giai đoạn có nhiều khởi sắc. Năm 1974, Ban Thanh niên được thành lập, số tín hữu nhóm lại gia tăng nhờ sự cộng tác của anh em sinh viên Tin Lành khu ký túc xá 39 Nguyễn Duy Dương, Quận 5. Số tín hữu nhóm lại hàng tuần từ 40-50 người. Đa số là những người trẻ, nên thì giờ thờ phượng Chúa đầy tươi mới và sinh động.
  • Mục sư Nguyễn Thái Dương (1975-1981): Ông bà Mục sư Nguyễn Thái Dương hầu việc Chúa với Hội Thánh trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, một số tín hữu đi vùng kinh tế mới, một số tín hữu trở về quê hương, vì thế số người nhóm lại ít ỏi. Cuộc sống của đầy tớ Chúa gặp nhiều khó khăn. Gia đình Mục sư phải sống trong căn hộ chật hẹp, vừa là nơi thờ phượng Chúa, vừa sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên trong hoàn cảnh khó khăn đó, ông bà vẫn trung tín trong chức vụ, dẫn dắt Hội Thánh đi vào nề nếp, ổn định.
  • Theo tư liệu của Hội Thánh ghi lại, có một vị chấp sự đề nghị Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự thi hành kỷ luật con gái của mình vì không nghe lời cha mẹ lấy chồng người ngoại. Điều đó cho thấy trật tự kỷ cương của Hội Thánh trong giai đoạn nầy được giữ vững.
  • Ngày 10/08/1980, Ban Chấp sự biểu quyết đổi tên Hội Thánh Minh Mạng thành Hội Thánh Ngô Gia Tự.
  • Tháng 06/1981, Mục sư Nguyễn Thái Dương hưu trí, kết thúc 6 năm hầu việc Chúa tại Hội Thánh Ngô Gia Tự.
  1. CHÚA LÀM CHO VỮNG
    1. Hội Thánh chuyển mình.

Năm 1981, Truyền đạo Phan Quang Trung được bổ nhiệm về hầu việc Chúa tại Hội Thánh Ngô Gia Tự. Khi nhận nhiệm sở thì mọi sinh hoạt ban ngành đều không còn hoạt động, số tín hữu nhóm lại hàng tuần thưa thớt. Tháng 6/1983, nhà thờ Tin Lành An Đông đóng cửa, số tín hữu tại Hội Thánh An Đông về nhóm với Hội Thánh Ngô Gia Tự rất đông. Trong quyền tể trị của Chúa, đây là khúc ngoặt để Hội Thánh chuyển mình và phát triển. Nhà thờ được nới rộng phía trước và phía sau nhưng vẫn không đủ chỗ nhóm cho tín hữu. Trong giai đoạn nầy các ban ngành được thành lập.

  • Năm 1982, thành lập Ban Cầu nguyện sáng, lúc đầu chỉ có 3 người tham dự, sau đó tăng lên 20-25 người.
  • Năm 1983, thành lập Ban Truyền giảng. Mỗi tháng Hội Thánh tổ chức truyền giảng hai lần vào tuần lễ thứ 2 và thứ 4 trong tháng. Có nhiều người tin Chúa và đứng vững đến ngày nay.
  • Năm 1983, thành lập Ban Thiếu niên, sinh hoạt hàng tuần từ 10-15 em.
  • Năm 1983, khôi phục Ban Thanh niên, sinh hoạt hàng tuần từ 30-40 người.
  • Năm 1983, Ban Thiếu nhi, Nhi đồng, các lớp trường Chúa nhật, giờ hiệp nguyện tối thứ Tư hàng tuần được khôi phục.
  • Năm 1985, thành lập Ban Tráng niên (nay là Ban Trung niên) sinh hoạt thường xuyên từ 30-40 người.
  • Năm 1985, Truyền đạo Phan Quang Trung lập gia đình với cô Đặng Thị Thanh Hương, tín hữu Hội Thánh Sài gòn.

Hội Thánh nhóm lại vui vẻ và phước hạnh. Vì lý do khách quan nên các Ban ngành trong giai đoạn này được gọi là Ban Hát lễ Hội Thánh.

Hội Thánh đặt ra 3 mục tiêu:

          1. Đời sống thánh khiết
          2. Nỗ lực truyền giảng Tin Lành
          3. Mở rộng mặt bằng nhà Chúa.

Truyền đạo Phan Quang Trung thường xuyên mời các cụ Mục sư Trí sự: Nguyễn Văn Bảng, Nguyễn Văn Tôi, Nguyễn Văn Long, Lưu Văn Mão đến giảng dạy, đem đến luồng sinh khí mới cho Hội Thánh. Ngoài ra Truyền đạo chủ tọa có mời cô Nữ Truyền đạo Nguyễn Thị Ngọc Liên dạy Kinh Thánh hàng tuần cho các ban ngành, nhờ đó đời sống thuộc linh của tín hữu được củng cố mạnh mẽ. Hội Thánh được phước khi tín hữu ham thích học hỏi Lời Chúa. Số tín hữu nhóm lại hàng tuần trên dưới 100 người.
Đầu năm 1991, Hội Thánh tổ chức Hội đồng thường niên để bầu Ban Chấp sự, sau 16 năm dài gián đoạn. Sau khi ổn định tổ chức, Mục sư Phan Quang Trung thuyên chuyển về Hội Thánh Tô Hiến Thành. Hội Thánh Ngô Gia Tự khuyết Quản nhiệm.

    1. Giai đoạn khó khăn, thử thách.
  • Từ tháng 6/1991 – tháng 6/1992, Hội Thánh khuyết Quản nhiệm. Ban Chấp sự tạm điều hành công việc Hội Thánh.
  • Từ tháng 6/1992 – Tháng 6/2000, Mục sư Trần Bá Thành – Thủ quỹ Địa hạt Đông Nam bộ, Quản Nhiệm Hội Thánh Nguyễn Tri Phương kiêm nhiệm Hội Thánh Ngô Gia Tự. Giai đoạn này Hội Thánh gặp nhiều khó khăn thử thách, các nhân sự nòng cốt của Hội Thánh lần lượt xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, một số khác thay đổi chỗ ở. Nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, công việc Chúa không ngừng tấn tới. Trong giai đoạn này có những người mới tin Chúa trở thành lực lượng nòng cốt, thay thế những người cũ. Họ là thành viên Ban Điều hành các ban ngành, có người là Chấp sự Hội Thánh.
  • Do nhu cầu của Hội Thánh cần người chăn, trực tiếp lo cho công việc Chúa tại đây. Ngày 11/03/1994, Ban Chấp sự biểu quyết mời Truyền đạo Châu Văn Sáng phụ tá nội bộ. Nhưng thực tế thầy cô đã sinh hoạt hầu việc Chúa với Hội Thánh từ tháng 06/1992.

Trong giai đoạn này Hội Thánh có một số việc làm đáng ghi nhận:

  • Năm 1994, tổ chức Chương trình nghỉ dưỡng hàng năm cho nhân sự và tín hữu trong Hội Thánh. Chương trình này góp phần gây dựng tích cực cho Hội Thánh về sự thông công, gần gũi, chia sẻ nhau trong công tác hầu việc Chúa.
  • Hội Thánh làm tốt công tác xã hội, hỗ trợ cho các Hội Thánh vùng sâu, vùng xa đồng thời quyên góp tài chánh giúp đỡ cho đồng bào và tín hữu ở vùng thiên tai, lũ lụt.
  • Năm 1997, Ban Tráng niên (nay là Ban Thanh tráng) được thành lập, đáp ứng được nhu cầu thuộc linh cho những gia đình trẻ.
  • Năm 1998, Hội Thánh vui mừng vì mua được căn nhà số 029, Lô V, sau nhiều năm chờ đợi. Số tiền mua căn nhà có được nhờ vào nguồn tài chánh của Hội Thánh tích lũy, Thầy cô Truyền đạo Châu Văn Sáng và cô Lâm Thị Bảy dâng. Nhằm mở rộng mặt bằng nhà Chúa, căn nhà này do Mục sư Trần Bá Thành thay mặt Hội Thánh đứng tên.
  • Năm 1999, Ban Nữ giới được thành lập và có những đóng góp tích cực trong công việc chung của nhà Chúa, thường xuyên phối hợp với Ban Chấp sự trong công tác thăm viếng.
  • Năm 2000, Hội Thánh sang lại căn nhà 127, Lô V, do Truyền đạo Châu Văn Sáng mua giấy tay 27 lượng vàng SJC và sau đó nhượng lại cho Hội Thánh 20 lượng vàng SJC, làm nơi sinh hoạt, thờ phượng Chúa cho Ban Thiếu nhi. Cả 2 lần Hội Thánh mở rộng mặt bằng đều dùng nội lực không lạc quyên từ các Hội Thánh khác. Thầy cô Truyền đạo Châu Văn Sáng đã đóng góp tài chánh của mình một cách rộng rãi cho công việc nhà Chúa.
  • Năm 2006, Hội Thánh lạc quyên, dâng hiến rộng rãi cho việc xây dựng Viện Thánh Kinh Thần học với số tiền 40 triệu đồng. Trong khi quỹ của Hội Thánh chỉ có 30 triệu đồng mỗi tháng.
  • Năm 2006, Ban Chấp sự biểu quyết và thông qua việc Hội Thánh nhóm 2 lễ vào sáng Chúa nhật hàng tuần.

Số tín hữu nhóm lại hàng tuần rất đông có trên 300 người dự nhóm tràn ra ngoài đường trong các ngày lễ lớn. Trong thời gian Truyền đạo Châu Văn Sáng trực tiếp lo công việc Chúa tại Hội Thánh Ngô Gia Tự, ông mời cụ Mục sư Trí sự Phạm Xuân Tín thường xuyên về giảng dạy Lời Chúa, giúp Hội Thánh được khích lệ rất nhiều.

  • Tháng 12/2000, Mục sư Trần Bá Thành thôi kiêm nhiệm Hội Thánh Ngô Gia Tự, vì bận công tác của Giáo hội và Hội Thánh nhà.
  • Tháng 12/2000 – 09/2004, Mục sư Phan Quang Thiệu, Quản Nhiệm Hội Thánh Sài Gòn, kiêm nhiệm Hội Thánh Ngô Gia Tự, Hội Thánh được mạnh mẽ, vững vàng trong đức tin.
  • Năm 2001, Truyền đạo Châu Văn Sáng được công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức, và được Ban Tôn giáo Thành phố chấp thuận, bổ nhiệm chức vụ Phụ tá Hội Thánh Ngô Gia Tự.
  • Ngày 02/08/2003, Mục sư Nhiệm chức Châu Văn Sáng được tấn phong Mục sư thực thụ tại nhà thờ Tin Lành Sài gòn.
  • Ngày 03/09/2004, Mục sư Châu Văn Sáng được Ban Tôn giáo Thành phố chấp thuận việc Giáo hội bổ nhiệm chức vụ Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Ngô Gia Tự. Đây là niềm vui chung cho Hội Thánh sau gần 16 năm ông bà âm thầm hầu việc Chúa. Hội Thánh trân trọng ông bao nhiêu, thì quý mến bà bấy nhiêu, một người nữ tuyệt vời trong nhà Chúa.

Tháng 04/2008, Ông bà Mục sư Châu Văn Sáng được Hội Thánh Sài gòn mời làm Quản nhiệm. Ba năm sau, ông bị bạo bệnh và về Nước Chúa. Hội Thánh tạm biệt người chăn yêu dấu, tận trung, tận lực hầu việc Chúa đến cuối cùng.

  1. CHÚA LÀM CHO LỚN LÊN
    1. Được trang bị – huấn luyện.

Ông bà Mục sư Phan Quang Vũ được mời về làm Quản nhiệm Hội Thánh Ngô Gia Tự từ ngày 01/04/2008. Việc làm đầu tiên trong vai trò Quản nhiệm Hội Thánh, ông đã bàn bạc với Ban Chấp sự tiến hành công việc mở rộng mặt bằng nhà Chúa vốn rất chật hẹp. Sau 2 năm lạc quyên, năm 2011, Hội Thánh đã mua được căn nhà số 028, Lô V, chung cư Ngô Gia Tự. Căn nhà nầy, nằm chính giữa 2 căn nhà của Hội Thánh, vì thế việc phá bỏ bức tường vách ngăn gặp nhiều khó khăn về phía người dân trong khu vực chung cư Ngô Gia Tự. Tuy nhiên Ban Chấp sự đã đến gặp các cơ quan chức năng của phường, quận xin cứu xét, mọi việc được ổn thỏa.

“Công-việc nầy thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi” (Nê-hê-mi 6:16)

Dù nhà thờ được nới rộng vẫn không đủ chỗ ngồi cho tín hữu trong giờ thờ phượng Chúa. Số lượng nhóm lại hàng tuần từ 200-250 người, không kể những ngày lễ lớn phải ngồi ngoài đường. Như vậy Hội Thánh có được 3 căn nhà liền nhau rất thuận lợi cho sự nhóm lại. Căn nhà 029, Lô V, được sử dụng làm phòng nhóm thiếu nhi. Hội Thánh mua được căn hộ trên là bước đột phá trong nhiệm kỳ đầu tiên của đầy tớ Chúa, cùng với Ban Chấp sự quyết tâm mở rộng mặt bằng nhà Chúa. Việc làm tiếp theo của ông cùng Ban Chấp sự biểu quyết mở điểm nhóm tại khu vực Phùng Hưng Quận 5 và khu vực Đức Hòa, Long An, nhưng vì một số lý do khách quan nên cả hai công tác này không kết quả.

  • Hội Thánh coi trọng về công tác truyền giảng và Cơ Đốc Giáo Dục, xem đây là 2 mũi nhọn của Hội Thánh để phát triển về chiều sâu và chiều rộng. Khích lệ các tín hữu ham thích học Lời Chúa và đi ra rao giảng Tin Lành.
  • Tổ chức các chương trình huấn luyện, trang bị cho người hầu việc Chúa: Huấn luyện chứng đạo, huấn luyện người hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa của Hội Thánh và các ban ngành, huấn luyện người hướng dẫn thiếu niên, thiếu nhi, huấn luyện về âm nhạc, thanh nhạc, chỉ huy ban hát …
  • Từ năm 2008, Hội Thánh tổ chức các lớp học Cuộc đời Chúa Cứu Thế trong suốt 10 năm, với 5 khóa học liên tục, nhằm trang bị Lời Chúa cho nhân sự để họ đứng vững và hầu việc Chúa.
  • Năm 2012, Mục sư Quản nhiệm mời Mục sư Tiến sĩ người Mỹ James Creaema huấn luyện về vai trò Chấp sự trong công tác xây dựng và phát triển Hội Thánh nhiều năm liên tục.
  • Hội Thánh phân chia làm 4 khu vực: Đông, Tây, Nam, Bắc để dễ dàng trong công tác thăm viếng tín hữu, kế hoạch lâu dài của Hội Thánh mỗi khu vực là một Điểm Nhóm, Hội Nhánh, là cơ sở để phát triển Hội Thánh sau này.
  • Hội Thánh mở thêm các lớp Trường Chúa nhật, ngoài chương trình cầu nguyện mỗi sáng và tối thứ Tư hàng tuần, tăng thêm giờ kiêng ăn cầu nguyện mỗi sáng thứ Bảy đầu tháng. Hỗ trợ truyền giảng cho các Hội Thánh vùng sâu, vùng xa rất hiệu quả. Kêu gọi con cái Chúa tham gia công tác xã hội, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn.
  • Ngoài ra, Hội Thánh còn hỗ trợ tài chánh hàng tháng cho các vị Mục sư – Truyền đạo đang hầu việc Chúa ở các Điểm Nhóm, Hội Nhánh chưa có đủ điều kiện cung lương cho các đầy tớ Chúa. Việc làm đó đem đến sự an ủi, khích lệ cho những người hầu việc Chúa.
    1. Giai đoạn ổn định – Phát triển.

 Số tín hữu nhóm lại càng đông. Mục sư Quản nhiệm đưa ra chương trình nghị sự bàn với Ban Chấp sự về hướng phát triển của Hội Thánh: Làm sao để chương trình thờ phượng Chúa được trang nghiêm và sinh động? Làm sao để mối liên hệ tình thân trong Chúa được thắt chặt? Làm sao để tất cả các tín hữu trong Hội Thánh đều góp phần thờ phượng Chúa? Ban Chấp sự Hội Thánh biểu quyết phát triển Hội Thánh qua 5 lĩnh vực: Thờ phượng, Thông công, Truyền giảng, Huấn luyện và Phục vụ.
Phân công từng công việc cho các chấp sự, đôn đốc, nhắc nhở để cùng nhau hầu việc Chúa. Nhờ đó công việc Chúa được tấn tới mạnh mẽ.
Ngoài ra, Hội Thánh còn đóng góp cách tích cực trong việc xây dựng Viện Thánh Kinh Thần học còn đang dang dở. Tối Chúa nhật, 27/11/2012, Mục sư Tôn Thất Bình đến giảng bồi linh đặc biệt cho Hội Thánh và kêu gọi dâng hiến được một số tiền khá lớn trên 200 triệu đồng (đây là lần thứ 2) Hội Thánh đóng góp công việc xây dựng Viện Thánh Kinh Thần học.

  • Ông bà Mục sư Phan Quang Vũ hầu việc Chúa tại Hội Thánh Ngô Gia Tự từ năm 2008- 2020. Vài năm sau đó theo đề nghị của Hội Thánh, Giáo hội đã lần lượt bổ nhiệm phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh:
      • Truyền đạo Trương Đình Hiển năm 2010-2012 (lúc đó còn là Truyền đạo).
      • Nữ Truyền đạo Đỗ Thị Kim Thu năm 2016-2020: Đặc trách Ban Thiếu nhi, hiệp cùng Mục sư trong công tác giảng dạy, thăm viếng, truyền giảng, chăm lo gây dựng đời sống thuộc linh cho tín hữu.
  • Trong nhiệm kỳ của mình, Mục sư luôn quan tâm đến lực lượng kế thừa và kêu gọi nhiều thanh niên trong Hội Thánh dâng mình hầu việc Chúa.
      • Tháng 03/2011, cựu Chấp sự Lâm Yến Oanh dâng mình hầu việc Chúa (Sinh viên khóa 5 Viện Thánh Kinh Thần học). Hiện là Nữ Truyền đạo, Quản nhiệm Hội Thánh La Ngà, tỉnh Đồng Nai.
      • Tháng 03/2017, Thầy Nguyễn Hoàng Diệu dâng mình hầu việc Chúa (Sinh viên khóa 8 Viện Thánh Kinh Thần học). Hiện là Truyền đạo phụ tá Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Tân Bình.
  • 2011 – 2012, Truyền đạo Nguyễn Công Minh Sơn được Mục sư Quản Nhiệm mời cộng tác với Hội Thánh trong công tác truyền giảng và thăm viếng.
  • Năm 2014, Chấp sự Huỳnh Khương Thọ là nhân sự trọn thời gian của Hội Thánh Ngô Gia Tự trong nhiều năm và cựu Chấp sự Đỗ Ngọc Chương sau khi tốt nghiệp lớp Bổ túc Thần học đã được Giáo hội công nhận chức danh Truyền đạo. Hiện là Mục sư thực thụ đang hầu việc Chúa trong tổ chức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
  • 2014 – 2021, Cố Chấp sự Phạm Minh Ngọc – Nhân sự trọn thời gian phụ trách truyền giáo bên ngoài nhà thờ và chăm sóc tân tín hữu.

Bên cạnh đó, Mục sư Phan Quang Vũ cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của Truyền đạo Nguyễn Huy Khang, Nữ Truyền đạo Trần Thị Tuyết Mai về công tác Linh vụ dạy Kinh Thánh cho Ban Thanh niên, và các Ban ngành khác. Ngoài ra còn có Mục sư Nhiệm chức Lê Hoàng Sơn sinh hoạt với Hội Thánh từ năm 2010-2015. Kết nối với Hội Thánh trong công tác truyền giảng ở các khu vực miền Tây Nam bộ.
Trong chức vụ Chúa giao tại Hội Thánh Ngô Gia Tự, Mục sư Phan Quang Vũ còn gánh vác nhiều công việc khác nhau:

      • Vai trò thư ký của Ban Đại diện Tin Lành Thành phố,
      • Mục sư kiêm nhiệm Hội Thánh Bình Tây, hỗ trợ cho công tác truyền giáo tại Bình Phước,
      • Diễn giả các chương trình truyền giảng các Hội Thánh vùng sâu, vùng xa.
  • Ban Chấp sự luôn sát cánh bên đầy tớ Chúa, chia sẻ gánh nặng, quan tâm, yêu thương và cầu nguyện để ông bà chu toàn trọng trách. Bà luôn gắn bó và hỗ trợ chức vụ của ông một cách tích cực.
  • Tháng 04/2018, Mục sư Phan Quang Vũ lâm trọng bệnh.
  • Cuối năm 2019, trong lúc đang điều trị tại bệnh viện, ông đã kịp thời cùng với Ban Chấp sự biểu quyết “việc mua đất xây nhà thờ“. Đây là biểu quyết mang tính lịch sử, là sự kiện quan trọng của Hội Thánh đã được bàn luận nhiều lần trước đó nhưng chưa kết quả. Đây cũng là phiên họp cuối cùng do ông triệu tập và chủ tọa đã thành công một cách tốt đẹp. Sau đó không lâu, bệnh trở nặng vào lúc 7g30 sáng Chúa nhật, 25/01/2020, Ông được gọi về Nước Chúa trong vinh quang và phước hạnh. Hội Thánh tổ chức lễ tang cho Mục sư Phan Quang Vũ một cách long trọng. Danh Chúa được vinh hiển.
  1. GIAI ĐOẠN TỪ 2020 – ĐẾN NAY
    1.  Hội Thánh trong cơn đại dịch.

 Tháng 03-10/2020: Giáo hội bổ nhiệm Mục sư Võ Minh Tâm – Quản nhiệm Hội Thánh Bàn Cờ kiêm nhiệm Hội Thánh Ngô Gia Tự. Dầu thời gian ông hầu việc Chúa với Hội Thánh không dài nhưng vẫn để lại những kỷ niệm đẹp đối với Hội Thánh vì tác phong làm việc và cách giải quyết vấn đề nhanh gọn.
Ngày 18/10/2020, Ông bà Mục sư Nguyễn Hồng Khanh được bổ nhiệm Quản nhiệm Hội Thánh Ngô Gia Tự. Nghi lễ được diễn ra một cách long trọng dưới sự chủ lễ của Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tp. Hồ Chí Minh.
Giai đoạn đầu tiên trong chức vụ của Ông bà Mục sư Nguyễn Hồng Khanh gặp nhiều khó khăn, khi dịch bệnh COVID-19 bùng nổ khắp thế giới, bắt đầu cuối năm 2019, rồi tiếp từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2020. Thành phố nhiều lần thực hiện các biện pháp khác nhau để hạn chế thấp nhất sự lây lan cho cộng đồng. Nhưng đỉnh điểm từ tháng 04/2021, đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại sau 6 tháng kể từ khi ông nhậm chức Quản nhiệm.
Cơn đại dịch COVID-19 bùng nổ kinh hoàng, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là tâm điểm, tình trạng giãn cách xã hội được ban bố trong nhiều tháng liền, khiến mọi sinh hoạt bị đình trệ, đường phố vắng lặng, thay vào đó những chiếc còi hụ của xe cứu thương vang lên inh ỏi. Sự chết chóc, đau buồn, sợ hãi bao trùm Thành phố với nhiều thiệt hại nặng nề. Đặc biệt khu chung cư Ngô Gia Tự có hàng rào, dây giăng khắp nơi. Dịch bệnh lây lan khiến gần 100 tín hữu bị nhiễm bệnh phải đưa vào các bệnh viện dã chiến thu dung để điều trị Covid. Trong trận đại dịch cao điểm năm 2021, Hội Thánh Ngô Gia Tự có 3 tín hữu và 1 Chấp sự về Nước Chúa. Suốt nhiều tháng khó khăn đó, Hội Thánh nhóm trực tuyến giờ cầu nguyện sáng, giờ hiệp nguyện tối thứ Tư, sinh hoạt của các ban ngành và chương trình thờ phượng Chúa sáng Chúa nhật, số lượng người truy cập rất đông phần nào đáp được nhu cầu thuộc linh cho tín hữu. Bên cạnh đó, Chúa dùng Hội Thánh của Ngài như một phương tiện để chia sẻ và bày tỏ tình yêu cho cộng đồng một cách thiết thực. Tạ ơn Chúa vì trong hoàn cảnh khó khăn Chúa luôn chu cấp cho tôi con Chúa. Cho đến khi dịch bệnh chấm dứt và mọi sinh hoạt trở lại bình thường.

    1. Duy trì và phát triển.

Sau cơn đại dịch, khi mọi việc trở lại bình thường, Ông bà Mục sư Nguyễn Hồng Khanh tiếp tục duy trì công việc Chúa tại Hội Thánh Ngô Gia Tự. Được sự hợp tác chặt chẽ của Ban Chấp Sự, mọi công việc được thuận lợi, dễ dàng.

  • Ông bà Mục sư Quản nhiệm và Ban Thăm viếng đến thăm từng gia đình tín hữu, thăm người già neo đơn, các tín hữu bị đau nằm tại nhà, hoặc trong bệnh viện để kịp thời, an ủi, chia sẻ và cầu nguyện cho họ. Công tác thăm viếng của Hội Thánh trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn vì số tín hữu nhóm lại càng đông, địa bàn thăm viếng càng rộng. Do đó, trong thời gian đến sẽ phân chia lại khu vực cho hợp lý, dễ dàng trong công tác thăm viếng.
  • Năm 2022, Hội Thánh khôi phục Ban Tương trợ để kịp thời giúp đỡ phần nào cho các tín hữu gặp khó khăn, bệnh tật, hoạn nạn trong cuộc sống.
  • Ngoài ra, có hai công tác được xem là quan trọng của Hội Thánh được duy trì và phát triển đó là Trường Chúa nhật và Truyền giảng.
  • Giờ học Trường Chúa nhật vẫn được duy trì từ 8g00-8g45. Dù cơ sở nhà Chúa chật hẹp với các giờ nhóm liên tục. Trường Chúa nhật vẫn giữ đúng truyền thống của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, giữ sự thờ phượng phần đầu, sau đó chia nhóm theo Ban ngành học Lời Chúa.
  • Hội Thánh tiếp tục tổ chức các chương trình bồi linh – huấn luyện cho nhân sự về Tổ chức-Lãnh đạo-Phục vụ để anh chị em được trưởng thành hầu việc Chúa kết quả.
  • Công tác truyền giảng vẫn duy trì mỗi tháng một lần. Có nhiều thân hữu tin Chúa, giữ vững đức tin và thực hành theo Lời Chúa. Công tác cá nhân chứng đạo trong nhiều năm qua vẫn được tiếp tục thực hiện.
  • Hội Thánh chú tâm đến lực lượng kế thừa, kêu gọi các nam, nữ dâng mình hầu việc Chúa. Có hai nam thanh niên đáp ứng lời kêu gọi trên.
      • Sinh viên Phap Puih từ Gia Lai xuống Sài Gòn để học và nhóm với Hội Thánh năm 2016. Sau khi tốt nghiệp Đại học đã vào Viện Thánh Kinh Thần Học tháng 3/2020 (Sinh viên khóa 10 Viện Thánh Kinh Thần Học).
      • Sinh viên Trần Vũ Tuấn Ân nhóm với Hội Thánh từ năm 2015. Vào Viện Thánh Kinh Thần Học tháng 03/2023 (Sinh viên khóa 11 Viện Thánh Kinh Thần Học).
  • Song song với các công tác huấn luyện-học Lời Chúa, những vấn đề về Lễ nghi được Hội Thánh coi trọng, tổ chức quy củ, đúng theo thời gian và quy định của Tổng Liên Hội. Như Chương trình Lễ Thăng thiên được tổ chức tối thứ Năm thay vì sáng Chúa nhật.
  • Vấn đề về Hôn lễ – Tang chế: Các chương trình Lễ tang được Hội Thánh quan tâm, tổ chức chu đáo và trang trọng. Qua chương trình lễ tang, nhiều thân nhân trong gia đình được khích lệ, nhiều người thức tỉnh ăn năn và nhóm lại thường xuyên với Hội Thánh.
  • Nền tài chánh của Hội Thánh được ổn định, nhiều tín hữu dâng 1/10. Số tiền nợ mua đất còn lại, không đáng kể. Qua việc này nhiều tín hữu khám phá sự cung ứng của Chúa kịp thời và trở thành người quản lý tốt tiền bạc cho Chúa.
  • Hội Thánh tiến hành việc sửa chữa nhà Chúa, thiết kế lại hệ thống điện, nước, âm thanh, ánh sáng, mua sắm các thiết bị máy móc phục vụ cho bộ phận văn phòng, mua hai TV 72 inch, cùng các thiết bị nhạc cụ để sử dụng cho giờ thờ phượng Chúa.
  • Ngoài ra cơ sở vật chất nhà Chúa cũng được chỉnh trang, xây lại khu vệ sinh nhà 029, sạch, đẹp, lịch sự. Đồng thời chỉnh sửa phía sau nhà thờ và trước mặt tiền Hội Thánh. Khu vực tòa giảng được chỉnh sửa mới, nới rộng các bậc tam cấp, đủ sức chứa cho Ban hợp xướng, đáp ứng được nhu cầu của Hội Thánh trong các ngày Lễ lớn. Khu vực tòa giảng đẹp hơn, sáng và khang trang hơn rất nhiều.

Mục sư Quản nhiệm luôn sâu sát đôn đốc và nhắc nhở mọi người cùng làm việc, Bà Mục sư là người vui vẻ dễ hòa đồng, luôn sát cánh bên ông và hỗ trợ cho chức vụ ông một cách hiệu quả. Ban Chấp sự yêu thương-hiệp một, đó là động lực giúp hội Thánh cùng nhau vượt qua mọi trở lực để tiếp tục phát triển.
50 năm qua chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm trên Hội Thánh thật diệu kỳ, ơn Chúa luôn tuôn đầy trên Hội Thánh, từng cá nhân và gia đình tín hữu. Chúng ta không quên công khó và sự hy sinh của những người đi trước đã vun đắp cho Hội Thánh có được diện mạo như ngày hôm nay. Là những người thuộc thế hệ sau, chúng ta sẽ tiếp tục nhờ ơn Chúa viết tiếp những trang sử của Hội Thánh.

(Quản nhiệm và BCS Hội Thánh)

 

Bài trướcỦy Ban Y Tế-Xã Hội TLH Trao Học Bổng Tại Bình Định
Bài tiếp theoThông Báo V/v Ngày Cơ Đốc Giáo Dục – Chúa Nhật 10/09/2023