Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Và Nâng Đỡ Chức Vụ Giáo Phẩm Tỉnh Đắk Nông

2445

HTTLVN.ORG – Hội đồng Giáo phẩm nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 5 thành viên: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Phạm Trọng Huy – Phó Chủ tịch; Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Thư ký; Mục sư Y Djrên và Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên. Một trong những ưu tiên của HĐGP là thăm viếng, khích lệ, an ủi và cầu thay trong chức vụ chăn bầy của các đầy tớ Chúa ở khắp nơi. Trong tinh thần đó, ngày 12-15/12/2022, các Mục sư trong HĐGP đã dành thì giờ đặc biệt để đến thăm quý đầy tớ Chúa và các Hội Thánh thuộc tỉnh Đắk Nông.

Ngày 12/12/2022, tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, HĐGP đã gặp gỡ đầy đủ các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông, cùng hơn 120 tôi tớ Chúa cả ông và bà. Trong buổi gặp mặt cũng có sự hiện diện của Mục sư Lemous Philemol, Ủy viên TLH – Mục vụ Tin Lành tỉnh Đắk Nông.

Chương trình gặp mặt HĐGP tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk

Buổi sáng, Mục sư Mã Phúc Hiệp đã có lời tâm tình chức vụ với các Giáo phẩm và chia sẻ những kinh nghiệm nhiều năm trong chức vụ của mình trong việc chuẩn bị một bài giảng sao cho được sinh động.

Tiếp theo đó, Mục sư Phạm Trọng Huy có lời tâm tình với đề tài “Chức Vụ Chăn Bầy” nương trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 20:17-38, khuyên lơn các tôi tớ Chúa trong chức vụ chăn bầy. Trước hết, đối với bản thân phải luôn giữ chính mình với Chúa qua sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh hằng ngày, suy ngẫm và để tâm trí luôn suy nghĩ đến công việc Chúa, sau đó cẩn thận làm theo lời dạy của Chúa. Chính điều đó giúp người hầu việc Chúa tránh được những cám dỗ về tiền bạc, tư dục, tội lỗi, sự tiêm nhiễm thế gian. Đối với bầy chiên, cần phải biết cách nuôi bầy, dạy dỗ bầy, và rao giảng Phúc âm để tìm kiếm chiên lạc mất.

Mục sư Phạm Trọng Huy tâm tình

Buổi chiều, Mục sư Võ Thành Phê chia sẻ về vai trò, trách nhiệm, công việc mà Hội đồng Giáo phẩm đang làm để giúp đỡ cho quý đầy tớ Chúa làm trọn chức vụ Chúa giao.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck cầu nguyện cho các Giáo phẩm

Mục sư Y Djren cầu nguyện tất lễ

Hình lưu niệm HĐGP và các Giáo phẩm tỉnh Đăk Nông

Trong những ngày tiếp theo từ ngày 13-15/12/2022, HĐGP và Mục sư Ủy viên Mục vụ cùng đi thăm viếng các Hội Thánh Chúa tại tỉnh Đắk Nông tại các huyện Cư Jut, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức, TP. Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong, Đắk Rlấp. Chuyến viếng thăm đã đem lại sự yên ủi và khích lệ rất lớn cho quý đầy tớ Chúa trong tỉnh thêm lên lòng yêu mến Chúa và động lực để hết lòng phục vụ Chúa vầ bầy chiên của Ngài.

Dưới đây là một số hình ảnh ghì nhận chuyến viếng thăm các Hội Thánh trong tỉnh Đắk Nông của HĐGP:

Thăm quý đầy tớ Chúa tại Chi Hội Lâm Lạc, huyện Cư Jut

Thăm Chi Hội Êa Hra, Cư Jut

Thăm tại Chi Hội Đăk Drồ, huyện Krông Nô

Thăm Chi Hội Buôn Kruế, Krông Nô

Thăm Chi Hội Bon R’ Cập, Krông Nô

Thăm Chi Hội Bon Rlông, Đắk Song

Thăm Chi Hội Tu Trấp, Đăk Mil

Thăm Chi Hội Bu Đốp, Đắk Song

Thăm Chi Hội Quảng Sơn, Đăk Glong

Thăm Chi Hội Gia Nghĩa, TP. Gia Nghĩa

Thăm Chi Hội Leng Lóch, Đăk Rlấp

Thăm Chi Hội Quảng Tân, Tuy Đức

Thăm Chi Hội Bu Prâng, Quảng Trực

Thăm Chi Hội Bu Đách – Bu Koh, Tuy Đức

Thăm Chi Hội Đăk Gần, Đăk Mil

Thăm Quả phụ Mục sư Trương Xuân Diệu

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcChúa Giê-xu Là Chủ Ngày Sa-bát – 17/12/2022 
Bài tiếp theoTÌM CHÚA