Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Tại Bình Định Và Kon Tum

1850

Sau thời gian các sinh hoạt của Hội Thánh chung phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) có chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum từ ngày 01 đến 05/6/2020. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký; và Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên; vắng: Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên, do bận công tác Hội đồng Thẩm vấn & Tấn phong Mục sư, khu vực I.

Thứ Hai, ngày 01/6/2020

* Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 5 giờ 00 sáng 01/6/2020, đến TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lúc 20 giờ 30 phút.

Thứ Ba, ngày 02/6/2020

* Lúc 8 giờ 00, Ban Đại diện (BĐD) tỉnh Bình Định: MS Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng ban và MsNc Nguyễn Bá Độ, Ủy viên, cùng đi và dẫn Đoàn đến thăm QPMS Đặng Đình Phúc. Sau khi thăm hỏi, MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và gia đình.

* Lúc 08 giờ 30, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng BĐD tỉnh Bình Định, Quản nhiệm HT Khu Sáu, TP Quy Nhơn. Sau thời gian khó khăn, từ năm 2007, tôi tớ Chúa về đây gây dựng lại công việc Chúa, đẩy mạnh công tác truyền giảng cho sinh viên. Tổng số tín hữu hiện có khoảng gần 200. Hội Thánh có một Điểm Nhóm cho người Kinh, cách nhà thờ khoảng 35 km, do một Chấp sự đặc trách. Dần dần cơ sở nhà Chúa được nâng cấp khang trang. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 09 giờ 05, Đoàn đến thăm TĐ Đinh Công Hải, QNHT Phước Hậu. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1965, nhưng bị gián đoạn từ năm 1975, đến năm 2010 mới được tái lập. Hiện có số tín hữu khoảng 100-110. Đa số tín hữu làm nghề nông và làm thuê nên nền tài chính kém thiếu. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 10 giờ 10, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Phước Sơn. Tại đây, MS Nguyễn văn Thể, UV.BĐD, Kiêm Quản nhiệm và các Chấp sự tiếp Đoàn. Khởi đầu Hội Thánh là Điểm Nhóm do HT Quy Nhơn mở, đến tháng 3/2020 được TLH công nhận Chi Hội. Tổng số tín hữu khoảng 100. Hội Thánh mong sớm có giấy tờ đất để được chính quyền công nhận Chi Hội, nhất là sớm có tôi tớ Chúa về trực tiếp lo công việc Chúa. Thay Đoàn, MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

* Lúc 11 giờ 00, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Quy Nhơn. Hội Thánh đang tiến hành việc mời Quản nhiệm nên công việc Chúa do MS Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng BĐD kiêm nhiệm, cùng với TĐ Trần Tấn Huy, Phụ tá Quản nhiệm, Đặc trách ĐN Phú Tài. Hội Thánh mong sớm có Quản nhiệm về gây dựng công việc Chúa và xây mới cơ sở nhà Chúa để phát triển công việc Chúa. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 13 giờ 05, Đoàn đến thăm MS Nguyễn văn Thiết, QNHT Nhơn Thành. Hội Thánh có 4 Điểm Nhóm sinh hoạt thường xuyên, và một số điểm mới. Tổng số tín hữu khoảng 250. Hội Thánh đang tiến hành các thủ tục giấy tờ đất (6.000 m2) để xây mới cơ sở CĐGD vì cơ sở cũ quá lâu, đã xuống cấp. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 15 giờ 05, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Bồng Sơn. Hội Thánh đã mời Tân Quản nhiệm, TĐ Nguyễn Xuân Thành, đang chờ thủ tục về phía chính quyền. Trong thời gian chờ đợi, Ban Chấp sự điều hành công việc Chúa với sự giúp đỡ về linh vụ của Mục sư Trí sự Đặng Thái Ninh, nguyên Quản nhiệm. HT Bồng Sơn có khoảng 320 tín hữu. Hội Thánh đã có một ĐN, và có kế hoạch mở thêm các ĐN mới. MS Cilmup Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

Thứ Tư, ngày 03/6/2020

* Khởi hành từ TP Quy Nhơn, với sự hướng dẫn của MS Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng BĐD tỉnh Bình Định.

* Lúc 8 giờ 25, Đoàn đến thăm MS Nguyễn văn Thể, UV.BĐD, QNHT Trung Ái. Tại đây, Đoàn cũng thăm MsNc Nguyễn Anh Văn, dù đang tạm nghỉ điều trị bệnh, nhưng những lúc khỏe, cũng có cơ hội cộng tác giảng cho HT Trung Ái và các HT trong tỉnh. Hội Thánh Trung Ái có hai ĐN đã có nhà nguyện. Tổng số tín hữu là 450. MSQN vẫn điều hành công việc Chúa, dù đang điều trị bệnh tim. Thay Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 9 giờ 30, Đoàn đến thăm MsNc Nguyễn Bá Độ, UV.BĐD, QNHT Bình Nghi. Hội Thánh tại đây thành lập trên 60 năm, nhưng bị gián đoạn từ năm 1975, và mới được tái lập từ năm 2007. Hiện có khoảng 70 tín hữu. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 10 giờ 20, Đoàn đến thăm MsNc Nguyễn Ngọc Thắng, QNHT Phú Phong. Số tín hữu trong HT tại đây khoảng 230. BCS hiệp nhất với QN chung lo công việc Chúa; nhất là những lúc cùng đối diện với những khó khăn. Hội Thánh có kế hoạch mở các ĐN. Thay Đoàn, MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Đoàn hoàn tất lịch thăm quý tôi tớ Chúa trong tỉnh Bình Định tại Phú Phong lúc 11 giờ 00.

* Lúc 15:10, trên đường đi Kon Tum, theo lời mời của BĐD tỉnh Gia Lai, Đoàn gặp gỡ và thăm quý tôi tớ Chúa tại nhà thờ Tin Lành Plei Mơnú, chúc mừng MS Hanh, Tân Trưởng ban. Thay Đoàn,                  Mục sư Chủ tịch cầu nguyện cho quý tôi tớ Chúa trong BĐD và công việc Chúa trong tỉnh Gia Lai.

* Rời Pleiku lúc 16 giờ, đến Kon Tum, Đoàn được MS Phạm Hồng Liêm hướng dẫn thăm quý tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong tỉnh Kon Tum.

* Lúc 17 giờ 25, Đoàn đến thăm MS Lê Phương Thành, QNHT Kon Tum. Sau giai đoạn đầy khó khăn, tưởng chừng như không còn gì, Hội Thánh tại đây được phục hồi với số tín hữu hiện có khoảng 100. Thay Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

 Thứ Năm, ngày 04/6/2020

* Lúc 8 giờ 00, Đoàn đến thăm MS Phạm Hồng Liêm, NSĐD tỉnh Kon Tum, QNHT Đắk Ruồng. Tín hữu HT tại đây 50% người Kinh, 50% người dân tộc, khoảng 100 tín hữu; phân nửa số tín hữu ở xa nhà thờ. Công việc Chúa tại đây có ảnh hưởng tốt giữa cộng đồng. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT tại đây.

* Lúc 11 giờ 15, Đoàn đến thăm công việc Chúa tại HN Virongheo (xã Đắc Tân, huyện Kon Plong). Hội Thánh tại đây do MS Phạm Hồng Liêm kiêm nhiệm, có chấp sự đặc trách. Tổng số tín hữu gần 200, là người dân tộc Xơ-đăng; số người tin Chúa tại đây gần như 100%. Sau lời thuật chứng của MS Liêm về việc Chúa chữa lành cách kỳ diệu cho một số nhân sự trong Hội Thánh, thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây. Ngoài ra, Hội Thánh có khu đất trên đồi cao rất đẹp, đang chuẩn bị xây dựng ngôi nhà thờ dự kiến thật lớn. Trên vị trí này, MS Châu Tử Tôn hiệp cùng quý tôi tớ Chúa cầu nguyện cho dự án quan trọng này.

* Lúc 14 giờ 45, Đoàn đến thăm công việc Chúa tại ĐN Vi Ring. Tổng số tín hữu 280-300, chia làm 3 nhóm, có đặc trách. Thay Đoàn, MS Cilmup Ha Kar cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây.

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các HT trong hai tỉnh Bình Định và Kon Tum kết thúc tốt đẹp tại đây lúc 15 giờ 00, ngày 04/6/2020. Cảm tạ Chúa.

Hình ảnh chuyến thăm tại Bình Định & Kon Tum:

HĐGP thăm QPMS Đặng Đình Phúc

HĐGP thăm MS Nguyễn Ngọc Bình, TB.BĐD tỉnh Bình Định, QNHT Khu Sáu

HĐGP thăm TĐ Đinh Công Hải, QNHT Phước Hậu

HĐGP thăm công việc Chúa tại HT Phước Sơn

HĐGP thăm công việc Chúa tại HT Quy Nhơn

HĐGP thăm MS Nguyễn văn Thiết, QNHT Nhơn Thành

HĐGP thăm MSTS Đặng Thái Ninh và công việc Chúa tại HT Bồng Sơn

HĐGP thăm MS Nguyễn văn Thể, UV.BĐD, QNHT Trung Ái & MsNc Nguyễn Anh Văn

HĐGP thăm MsNc Nguyễn Bá Độ, UV.BĐD, QNHT Bình Nghi

HĐGP thăm MsNc Nguyễn Ngọc Thắng, QNHT Phú Phong

 HĐGP thăm quý tôi tớ Chúa trong BĐD tỉnh Gia Lai

 HĐGP thăm MS Lê Phương Thành, QNHT Kon Tum

HĐGP thăm MS Phạm Hồng Liêm, NSĐD tỉnh Kon Tum, QNHT Đắk Ruồng

HĐGP thăm công việc Chúa tại HN Virongheo (xã Đắk Tân, huyện Kon Plong)

HĐGP thăm công việc Chúa tại ĐN Vi Ring (xã Đắk Tân, huyện Kon Plong)

Bài trướcHiệp Nguyện Tháng 6/2020 Tại Đà Nẵng
Bài tiếp theoVề Thăm Hòa Hữu