Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Hội Thánh Vùng Ven Tp. HCM, Tỉnh Tây Ninh Và Bình Dương

900

HTTLVN.ORG – Ngày 6.9.2016, các thành viên trong Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) rời nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 7 giờ 15’ đến thăm MsNc Trần Phước Viễn và đại diện BTS Hội Thánh Bình Khánh – Tp. HCM. Đoàn thăm hỏi về công việc Chúa của Chi Hội, Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ tịch HĐGP – khích lệ chức vụ tôi tớ Chúa, cũng như công việc Chúa tại đây được gây dựng, phát triển.

 

Hội Thánh Bình Khánh

 

*10 giờ 45: HĐGP đến thăm và yên ủi Mục sư Lê Tân, MsNc Võ Minh Sơn đang chịu tang chế vì thân mẫu, nhạc mẫu của tôi tớ Chúa đã về Nước Chúa. Mục sư Lê Hoàng Long cùng đoàn cầu nguyện Chúa Thánh Linh yên ủi gia đình.

 

*11 giờ 45: HĐGP đến thăm MsNc Trần Anh Kiệt và BTS Hội Thánh Thạnh Lộc (Quận 12). Tôi tớ Chúa cả ông và bà sức khỏe đều bị hạn chế: huyết áp, tiểu đường, khớp gối. Cầu xin Chúa ban phước cho việc hoàn tất thủ tục đất đai đã tạo mãi để Hội Thánh có nơi sinh hoạt rộng rãi cho Hội Thánh Ngài.

 

*15 giờ 15’: Đoàn đến thăm MsNc Dương Quang Nhân. Tạ ơn Chúa Hội Thánh Tân Xuân vươn lên mạnh mẽ trong sự thờ phượng, sinh hoạt, Nhà Chúa được trùng tu mỹ quang. Hội Thánh đang nỗ lực cầu nguyện cho kinh tế con cái Chúa ổn định và phát triển. Điểm Nhóm Tân Phú Trung và Phạm Văn Cội sớm được công nhận tạo điều kiện cho con cái Chúa vùng thôn quê có nơi để thờ phượng Chúa.

 

Hội Thánh Tân Xuân

 

*18 giờ 45’: Đoàn đến thăm Mục sư Phan Thế Lữ và đại diện BTS Hội Thánh Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh. Trong vai trò Nhân sự Đại diện, tôi tớ Chúa không những chăm lo cho bầy chiên của mình mà còn khích lệ, động viên tôi tớ Chúa toàn tỉnh lo gây dựng các Điểm Nhóm hiệu quả cả lượng lẫn chất. Các Điểm Nhóm: Gò Dầu, Tân Biên, Tân Thành, Tân Châu xây dựng được cơ sở vật chất khang trang để thờ phượng Chúa. Đa số con cái Chúa là người trẻ vượt qua được truyền thống, tín ngưỡng dân gian để tin Chúa. Hội Thánh cần tài chánh để mở mang khuôn viên Nhà Chúa trong thời điểm thuận lợi.

 

Hội Thánh Trảng Bàng

 

Ngày 7.9.2016, Đoàn đến thăm MsNc Trương Thiên Tín – Quản nhiệm Hội Thánh Tây Ninh. Trong thì giờ tâm tình khích lệ Quản nhiệm, HĐGP cũng nhận được ý kiến của quý tôi tớ Chúa cho công tác Hội Thánh tại đây.

 

Hội Thánh Tây Ninh

 

*10 giờ 45’: Đoàn đến thăm Truyền đạo Nguyễn Xuân An và anh em tín hữu Điểm Nhóm Tân Biên (cách thành Phố Tây Ninh 38km). Tạ ơn Chúa, Tân Biên, Tân Châu, Tân Thành đều có Điểm Nhóm được cấp phép. Trên quốc lộ 22 trở về thành phố Tây Ninh, anh em tâm sự: Đây là vùng đất cách biên giới Campuchia không xa lắm. Tây Bắc là Cửa khẩu Xa Mát; Tây là Cửa khẩu Phước Tân và Tây Nam là Cửa khẩu Mộc Bài (Cửa khẩu thương mại trọng yếu). Ước vọng mở rộng Vương Quốc của Chúa thuận lợi và tiếp tục phát triển trong tương lai khi con dân Chúa hướng về vùng đất này và khẩn nguyện, phần tài chánh của Nhà Chúa mỗi nơi còn yếu kém lắm…

 

Điểm Nhóm Tân Biên

 

*13 giờ 5’: Đoàn rời nhà thờ Tin Lành Tây Ninh. HĐGP, Ủy viên Mục vụ tỉnh, Nhân sự Đại diện tỉnh cùng đi về phía Đông Bắc có rừng tràm và cà phê bạc ngàn để vào địa phận Hồ Dầu Tiếng đến nhà thờ Tin Lành Cây Trường, đoàn được MsNc Bùi Minh Quyền và đại diện BCS tiếp đón chân tình, vui thỏa. Ngày 1/12/2016 Hội Thánh Chúa được tròn 40 năm thành lập và phát triển. Lòng yêu kính Chúa của tôi tớ Chúa và đa số tín hữu dạt dào cưu mang đối với tín hữu STiêng và Tà Moon STiêng cách xa 30km.

 

*15 giờ 40’: Đoàn đến thăm Điểm Nhóm Lai Uyên. Tín hữu nhóm lại hàng tuần khoảng 25 người. Cơ sở vật chất khang trang và đang chờ đợi Nữ Truyền đạo Huỳnh Thị Xuân Mai đến Đặc trách. Hiện cơ sở còn nợ 120 triệu đồng, phần đất đã tạo mãi hơn 800m2.

 

Điểm Nhóm Lai Uyên

 

 

*16 giờ 30’: Đoàn đến thăm Điểm Nhóm Tân Hưng nơi MsNc Nguyễn Đức phục vụ Chúa. Hằng tuần tín hữu thờ phượng Chúa khoảng 60 tín hữu. Cộng đồng xung quanh đa số cư dân miền Bắc vào Nam sinh sống sau 30/4/1975. Mỗi ngày tín hữu và đồng bào phải đi lao động, việc thăm viếng chứng đạo phải chờ đợi đến thời gian từ 18h – 21h, chính vì thế cần phải nhờ sức Chúa cho mới kiên trì và bền vững trong việc thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo.

 

Điểm Nhóm Tân Hưng

 

*Ngày 8.9.2016 lúc 8 giờ 30’: Đoàn đến thăm Hội Thánh Tin Lành Bạch Đằng nơi Mục sư Nguyễn Văn Lân hầu việc Chúa. Dầu có những khó khăn trong việc xây dựng Điểm Nhóm song bởi ơn Chúa: Chi Hội Bạch Đằng được thành lập, sơ sở vật chất khang trang, tôi tớ Chúa và Hội Thánh rất thỏa lòng và được sự hỗ trợ của Ban Đại diện để mở mang, gây dựng Nhà Chúa.

 

Hội Thánh Bạch Đằng

 

*9 giờ 30’: Đoàn rời Bạch Đằng về Bình Chuẩn (Bình Dương). Đây là Hội Thánh non trẻ nhưng sinh hoạt trong ĐN khang trang, rộng rãi.

Tại ĐN Bình Chuẩn, HĐGP cũng được tiếp MS Nguyễn Thanh Tùng – Đặc trách Mục vụ và Điều hành ĐN Thái Hòa (H. Tân Uyên). Đây là nơi HT Hòa Hưng gieo giống và mở mang công việc Chúa, đến nay vẫn đang hỗ trợ tài chính hằng tháng.

 

*11 giờ 15: Đoàn rời ĐN Bình Chuẩn đến nhà thờ Tin Lành Lái Thiêu. Tạ ơn Chúa, Mục sư Nguyễn Hoàng Phú và Ban Chấp sự đã tiếp đoàn và quý tôi tớ Chúa cùng đi. Số tín Hữu thờ phượng Chúa có gia tăng, kinh tế gia đình ổn định. HT tạo mãi thêm phần đất đối diện nhà thờ, kinh phí chưa hoàn tất. Đồng bào trong khu vực có thiện cảm với đạo Chúa, Hội Thánh dự phần phúc lợi xã hội, thể hiện lòng kính Chúa yêu người.

 

Hội Thánh Lái Thiêu

 

*13 giờ 40: Đoàn HĐGP trở về Tp. HCM. Kết thúc hành trình trong sự bình an và phước hạnh.

 

Thông tin và hình ảnh: Hội Đồng Giáo Phẩm

Bài trướcNgày 11/9/2016: Chúc Tụng Đức Giê-hô-va
Bài tiếp theoUB. CĐGD – Thánh Kinh Hằng Ngày Quý 4/2016