Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Tại Tỉnh Gia Lai

2344

HTTLVN.ORG – Từ ngày 14 đến 18/5/2018, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) đã có chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh (HT) tại tỉnh Gia Lai. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch; Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Phó Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký; và Mục sư Y-Ky Êban, Ủy viên (vắng: Mục sư Cilmup Ha Kar, Ủy viên).

Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 15:30, Chúa nhựt 13/5/2018 đến TP Buôn Ma Thuột lúc 12 giờ đêm. Sáng hôm sau, Đoàn rời TP Buôn Ma Thuột lúc 5:30.

Thứ Hai, ngày 14/5/2018

HĐGP được MS Huỳnh Duy Linh, Trưởng ban (TB); và MS Hanh, Ủy viên  Ban Đại Diện (UV.BĐD) tỉnh Gia Lai hướng dẫn thăm quý Tôi tớ Chúa và các HT trong huyện Chư Pưh và huyện Chư Sê.

* Lúc 08:30, Đoàn đến thăm MSNC Siu Bom, QNHT Plei Kẽn. Chi Hội này có 3 Điểm Nhóm (ĐN), 1 Truyền đạo Tình nguyện (TĐTN) đặc trách ĐN. Hội Thánh hiện có 2.150 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 800. HT đang xây dựng nhà thờ (18x37m, kinh phí khoảng 2 tỉ đồng, tín hữu dâng công). MS Mã Phúc Hiệp thay HĐGP cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 09:20, Đoàn đến thăm MSNC Ksor Đung, QNHT Plei Phung. Chi Hội có 2 ĐN, mỗi ĐN có hơn 1.000 tín hữu, do 2 TĐTN đặc trách. Số nhóm hằng tuần tại nhà thờ chính khoảng 780. Hiện nơi nhóm chật, không đủ chỗ. HT có đất gần 2 hecta, nhưng giấy tờ đất đai còn vài trở ngại. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Chi Hội này.

* 10:10, Đoàn đến thăm MSNC Rmah Nhui, QNHT Plei Thơh Ga; tôi tớ Chúa còn kiêm Quản nhiệm Chi Hội (CH) Plei H’Rai Đơng. Chi Hội Plei Thơh Ga có 2 ĐN, do 2 TĐTN đặc trách, với số tín hữu cộng lại khoảng 1.000. Số tín hữu tại nhà thờ chính là 1.107. HT mua đất giá 300 triệu, đã trả 110 triệu, còn nợ 190 triệu. Tín hữu tại đây có cuộc sống khó khăn. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 11:10, Đoàn đến thăm MSNC Nay Êly, QNHT Plei Tung. Chi Hội có 2 ĐN, 3 TĐTN cộng tác. Tổng số tín hữu (bao gồm các ĐN) là 2.200, số nhóm hằng tuần khoảng 1.000. Hội Thánh có 2,2 sào đất, nhưng còn trở ngại về giấy tờ. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 11:50, Đoàn đến thăm MS Siu Tum, UV TLH, QNHT Plei Bêtel; tôi tớ Chúa còn kiêm Quản nhiệm 2 Chi Hội cách nhau hơn 100 km. HT Plei Bêtel có phụ tá QN, MSNC Nuch, cùng QN lo cho HT chính và 10 ĐN, với số tín hữu hơn 4.000; số nhóm hằng tuần hơn 2.000. Thay cho Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Rời HT Plei Bêtel, HĐGP cùng BĐD tỉnh Gia Lai đến thăm quý tôi tớ Chúa và các HT trong huyện Chư Sê.

* Lúc 13:20, Đoàn đến thăm MSNC Rmah Kra, QNHT Plei Tôt. HT tại đây có 2 TĐTN hiệp với QN lo công việc Chúa tại 15 ĐN trong 15 làng. Số tín hữu là 1.900, số nhóm hằng tuần khoảng 400. Hội Thánh có 5,9 sào đất và đang xây dựng nhà thờ (dự toán kinh phí 2,8 tỉ); đã thực hiện nửa công trình (1,4 tỉ); tín hữu tại đây cũng khó khăn về tài chính. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 14:00, Đoàn đến thăm MSNC Rčơm Hne, QNHT Plei Klan (thuộc huyện Chư Prông). Hội Thánh có 2 phụ tá QN: TĐ Wun và TĐ Djinh. Tổng số tín hữu (bao gồm các ĐN trong các làng) là 3.100. Thay cho Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 15:30, Đoàn đến thăm MSNC Ya Long, QNHT Plei Pă Pêt; và MSNC Anŭ, PTQN, đặc trách các ĐN tại xã Bơngoong. Hội Thánh có 2 ĐN trong làng và 2 ĐN ở 2 làng khác. Tổng số tín hữu là 729. Hội Thánh có 1,8 sào đất MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và Hội Thánh tại đây.

* 16:40, Đoàn đến thăm MSNC Siu Hùng, QNHT Pleiku Roh, tại CH Plei Phăm; nơi tôi tớ Chúa kiêm nhiệm. Chi Hội Plei Phăm có 5 ĐN, với số tín hữu là 1.200. HT đang xây dựng nhà thờ (dự toán kinh phí gần 2,3 tỉ; hiện có 380 triệu). MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 17:15, Đoàn đến thăm TĐ Puih Hoang, PTQN.HT Ia Tiêm (do MS Blĭk kiêm nhiệm). Chi Hội này có 8 ĐN trong 11 làng và 1 xã, với tổng số tín hữu là 1.708. Hội Thánh đang làm thủ tục giấy tờ đất. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Buổi tối, Đoàn thăm quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh trong TP Pleiku.

* Lúc 20:00, Đoàn đến thăm MSNC Ksor Bluih, QNHT Plei Khưn. Chi Hội có 2 ĐN, với tổng số tín hữu 1313. Hội Thánh đã xây dựng nhà thờ (3 tỉ) và đã cung hiến cuối năm 2017. Hiện HT đang cần tài chính để xây dựng cơ sở Cơ Đốc giáo dục và tư thất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển HT. Thay cho Đoàn, MS Y-Ky Êban cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 20:30, Đoàn đến thăm MSNC Rčơm Hmyưn, QNHT Plei Chuết. Chi Hội có 3 ĐN đều có nhà nguyện. Tổng số tín hữu là 1.700. Đa số tín hữu đi làm thuê. Hội Thánh cần có thêm đất để đáp ứng nhu cầu phát triển Hội Thánh. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 21:00, Đoàn đến thăm MS Blĭk, UV.BĐD, KQN.HT Plei Mơnú; và MSNC Ksor Kin, PTQN. Tổng số tín hữu của Chi Hội khoảng 1.100. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây. Sau đó, MS Blĭk cùng với Đoàn thăm điểm cuối của ngày đầu trong chuyến thăm của HĐGP.

* 21:25, Đoàn đến thăm MS Siu Pek, UV.TLH, QNHT Plei Bŏng Phŭn; và MSNC Rčơm Lol, PTQN. Chi Hội có 3 ĐN, với tổng số tín hữu 2036. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Thứ Ba, ngày 15/5/2018

Khởi hành từ TP Pleiku lúc 5:30 sáng, HĐGP cùng với Mục sư Trưởng  Ban Đại Diện tỉnh Gia Lai thăm quý Tôi tớ Chúa trong huyện Krông Pa.

* Lúc 09:00, Đoàn đến thăm MSNC Ksor Kái, KQN.HT Ia Ua; tôi tớ Chúa là QNHT Chư̆ Drăng, ngoài Ia Ua, tôi tớ Chúa còn kiêm thêm Chi Hội Ia H’Dreh. HT Ia Ua có 2 ĐN do một TĐTN đặc trách, số tín hữu 648. Số tín hữu HT Chư̆ Drăng là 1.600, còn số tín hữu HT Ia H’Dreh là 800. Hội Thánh đang làm giấy tờ đất đai để sau này xây dựng cơ sở nhà Chúa. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và Hội Thánh tại đây.

* 10:15, Đoàn đến thăm MSNC Nay Chơ̆i, QNHT Ia Rmok; tôi tớ Chúa còn kiêm nhiệm CH Chư Ngọc, và lo một ĐN ở Krông Năng. HT Ia Rmok có 3 ĐN do một TĐTN đặc trách, tổng số tín hữu 1.200-1.300, số nhóm hằng tuần khoảng 600-700. Hội Thánh có 5,7 sào đất. Tín hữu khó khăn về tài chính. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 11:10, Đoàn đến thăm MSNC Rơ Ô Tha, KQN HT Phú Cần; tôi tớ Chúa là QNHT Chư̆ Gu, ngoài ra còn kiêm nhiệm các HT Buôn Kết và Đất Bằng. CH Phú Cần gồm 4 làng, mỗi làng có một ĐN, số tín hữu 1.323. CH Chư̆ Gu có 5 ĐN, với 1.200 tín hữu, đang xây dựng nhà thờ. CH Buôn Kết có hơn 300 tín hữu, đang lo mua đất (550 triệu, đã trả 300 triệu). CH Đất Bằng có 232 tín hữu. HT Phú Cần đang làm giấy tờ đất. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại các HT nói trên.

* 13:40, Đoàn đến thăm MS Rčom Preng, KQN.HT Bôn Biah A (thuộc huyện Ia Pa); tôi tớ Chúa là QNHT Plei R’ Ngol, có 2 PTQN: TĐ Hiao Rim và TĐ Ksor Wơn, đặc trách các ĐN gần 2.000 tín hữu. HT Plei R’ Ngol có 16 ĐN; HT đang dâng hiến để xây dựng nhà thờ (được 1 tỉ 237 triệu). Còn HT Bôn Biah A có 7 ĐN; cũng đang xây dựng nhà thờ (dự toán 2 tỉ 450 triệu, đã có 1,6 tỉ), dự định hoàn thành và cung hiến ngày 30/8/2018, là ngày tròn một năm khởi công. Tổng số tín hữu cả huyện Ia Pa là 8.028. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại các HT này.

* 14:50, Đoàn đến thăm MSNC Kpa Mak, QNHT Phú Bổn (Thị xã Ayun Pa); tôi tớ Chúa còn kiêm nhiệm Chi Hội Bôn Phu Ama Nher. HT Phú Bổn có 3 TĐTN hiệp vớ QNHT lo công việc Chúa tại Chi Hội và 2 ĐN; tổng số tín hữu trên 800, số nhóm hằng tuần khoảng 200. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và Hội Thánh tại đây.

15:20, Đoàn đến thăm QPMS K’Sor Brao. Sau lời thăm hỏi, Đoàn hiệp chung cầu nguyện cho tôi tớ Chúa qua lời cầu nguyện của MS Y-Ky Êban.

* 16:20, Đoàn đến thăm MS Puih Dên, QNHT Plei Athai (huyện Phú Thiện); và TĐTN đặc trách các ĐN. Chi Hội có 6 ĐN, với số tín hữu trong các ĐN là 743. Ngoài ra, số tín hữu trong 5 làng nhóm tại nhà thờ chính của Chi Hội là 1.586, với số nhóm hằng tuần khoảng 700-800. Hội Thánh đã xây dựng nhà thờ, nhưng chưa có tư thất QN, cũng cần xây dựng thêm các công trình phụ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của HT.

Cũng tại đây, HĐGP thăm MSNC K’Sor Thih, QNHT Ia Sol (huyện Phú Thiện). Chi Hội này có 7 ĐN, với tổng số tín hữu 1.961. Thay cho Đoàn, MS Y-Ky Êban cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại hai Chi Hội trong huyện.

Thứ Tư, ngày 16/5/2018

Khởi hành từ TP Pleiku lúc 7:00, HĐGP cùng với MS Huỳnh Duy Linh, TB; MS Blik, UV; và MS Hanh, UV  Ban Đại Diện tỉnh Gia Lai thăm quý tôi tớ Chúa và các HT trong các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pah, và Ia Grai.

* Lúc 08:15, Đoàn đến thăm MSNC Ksor Chiar, QNHT Plei Chan. Chi Hội có 2 ĐN, với số tín hữu khoảng 500; tổng số tín hữu của Chi Hội (bao gồm 2 ĐN) là 1.287. Hội Thánh có 2,3 sào đất, đã có nhà thờ và tư thất; dự kiến làm nhà xe, hàng rào, và cơ sở Cơ Đốc giáo dục. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 09:30, Đoàn đến thăm MSNC Rmah Hĭ, QNHT Ia Kla. Tín hữu trong 6 làng nhóm chung tại nhà thờ, với tổng số tín hữu là 985. HT đang tiến hành mở một ĐN cách 7 km. HT dự định lạc quyên làm tư thất QN, đường bêtông vào nhà thờ, và nhà xe. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây; đặc biệt xin Chúa cho HT có đủ tài chính để thực hiện các dự tính nói trên.

* 10:20, Đoàn đến thăm MSNC Puih Líu, QNHT Plei Lŭng. Chi Hội có một ĐN cho tín hữu người phung. Tổng số tín hữu trong Chi Hội hơn 800. HT đang cần tài chính để xây dựng tư thất QN. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 11:20, Đoàn đến thăm MSNC Rčơm Nglĭng, QNHT Plei Yit. Chi Hội có 7 ĐN trong 2 xã, và 1 ĐN ngoài khu vực; tổng số tín hữu là 946. Hội Thánh xây dựng xong nhà thờ (1,3 tỉ, còn nợ 680 triệu). MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 12:05, Đoàn đến thăm MS Ngô Ngọc Tuấn, QNHT Thanh An (huyện Chư Prông); MSNC Ksor Alil, PTQN; và TĐTN Dũng (TKHT), đặc trách một ĐN (25 tín hữu người kinh). Chi Hội có 3 ĐN, với tổng số tín hữu 730 (gồm 550 tín hữu Jơrai và 180 tín hữu người kinh). Hội Thánh vừa được giao 5 sào đất, đang làm bản thiết kế xây dựng nhà thờ 450 chỗ ngồi. Thay cho Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 14:10, Đoàn đến thăm ÔB MSTS Huỳnh Ngọc Bích ở Biển Hồ. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa.

* 14:40, Đoàn đến thăm MS Blĭn, QNHT Plei Bui (huyện Chư Pah); MSNC Ksor Nglun, PTQN; và 2 TĐTN. CH Plei Bui có 12 ĐN trong 12 làng; số tín hữu nhóm tại nhà thờ chính gồm 4 làng; tổng số tín hữu của Chi Hội là 1.359. HT đã xây nhà thờ và đã cung hiến năm 2009. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 15:50, Đoàn đến thăm MS Ksor Wôč, QNHT Ia Sao (huyện Ia Grai). Ngoài số tín hữu trên 600 trong 2 làng nhóm tại nhà thờ chính, Chi Hội có 7 ĐN trong các làng khác, với số tín hữu 1.200; có một TĐTN (đã cao tuổi) hiệp với tôi tớ Chúa lo công việc Chúa trong các ĐN. HT có hơn 9 sào đất. Thay cho Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 17:00, Đoàn đến thăm MS Blĭk, UV.BĐD, QNHT Plei Breng (KQN.HT Plei Mơnú); MSNC Ksor Thup, PTQN; và 4 TĐTN. Số tín hữu nhóm tại nhà thờ chính của Chi Hội bao gồm 3 làng, ngoài ra còn có các tín hữu trong 8 làng, mỗi làng có một ĐN; số tín hữu của Chi Hội (bao gồm các ĐN) là 3.808. Toàn huyện Ia Grai 62 làng có 62 ĐN, với tổng số tín hữu hơn 6.000. HT rất ổn định, có hơn 30 người chứng đạo. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Chi Hội và các ĐN trong toàn huyện.

* 19:00, Đoàn đến thăm MS Nguyễn văn Năm, QNHT Giô-suê (TP Pleiku). Sau thời gian gián đoạn (1965-1975), HT được tái lập sinh hoạt như một ĐN năm 2010. Đến năm 2017, HT được công nhận Chi Hội. Số tín hữu là 118. HT đang hướng tới việc mở một ĐN cách 8 km. Thay cho Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 20:00, Đoàn đến thăm MS Rmah Sôl, QNHT Plei Thung Dôr (KQN.HT Plei Bruk Ngol). Chi Hội có 2 ĐN, với tổng số tín hữu là 800 (100%.dân làng tin Chúa). HT đã xây dựng nhà thờ với nội lực. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong các HT.

Thứ Năm, ngày 17/5/2018

Khởi hành từ TP Pleiku lúc 6:30, HĐGP cùng với MS Trưởng  Ban Đại Diện thăm quý tôi tớ Chúa và các HT trong huyện Đăk Đoa.

* Lúc 07:25, Đoàn đến thăm MS Rmah Chep, QNHT Plei O Yố. Hội Thánh tại đây bao gồm 10 làng, mỗi làng có một ĐN, với tổng số tín hữu trên 4.000; trong đó tín hữu 4 làng nhóm tại nhà thờ chính, vào Chúa nhựt, các làng còn lại nhóm tại ĐN vào Thứ Tư. HT đang làm tư thất QN. Trước đây, HT có 2 TĐTN, nay một thầy đã hưu trí, chỉ còn 1 TĐTN, nhưng HT vẫn có kế hoạch mở HT mới ở Ia Kra. Thay cho Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 08:20, Đoàn đến thăm MS Uyên, UV.BĐD, QNHT Plei Kông Brĕch; MSNC Y-Uư, PTQN; và TĐ Anưm, PTQN; cùng với 7 TĐTN, đặc trách các ĐN của các dân tộc. Hội Thánh tại đây có 10 ĐN (9 cho người Bahnar, 1 cho người Jơrai). Tổng số tín hữu là 5.318; có 5 ĐN nhóm tại nhà thờ, và 5 ĐN nhóm riêng. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 09:40, Đoàn đến thăm MS Puih Rŭk, QNHT Chư̆ Tĕh. Chi Hội có 11 ĐN trong 11 xã; một TĐTN cùng 12 Chấp sự hiệp với QN lo công việc Chúa. Tổng số tín hữu là 5.244. Hội Thánh có kế hoạch xin cho một ĐN hơn 1.110 tín hữu, và 3 ĐN với số tín hữu cộng lại là 1.031 được lên Hội Nhánh (HN). MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây trong sự gây dựng và phát triển HT.

* Lúc 11:15, Đoàn đến thăm MS Sam Sân, QNHT De Rơng; tôi tớ Chúa vừa bị tai biến nhẹ nên vắng nhiệm sở. HT có PTQN MSNC Nguyễn Đình Phước, và 4 TĐTN hiệp với QN lo công việc Chúa. Tiếp Đoàn có MSNC Blay (PTQN CH An Khê, Đặc trách HN Kuk Đak), các TĐTN và BCS.CH. Chi Hội De Rơng có 11 ĐN, với 4.321 tín hữu. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 12:15, Đoàn đến thăm MS Úy, QNHT Plei Brĕl Dôr; và các PTQN: MSNC Buh, đặc trách ĐN Plei Tơdrah; TĐ Hoàng Nhân; và TĐ HOÀNG MLỠNG; cùng với 4 TĐTN. Hội Thánh tại đây có 10 ĐN trong 10 làng. Tổng số tín hữu trên 7.000. Nhóm tại nhà thờ chính có 2 lễ: Lễ 1 (7-9 giờ) có 3 ĐN; lễ 2 (9-12 giờ) có 4 ĐN; mỗi lễ thờ phượng trên 1.000 tín hữu. Còn 4 ĐN nhóm riêng tại các nhà nguyện. HT có 2 hecta đất với nhà thờ, cơ sở CĐGD, các công trình phụ đầy đủ, khang trang. Vùng Kông Chro đang phát triển trong vòng người Bahnar, cần thêm người hầu việc Chúa. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 14:36, Đoàn đến thăm MSNC Y-Byơ̆ch, QNHT Đe Groi (huyện Mang Yang); và 3 TĐTN đặc trách các ĐN với số tín hữu cộng lại gần 2.000 tín hữu. Sinh hoạt tại nhà thờ chính có 3 ĐN, với số tín hữu 580; số nhóm hằng tuần khoảng 200. Thay cho Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 16:40, Đoàn đến thăm MS Hoàng Angư̆n, QNHT Plei Piơm (huyện Đăk Đoa); và các PTQN: MSNC Byưm; TĐ Lưnh; và 3 TĐTN. Hội Thánh tại đây có 4 ĐN, với tổng số tín hữu 966.

Tại đây, Đoàn cũng thăm MSNC Yư, QNHT Đăk Ioh. Chi Hội này có 6 ĐN, có một TĐTN hiệp với QN lo công việc Chúa với trên 900 tín hữu.

Đoàn cũng thăm MSNC Thŭư, QNHT Dŭng Rơ. Chi Hội có 6 ĐN, có một TĐTN hiệp với QN lo công việc Chúa với hơn 600 tín hữu.

Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại ba chi Hội này.

* 18:00, Đoàn đến thăm MS Phạm văn Phúc, QNHT Lệ Chí. Hội Thánh tại đây sinh hoạt 60 năm như một ĐN, đến 2004 mới có nhà nguyện. Số tín hữu hiện có hơn 120; số nhóm hằng tuần khoảng 80; có một TĐTN phụ lo công việc Chúa. HT mua được mảnh đất giá 1,2 tỉ (còn thiếu 120 triệu) để xây cất nhà thờ, hầu đủ điều kiện xin lên Chi Hội. Thay cho Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 18:50, Đoàn đến thăm MSNC Ksor Phim, QNHT Plei Sao. Chi Hội có 3 TĐTN hiệp lo 13 ĐN, với số tín hữu 2.898. HT có nhà thờ khang trang. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 19:15, Đoàn đến thăm MSNC Rơchâm Phôih, QNHT Plei Têng (TP Pleiku). Chi Hội có 609 tín hữu, vừa làm xong thủ tục đất (1.100 m2), nhưng chưa có tài chính nên chưa tiến hành xây dựng; tín hữu khó khăn về tài chính. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* 19:45, Đoàn đến thăm MSNC Rahlan Băp, QNHT Ia Nueng (TP Pleiku). Chi Hội có 4 ĐN, với 1.572 tín hữu. Giống như đa số tôi tớ Chúa trong tỉnh, MSQN phải di chuyển trên 10 km từ nhà ở Plei Chuet đến Ia Nueng để lo công việc Chúa. Thay cho Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Thứ Sáu, ngày 18/5/2018

Rời TP Pleiku lúc 7:00, HĐGP cùng với MS Trưởng  Ban Đại Diện và MS Uyên, UV BĐD tỉnh Gia Lai đi thăm quý tôi tớ Chúa và các HT trong huyện Mang Yang và Thị xã An Khê.

* 08:30, Đoàn đến thăm MS Pơh, QNHT Kŏn Chrah (huyện Mang Yang). Tôi tớ Chúa đã cao tuổi (80t), có PTQN: MSNC Brôn Bư̆, và 5 TĐTN phụ giúp công việc Chúa. Chi Hội có 2 HN, với số tín hữu 1.300 (nhóm tại nhà thờ: 800, và 2HN; 500). Toàn huyện Mang Yang có 32 làng thì có 32 ĐN trong 2 Chi Hội, với tổng số tín hữu là 10.360. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc lớn lao của nhà Chúa tại CH Kŏn Chrah và huyện Mang Yang.

* 10:00, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Đức Minh, QNHT An Khê (Thị xã An Khê). Hội Thánh tại đây có PTQN: MSNC Blay, và một TĐTN lo cho HN Kuk Đak (tín hữu người Bahnar). Số tín hữu sinh hoạt tại nhà thờ là 252 (người kinh). Các khu vực khác (bao gồm HN) có số tín hữu là 409. Nhà thờ hiện tại trên đất của MS Minh. HT đang chờ quy hoạch tổng thể của Thị xã An Khê, có thể sẽ được giao 3-5 sào dất. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại An Khê.

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các HT trong tỉnh Gia Lai kết thúc tốt đẹp tại An Khê, lúc 11:00 ngày 18/5/2018. Cảm tạ Chúa.

Tin từ Hội Đồng Giáo Phẩm

Một số hình ảnh về chuyến thăm viếng của HĐGV tại tỉnh Gia Lai:

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa 45 Năm Thành Lập HTTL Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Bài tiếp theoThoái Thác? – 30/5/2018