Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Sóc Trăng Lần Thứ XI.

751

   HTTLVN.ORG – Hội đồng Bồi linh tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI được tổ chức tại Nhà thờ Tin Lành Kế Sách, ngày 12/4/2011.

 

   Chủ đề của Hội đồng: NGƯỜI NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Câu gốc: Ê-phê-sô 2:19.

 

   Chủ tọa Hội đồng: Mục Sư Nhiệm Chức Hồ Nguyên Kha. Diễn giả của Hội đồng: Mục Sư Trương Văn Ngành – Ủy viên BTS/TLH. Ước lượng số người tham dự trên 350 người. Hội đồng diễn ra trọn một ngày với bốn chương trình:

 

   Chương trình 1:

 

   MsNc Dương Phước Hòa – Ủy viên BĐD hướng dẫn chương trình khai mạc Hội đồng.

 

   Mục sư Trương Văn Ngành giảng Lời Chúa với đề tài: NGƯỜI NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Bên cạnh các ban hát góp phần tôn vinh Chúa trong Hội đồng, còn có hậu tự của ông bà Nguyễn Hữu Vị, người đầu tiên tin Chúa trong tỉnh Sóc Trăng cũng đã trở về cố hương để thăm hỏi công việc nhà Chúa và góp phần ngợi khen Ngài.

 

   Chương trình 2:

 

   Ms Trương Văn Ngành thuyết trình về lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

 

   Chương trình 3:

 

   MsNc Hồ Nguyên Kha thuyết trình về lịch sử Hội Thánh Tin Lành tỉnh Sóc Trăng.

 

   Chương trình 4:

 

   MsNc Võ Minh Lý – Quản nhiệm HTTL Thới An Hội hướng dẫn chương trình bế mạc. Ms Trương Văn Ngành tiếp tục giảng Lời Chúa với đề tài: CHU TOÀN CHỨC VỤ. Hội đồng có thì giờ thông công với nhau qua Lễ tiệc thánh. Sau đó, MsNc Dương Phước Hòa có lời kêu gọi, nhiều người đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa, bằng lòng dâng đời sống mình cho Chúa sử dụng để xây dựng và phát triển “nhà của Đức Chúa Trời.”

 

   BĐD Tin Lành tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ HĐ lần này với tinh thần hướng đến Lễ kỷ niệm 100 Tin Lành Truyền đến Việt Nam (1911-2011), và 85 năm Tin Lành truyền đến tỉnh Sóc Trăng (1926-2011). Do đó, cũng đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu giáo lý và lược sử HT.

Bài dự thi theo lối điền vào chỗ trống và trắc nghiệm gồm 4 phần:

1. Tìm hiểu Giáo lý về Hội Thánh; 2. Tìm hiểu Lược sử Hội Thánh; 3. Tìm hiểu lược sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam; 4. Tìm hiểu Lược sử Hội Thánh Tin Lành tỉnh Sóc Trăng. Gần 100 bài dự thi đã được nộp về cho Ban Tổ chức, và kết quả được công bố trong chương trình bế mạc Hội đồng:

 

   Giải nhất tập thể: HTTL Kế Sách

   Giải nhất cá nhân: Ông Võ Văn Hữu (HT Thới An Hội)

   Giải nhì cá nhân đồng hạng: Ông Nguyễn Ngọc Ánh (HT Kế Sách), Ông Nguyễn Hồng Việt, Bà Nguyễn Thị Phương Loan (HT An Lạc Tây), Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (HT Thới An Hội).

 

   Cùng với chương trình Hội đồng, Ban Tổ chức cũng thực hiện cuộc triển lãm hình ảnh về lịch sử HTTLVN và tỉnh Sóc Trăng trong khuôn viên Nhà thờ Kế Sách; và một phòng triển lãm những hiện vật cũng như tư liệu của các Hội Thánh trong tỉnh. Các phòng triển lãm đã thu út đông đảo người thăm quan thưởng ngoạn.

 

   Ngày tiếp theo, Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục của Tổng Liên Hội để tổ chức lớp Bồi dưỡng Chấp sự. Có gần 50 Chấp sự trong các Hội Thánh tham dự bởi sự hướng dẫn của Mục Sư Nguyễn Văn Danh – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang.

 

   Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

 

1

Quang cảnh trước nhà thờ

 

2

Bên trong nhà thờ

 

3

Theo dõi chương trình lễ bằng Truyền hình

 

3

MsNc Dương Phước Hòa hướng dẫn chương trình

 

3a

Ms. Nguyễn Văn Lớn cầu nguyện khai lễ

 

4

Ban hát HT An Lạc Tây tôn vinh Chúa

 

5

Ban hát HT Vĩnh Châu và Châu khánh tôn vinh Chúa

 

6

Ban hát HT Kế Sách và Thới An Hội tôn vinh Chúa

 

7

Ban hát HT Sóc Trăng và Đại Ngãi tôn vinh Chúa

 

8

Ban hát ĐN. Ngã Năm tôn vinh Chúa

 

9

Chấp sự các HT tôn vinh Chúa

 

9

Các Mục sư-Truyền đạo tôn vinh Chúa

 

10

Ms. Trương Văn Ngành giảng Lời Chúa

 

11

MsNc Lê Duy Linh cầu nguyện đáp ứng

 

12

   MsNc Hồ Nguyên Kha thuyết trình về lịch sử Hội Thánh Tin Lành tỉnh Sóc Trăng

 

13a

MsNc Võ Minh Lý – hướng dẫn chương trình bế mạc.

 

14

Hậu tự của Ông bà Nguyễn Hữu Vị, người đầu tiên tin Chúa tại tỉnh Sóc Trăng

 

15

Lễ Tiệc Thánh

 

16

Tín hữu đáp ứng lời kêu gọi dâng mình cho Chúa

 

18

Tặng quà thi Tìm hiểu giáo lý và Lịch sử HT 

 

19a

Tặng quà thi Tìm hiểu giáo lý và Lịch sử HT 

 

20

Ms Phạm Thanh Bình có lời tri ân

 

20

MsTs Nguyễn Hữu Trí chúc phước

 

22

Triển lãm hình ảnh

 

17

Ms Nguyễn Văn Danh hướng dẫn lớp học Bồi dưỡng

 

21

Các học viên lớp Bồi dưỡng

 

 

TTV. MsNc Hồ Nguyên Kha

 

 

Bài trướcBài 103: Sự Thật Là Một Con Người
Bài tiếp theoBài 104: Ý Tưởng Của Chúa Khác Hẳn Ý Người