Hội Thánh Di Linh Được Công Nhận Chi Hội Và Hội Đồng Bầu Cử Chấp Sự.

1034

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng, sau hơn 30 năm chờ đợi, đã được chính quyền chính thức công nhận là Chi Hội. Ngày 12/9/2012, Hội Thánh đã tổ chức Lễ Công bố tư cách pháp nhân và Hội đồng bầu cử Chấp sự (nhiệm kỳ 2012-2014). Đây là Chi Hội thứ 10 trong huyện Di Linh được chính quyền công nhận.

 

Do điều kiện thiếu thốn, Hội Thánh phải mượn nhà riêng của Mục sư Nhiệm chức Võ Văn An, Quản nhiệm Hội Thánh để làm nơi nhóm lại thờ phượng Chúa. Chi Hội Di Linh được thành lập năm 1954, nhưng xây dựng nhà thờ vào năm 1957. Trải qua những thăng trầm mà Hội Thánh phải đối diện, nhiều đầy tớ Chúa đến tiếp tục gây dựng và mở mang Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại khu vực Di Linh. Đến nay số tín đồ 150 người, Báp-tem 98 người có 22 hộ gia đình.

 

Quang cảnh buổi Lễ

 

 

Mục sư K’Tốp, Ủy viên Ban Đại diện, hướng dẫn chương trình. Mục sư Cil Mup Ha Kar cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Cũng có các ban hát từ Chi Hội Di Linh, Jrah, Bơ Jợ góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình. Trong buổi lễ có các cấp chính quyền huyện, tỉnh phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng.

 

 

Mục sư K’Tốp, hướng dẫn chương trình – Mục sư Cil Mup Ha Kar và Mục Sư Phan Phụng Thanh cầu nguyện

 

 Ban hát các Hội Thánh tôn vinh Chúa

 

 

Mục sư Võ Đông Thu, Ủy viên Ban Đại diện, giảng Lời Chúa đề tài: “Dòng sông Thánh Linh”. Mục sư nhắc nhở khích lệ quý tôi con Chúa nhận lãnh Đức Thánh Linh đem sự sống, sự ngọt ngào tốt lành đến cho người khác. Sau bài giảng Mục Sư Phan Phụng Thanh cầu nguyện đáp ứng.

 


 Mục sư Võ Đông Thu, giảng Lời Chúa

 

 

Mục sư Võ Đông Thu hướng dẫn nghi thức cử Chấp sự Chi Hội. Kết quả có 5 thành viên được đắc cử (nhiệm kỳ 2012-2014) như sau:

 

1. Ông Trần Văn Phúc

2. Ông Võ Văn Tùng

3. Ông Trần Đinh Mạnh Hùng

4. Bà Lê Thị Hồng

5. Ông Phạm Đình Trung

 


 Mục Sư Ha Hăk, Trưởng Ban Đại diện, cầu nguyện cho Tân Ban Chấp sự

 

 

Buổi lễ được diễn ra cách tốt đẹp vinh hiển Danh Chúa. Hội đồng kết thúc sau khi Mục sư Cil Mup HaKar cầu nguyện chúc phước.

 

 Chính quyền tặng hoa chúc mừng

 

Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện, để Hội Thánh sớm có đất và tài chánh để xây dựng nhà thờ có nơi nhóm lại khang trang và ổn định.

 


TTV. Lâm Đồng

Ms. Phan Phụng Thanh

 

Bài trướcBài thứ 249: Người Tin Chúa và Việc Thề Nguyện
Bài tiếp theoUBCĐGD – Giới Thiệu THÁNH CA.