Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Tại Tỉnh Lâm Đồng

1781

HTTLVN.ORG – Từ ngày 17 đến 21 tháng 6, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) có chuyến thăm viếng các tôi tớ Chúa và các Hội Thánh tại tỉnh Lâm Đồng. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký; Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên; và Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên.

Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 13 giờ 20 ngày 16/6/2019, đến thị trấn Liên Nghĩa lúc 22 giờ.

Thứ Hai, ngày 17/6/2019

* Tại tư gia MS Cilmup Ha Kar, HĐGP gặp Ban Đại diện (BĐD) tỉnh Lâm Đồng: MS Bùi Phụng, Trưởng ban, và MS Võ Đông Tiên, Ủy viên. Theo lịch trình của BĐD, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Bon Ja Dih lúc 9:30. Tại đây, HĐGP gặp gỡ và tâm tình với quý tôi tớ Chúa trong khu vực huyện Đam Rông.

Toàn khu vực huyện Đam Rông có 8 Chi Hội (CH) và 31 Điểm Nhóm (ĐN) với 3 dân tộc (Kơ Ho, M’Nông và H’Mông) do 8 tôi tớ Chúa (2 Mục sư, 4 Mục sư  Nhiệm chức, 2 Truyền đạo) cùng với các Chấp sự đặc trách lo công việc Chúa. Riêng địa bàn 3 xã quanh CH Bon Ja Dih có 13 Hội Thánh (HT); đa số chưa có nhà thờ, chỉ có nơi nhóm tạm. Sau khi MS Chủ tịch và HĐGP có lời tâm tình, nhắc nhở và khích lệ, Đoàn hiệp với MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong địa bàn này.

* Lúc 11:30, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Thôn 5 Rô Men, gặp gỡ, thông công và tâm tình, khích lệ quý tôi tớ Chúa và các HT người H’Mông trong địa bàn. Tại đây có 10 ĐN với hơn 3.000 tín hữu; đa số gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Các HT cách nhau từ 20 đến 50 km; và rất cần Giáo phẩm có mục vụ để đáp ứng nhu cầu về lễ nghi trong HT. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

* Lúc 15:00, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Đạ K’Nàng. Tại đây, Đoàn gặp gỡ và tâm tình, khích lệ quý Tôi tớ Chúa và các Chấp sự đang hầu việc Chúa trong 24 ĐN, với địa bàn 5 xã thuộc huyện Đam Rông; có số tín hữu trên 12.000. Có ĐN chưa có nhà nguyện, chưa có đất. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho các Tôi tớ Chúa, các Chấp sự đặc trách, và công việc Chúa tại đây.

Thứ Ba, ngày 18/6/2019

* Rời TT Liên Nghĩa lúc 7:00, HĐGP được MS Kon Sa Ha Hăck, Uỷ viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng, và BĐD: MS Bùi Phụng – Trưởng ban và các Ủy viên: MS Võ Đông Tiên và MS Nguyễn Việt, hướng dẫn đến nhà thờ tại CH Păng Bung (Đinh Văn) lúc 8:20. Tại đây, HĐGP gặp gỡ và thăm quý Tôi tớ Chúa trong huyện Lâm Hà.

MS Chủ tịch HĐGP có lời tâm tình, và các thành viên HĐGP có lời khích lệ, nhắc nhở quý Tôi tớ Chúa. Sau đó, HĐGP được nghe biết về công việc Chúa trong khu vực huyện Lâm Hà: có 27 CH và 6 ĐN; với gần 9.000 tín hữu, chỉ có 2 MS, 7 MsNc, và 27 Sinh viên Trung cấp thần học. Một số nơi còn nhiều khó khăn. Thay Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong huyện Lâm Hà.

* Lúc 13:00, Đoàn đến nhà thờ tại CH Chrăng Hau (sắc tộc Chru). Tại đây, Đoàn thăm quý tôi tớ Chúa trong 29 HT thuộc 4 xã, khu vực III, huyện Đức Trọng. Địa bàn này chỉ có 6 tôi tớ Chúa cùng với các Sinh viên thực tập và các Chấp sự đặc trách lo công việc Chúa. Sau khi MS Chủ tịch và HĐGP tâm tình, nhắc nhở và khích lệ, thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho các Tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong khu vực.

Thứ Tư, ngày 19/6/2019

* Rời TP Đà Lạt lúc 7:45, Đoàn đến nhà thờ tại CH Bon Nơr C lúc 8:15; cùng đi có MS Ha Hăck; MS Bùi Phụng; MS Võ Đông Tiên. Tại đây, HĐGP gặp gỡ và thăm quý Tôi tớ Chúa trong các HT khu vực Nam Lạc Dương (gồm TT Lạc Dương, xã Lát, và xã Đinh K’ Nơh). Địa bàn này có 22 HT, 10 Giáo phẩm (3 MS, 7 MsNc) và 18 Sinh viên Trung cấp; với khoảng 13.000 tín hữu. Đời sống vật chất của tín hữu còn nhiều khó khăn, dân trí thấp. Việc tổ chức cưới hỏi theo truyền thống dân tộc Kơho Srê là nan đề của HT. Sau lời tâm tình của MS Chủ tịch, MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho các Tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong khu vực này.

* Lúc 10:30, Đoàn ghé thăm công trình đang xây dựng nhà thờ mới tại CH Bon Nơr B, do MsNc Cil Poh quản nhiệm. Sức chứa của nhà thờ là 600 chỗ ngồi, kinh phí dự trù 8 tỉ (hiện có 5 tỉ). HT dự kiến sẽ hoàn thành và cung hiến trước lễ Giáng sinh năm 2020. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho Tôi tớ Chúa, HT, và đặc biệt là công trình xây dựng nhà Chúa sớm hoàn tất như HT mong ước.

* Lúc 12:00, Đoàn đến nhà thờ CH Đạ Sar. Tại đây, HĐGP gặp gỡ và thăm quý Tôi tớ Chúa trong các HT khu vực Bắc Lạc Dương (3 xã còn lại của huyện Lạc Dương). Địa bàn này có 13 HT và 5 Giáo phẩm (1 MS, 4 MsNc). Sau lời tâm tình của MS Chủ tịch, Đoàn hiệp với MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho các Tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Bắc Lạc Dương.

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

* Từ TP Đà Lạt, Đoàn đến nhà thờ CH Bon Rơm lúc 8:10. HĐGP gặp gỡ, tâm tình và thăm các giáo phẩm trong khu vực I và II, thuộc huyện Đức Trọng. Hai khu vực này có 30 HT (toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 250 HT). Sau lời tâm tình của MS Chủ tịch, thay Đoàn, MS Y Ky Êban cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong hai khu vực này.

* Lúc 12:00, MS Ha Kar hướng dẫn Đoàn đến thăm nhà thờ Đạ Tế (cung hiến tháng 6/2018). Hội Thánh tại đây hiện do MS Ha Kar, QNHT Bon Rơm, kiêm nhiệm. Hội Thánh đang cần tài chính để xây dựng tư thất QN và cơ sở CĐGD (đã có giấy phép từ năm 2016). Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 14:45, Đoàn đến nhà thờ CH Thạnh Mỹ. Tại đây, HĐGP gặp gỡ và thăm quý Tôi tớ Chúa trong khu vực Đơn Dương. Huyện Đơn Dương có 33 HT, với 10 Giáo phẩm, và hơn 13.000 tín hữu. MS Chủ tịch và HĐGP tâm tình, nhắc nhở và khích lệ. Sau đó, MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho các Tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Thứ Sáu, ngày 21/6/2019

* Rời TT Liên Nghĩa lúc 7:00, Đoàn đến nhà thờ CH Djrah, lúc 7:50. Cùng đi có MS Ha Hăck; MS Bùi Phụng; và MS Võ Đông Tiên. Tại đây, HĐGP gặp gỡ và thăm các tôi tớ Chúa trong khu vực Di Linh. Khu vực này có 43 HT, 11 Giáo phẩm (3MS, 7 MsNc, 1 TĐ) và 23 SV Trung cấp; với tổng số tín hữu gần 8.000. Sau khi MS Chủ tịch và HĐGP tâm tình, nhắc nhở, và khích lệ các tôi tớ Chúa, Đoàn hiệp với MS Bùi Phụng, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Lâm Đồng cầu nguyện cho quý tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong khu vực Di Linh.

* Lúc 10:30, Đoàn đến nhà thờ CH Bảo Lộc, gặp gỡ và thăm các Tôi tớ Chúa trong khu vực TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (là khu vực IX của tỉnh Lâm Đồng). Khu vực này có 13 HT, 8 Giáo phẩm, và khoảng 4.000 tín hữu. MS Chủ tịch và HĐGP có lời tâm tình, khích lệ. Sau đó, Đoàn hiệp với MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho quý tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong khu vực này.

* Lúc 12:55, Đoàn đến nhà thờ CH Ma-đa-guôi thăm các tôi tớ Chúa trong địa bàn còn lại của khu vực IX (gồm 3 huyện: Dà Hoai, Cát Tiên, và Dạ Tẻh). Địa bàn này có 20 HT, 5 Giáo phẩm và 11 Sinh viên Trung cấp. MS Chủ tịch và HĐGP có lời tâm tình, nhắc nhở và khích lệ. Sau đó, Đoàn hiệp với MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho quý tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các HT trong tỉnh Lâm Đồng kết thúc tốt đẹp tại Ma-đa-guôi lúc 15:00, ngày 21/6/2019. Cảm tạ Chúa.

Một số hình ảnh chuyến thăm của HĐGP tại Lâm Đồng:

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa khu vực huyện Đam Rông

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa trong các HT người H’Mông trong huyện Đam Rông

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa trong khu vực huyện Lâm Hà

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa thuộc các HT 4 xã Vùng Loan (H. Đức Trọng)

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa trong khu vực Bắc Lạc Dương

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa trong khu vực I và II, thuộc huyện Đức Trọng

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa trong khu vực Đơn Dương

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa trong khu vực Di Linh

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa trong khu vực Bảo Lộc

HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa trong khu vực 3 huyện Nam Lâm Đồng

 Tin từ HĐGP

Bài trướcThư phân ưu cùng tang quyến cụ ông Võ Hoàng Anh
Bài tiếp theoNgười Yêu Mến Sự Hiện Diện của Chúa – 26/6/2019