Hội Đồng Giáo phẩm Thăm Viếng Tại Đắk Nông

1480

HTTLVN.ORG – Từ ngày 19 đến 21/11/2019, Hội Đồng Giáo phẩm (HĐGP) có chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh tại tỉnh Đắk Nông. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký; Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên; và Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên.

Thứ Ba, ngày 19/11/2019

* Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 5 giờ 00 sáng 19/11/2019, đến huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, lúc 12 giờ 45 phút.

* Theo sự sắp xếp của Mục sư Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện tỉnh Đắk Nông, HĐGP gặp gỡ các Giáo phẩm trong tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Bình An lúc 13:30. MS Hầu văn Lầu, UV.BĐD hướng dẫn chương trình. MS Y Djrên, UV.TLH, Mục vụ tỉnh Đắk Nông, cầu nguyện khai lễ. Sau đó, MS Điểu Phi, Trưởng Ban Đại diện có lời chào mừng và trình bày khái quát công việc Chúa trong tỉnh Đắk Nông: toàn tỉnh có 138 Hội Thánh; trong đó có 30 Chi Hội chính thức, 34 Chi Hội nội bộ, và 74 Hội Nhánh, Điểm Nhóm đang sinh hoạt ổn định. Tổng số tín hữu toàn tỉnh là 56.716. Giáo phẩm có 33 MS, 17 MsNc và 14 TĐ, cùng với 21 nhân sự đặc trách các HN và ĐN. Ngoài các lần hiệp nguyện hằng tháng, các cuộc bồi linh hằng quý, còn có các kỳ huấn luyện về truyền giáo và Cơ Đốc Giáo dục. Các lớp Thánh Kinh căn bản có 1.600 học viên; trong đó có học viên đáp ứng sự kêu gọi của Chúa, vào Viện Thánh Kinh Thần học để học Lời Chúa, hầu đáp ứng nhu cầu người hầu việc Chúa trong tương lai.

MS Chủ tịch có lời tâm tình và khích lệ quý Tôi tớ Chúa qua Lời Chúa trong Mat 10:30 và Thi 56:8. MS Phạm văn Tính, UV.BĐD cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Sau đó, MS Phó Chủ tịch có lời nhắc nhở chức vụ. MS Châu Tử Tôn thay HĐGP cầu nguyện cho quý Tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong tỉnh Đắk Nông. Buổi gặp gỡ kết thúc lúc 15:00 sau lời chúc phước của MS Phó Chủ tịch.

HĐGP gặp gỡ quý tôi tớ Chúa trong tỉnh Đắk Nông

* Thời gian còn lại của chuyến thăm viếng, Mục sư UV MV và BĐD dẫn Đoàn đến thăm một số tôi tớ Chúa đang hầu việc Chúa các nơi xa trong tỉnh.

* Lúc 15:45, Đoàn đến thăm MS Y Njanh, QNHT Đắk R’la (huyện Đắk Mil). Nhà thờ tại đây tọa lạc trên ngọn đồi cao. Sau rất nhiều khó khăn trong những năm từ 2001-2004, đến năm 2014 HT được công nhận Chi Hội. Tổng số tín hữu hiện có khoảng 645, số nhóm hằng tuần hơn 400. Hội Thánh có một ĐN tại Đắk Mel, do MsNc Y Srănh đặc trách. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho quý tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây. Ngoài ra, ngày 14/6/2018 HT khởi công xây dựng nhà thờ (kinh phí dự trù 3,9 tỉ; đã có 2 tỉ) đang phải tạm nghỉ chờ có thêm tài chính. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho công trình xây dựng được Chúa tiếp trợ để sớm có thể tiếp tục và hoàn thành.

* Lúc 17:10, Đoàn đến thăm MS Phổng Chằn Phin, QNHT Đắk N’Sêr (người Dao, h. Đắk Mil). Hội Thánh có khoảng 1.412 tín hữu; sau khi mở 2 HN, hiện số tín hữu là 1.112. Hội Thánh tại đây đã được TLH công nhận Chi Hội tự lập. Nhà thờ đã xây dựng và cung hiến năm 2016; nay HT có kế hoạch xây dựng cơ sở CĐGD. Ngoài ra, HT cũng đang nỗ lực truyền giảng cho người Dao, với mục tiêu mở thêm ĐN ở Đắk Song. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

* Khởi hành lúc 8:00 từ Đắk Mil, với sự hướng dẫn của MS Điểu Phi, Trưởng ban Đại diện tỉnh Đắk Nông, và có MsNc Điểu Nsế cùng đi.

* Lúc 8:20, Đoàn đến thăm MS Y N’Gôt, QNHT Dâng Nglung (huyện Đắk Song). Hội Thánh được hình thành từ những 1980. Đến năm 1988, thành lập ĐN với khởi đầu rất khó khăn. Tháng 12/2005, HT được công nhận Chi Hội, có nhà thờ khang trang. Hiện HT có nhu cầu xây dựng tư thất cho QN và cơ sở CĐGD, và có kế hoạch xin lên Chi Hội tự lập. Thay Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 9:25, Đoàn đến thăm MS Y Siơih, QNHT Bon Rlông (huyện Đắk Song). Hội Thánh tại đây có 865 tín hữu, số nhóm hằng tuần hơn 500. Hội Thánh có nhà thờ khang trang, các ban ngành nhóm sinh hoạt suốt tuần. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 10:50, Đoàn đến thăm MsNc Y Kư, PTQN HT Jâng Play (huyện Đắk Song), đặc trách ĐN Bu Păh. Số tín hữu trong HT tại ĐN này là 312, số nhóm hằng tuần khoảng 250. Tín hữu tại đây thuộc các dân tộc Ê-đê, H’ Mông, và một ít người kinh, có cuộc sống khó khăn, nhưng trung tín dâng 1/10. Hội Thánh đang cần xây dựng cơ sở CĐGD. Thay Đoàn, MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 11:40, Đoàn có thêm MS Phạm văn Tính, UV.BĐD cùng đi, đến thăm MS Y Chrơih, QNHT Jâng Play (huyện Đắk Song). Từ năm 1989-2003, HT trải qua các giai đoạn phục hưng, rồi bị bắt bớ, nhưng số tín hữu vẫn gia tăng. Đến năm 2004, HT được công nhận. Tổng số tín hữu HT hiện nay gần 800, số nhóm hằng tuần khoảng 700. Hội Thánh hiện có 5 sào đất, đang san lấp mặt bằng để chuẩn bị xây dựng nhà thờ. Xin Chúa cho sớm có tài chính để khởi công. Thay Đoàn, MS Y-Ky Êban cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 12:10, Đoàn đến thăm MsNc Y Kêng, PTQN HT Jâng Play, đặc trách ĐN Bu N’Jang (đã được TLH công nhận Chi Hội). Hội Thánh tại đây có số tín hữu là 158; có khoảng 2 sào đất, cần tài chính để xây dựng nhà thờ. Thay Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 14:30, Đoàn đến thăm MS Y Ntil, QNHT Bu Sir (huyện Đắk G’Long). Tôi tớ Chúa kiêm nhiều ĐN, có các chấp sự đang học lớp Trung cấp Đà Lạt và một SV.VTKTH đặc trách. Tổng số tín hữu tại đây là 270. Hội Thánh có 1,2 sào đất và đang có kế hoạch xây dựng nhà thờ. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 15:10, Đoàn đến thăm MS K’ Út, QNHT Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long). Hội Thánh tại đây hiện có số tín hữu là 300. Hội Thánh có đất đai rộng rãi. HT đang nỗ lực truyền giáo và gây dựng đời sống thuộc linh tín hữu. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 17:50, Đoàn đến thăm TĐ Điểu Lé, QNHT Bu Prâng (huyện Tuy Đức). Năm 2006, HT bắt đầu là một ĐN, đến năm 2010, được công nhận Chi Hội. Đến nay, HT mở được 2 ĐN. Tín hữu người H’ Mông ở trong 11 làng; nên trong tương lai có thể lập 11 HT theo truyền thống của người H’Mông. Tổng số tín hữu hiện nay khoảng 739. Đức tin của tín hữu chưa được mạnh mẽ. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 20:15, Đoàn đến nhà thờ Chi Hội Bu Boong (huyện Tuy Đức). HT tại đây do MS Điểu Phi, QNHT; cũng là Trưởng ban Đại diện tỉnh Đắk Nông, đang dẫn Đoàn. Hội Thánh tại đây có 639 tín hữu. Cuối năm 2017, HT hoàn tất thủ tục 5 sào đất; hiện đang xây dựng nhà thờ (sức chứa 800 chỗ ngồi, kinh phí 2 tỉ), xin Chúa cho sớm hoàn thành. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây; đặc biệt là công trình xây dựng nhà thờ.

HĐGP thăm tôi tớ Chúa tại HT Bu Sir, huyện Đắk G’Long

Thứ Năm, ngày 21/11/2019

* Đoàn khởi hành từ Đắk Mil lúc 7:00. Hướng dẫn Đoàn thăm các nơi còn lại do MS Hầu văn Lầu, UV.BĐD tỉnh Đắk Nông.

* Lúc 7:15, Đoàn đến thăm MS Y Kem Niê, QNHT Đắk Gần (huyện Đắk Mil). Tín hữu HT tại đây người M’Nông, sống trong 3 thôn, khoảng 1.300 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 600. Hội Thánh có nhà thờ khang trang; đang xây dựng cơ sở CĐGD (phải tạm ngưng vì thiếu tiền, còn cần hơn 800 triệu). Thay Đoàn, MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT tại đây.

* Lúc 8:10, Đoàn đến thăm MsNc Lý văn Khìn, đặc trách ĐN Thôn 7 (Chi Hội nội bộ Thông Nông, huyện Čư Jút). HT tại đây có nhà thờ gỗ, tín hữu người H’Mông; tổng số tín hữu là 700, số nhóm hằng tuần khoảng 500. Hội Thánh cần hoàn tất giấy tờ đất để được công nhận Chi Hội; và có nhu cầu làm hàng rào chung quanh. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 8:47, Đoàn đến thăm MsNc Hạ văn Vàng, QNHT Lâm Lạc (huyện Čư Jút). HT xin lên Chi Hội từ năm 2007, đến tháng 4/2019 mới được công nhận Chi Hội. Tổng số tín hữu tại đây gần 1.600, người H’Mông, số nhóm hằng tuần khoảng 800-850. Nhà thờ mà HT đang nhóm được xây dựng trên đất của MSQN. Vì vậy, HT đang lo thủ tục đất để xây dựng nhà thờ mới. Thay Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 9:20, Đoàn đến thăm TĐ Hoàng Ke Dinh, QNHT Bụi Tre (huyện Čư Jút). Số tín hữu của HT là 713 người H’Mông, số nhóm hằng tuần khoảng 500. Sau khi làm xong tư thất, HT còn thiếu 80 triệu. Một số tín hữu phải đi làm xa. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh tại đây.

* Lúc 9:54, Đoàn đến thăm MS Hầu văn Lầu, QNHT Đắk Đrông (huyện Čư Jút); UV.BĐD tỉnh Đắc Nông. Từ năm 2001-2004 nhiều lần HT bị giải tán. Đến năm 2005, được công nhận ĐN, năm 2007 được công nhận Chi Hội. Số tín hữu HT tại đây, người H’Mông, khoảng 1.200, số nhóm hằng tuần 550-600. Hằng năm, cơ sở nhà Chúa tại đây tiếp đón 6 HT người H’Mông trong tỉnh đến dự bồi linh thông công. Nhu cầu của HT là cần có cơ sở CĐGD, vì hiện các ban ngành phải mượn nhà tín hữu để sinh hoạt trong tuần. MS Cilmup Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 11:00, Đoàn đến thăm MS Y Bun Ayun, QNHT Đắk Klêng (huyện Čư Jút). Năm 2006, HT được công nhận ĐN; đến năm 2007, được công nhận Chi Hội. HT tại đây có 1.357 tín hữu (đa số người M’Nông và một ít người Ê-đê), số nhóm hằng tuần khoảng 450. Hội Thánh có kế hoạch mua đất để xây dựng nhà thờ, vì đang nhóm tại nhà MSQN. Đoàn hiệp với MS Y-Ky Êban cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 11:30, Đoàn đến thăm MS Y Tớt K’Tul, QNHT Êa Hra (huyện Čư Jút). Số tín hữu Ê-đê tại đây khoảng 600, số nhóm hằng tuần 250-300. Hội Thánh mua thêm đất để xây dựng cơ sở CĐGD Đoàn hiệp với MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

HĐGP thăm tôi tớ Chúa tại HT Đắk Lía, vùng xa huyện Tuy Đức

* Kết thúc lịch dẫn Đoàn của BĐD, Đoàn rời huyện Čư Jút lúc 11:45.

* Trên đường về, Đoàn đến thăm MsNc Điểu Nsế, đặc trách ĐN Đắk Lía (huyện Tuy Đức) lúc 15:40. Hội Thánh tại đây có 480 tín hữu; số nhóm hằng tuần khoảng 350. Hội Thánh đang xin được công nhận Chi Hội chính thức. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các HT trong tỉnh Đắk Nông kết thúc tốt đẹp tại ĐN Đắk Lía (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) lúc 16:05, ngày 21/11/2019. Cảm tạ Chúa.

Tin từ HĐGP

Bài trước“Vững Tin Nơi Chúa” – Bồi Linh 4 Ban Trung Tráng Niên Tại TP. HCM
Bài tiếp theoThơ: Cảm Tác Mùa Giáng Sinh