Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi

1345

HTTLVN.ORG – Vào ngày 16/07/2022, chương trình bồi linh cho giới nữ đã được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Diễn giả bồi linh là Bà Mục sư Nguyễn Đình Tín. Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện; Bà Mục sư Phan Ân – Trưởng BPN KV II; các Mục sư, Truyền đạo và khoảng 500 chị em trong các Hội Thánh.

Bước vào chương trình lần lượt các bài Thánh ca được các ban phụ nữ tôn vinh Chúa đầy phước hạnh. Trải qua 2 năm dịch lệ với nhiều sự biến động, thế giới đầy dẫy những sự bất an lo lắng, lòng con dân Chúa cũng lung lay, xao động. Cảm ơn Chúa đã dùng Bà Mục sư Nguyễn Đình Tín đến cùng hội đồng qua bài chia sẻ với đề tài BÌNH AN CAI TRỊ LÒNG, nương trên Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:12-17. Chính Đức Chúa Trời là nguồn bình an, để nhận sự bình an thì đời sống đó phải tiếp nhận chính Chúa, sống cuộc đời thuận phục Chúa, sống với sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Sự bình an được nhận bởi ân điển Chúa ban, sự bình an đó phải được nhân ra, phải được lan toả.

Buổi chiều, Bà Mục sư Nguyễn Đình Tín chia sẻ lời Chúa trong II Các Vua 4:1-7, bình an trong Chúa không chỉ có mặt trong nhà thờ hay trung tín dâng hiến, nhưng đó là sự cam kết nhận Chúa làm chủ đời sống mình và trung thành với chính Chúa. Người tin Chúa không miễn trừ khỏi những sự khó khăn, thử thách trong cuộc sống này, nhưng phải luôn tin vào sự tể trị của Chúa, bình an trước mọi thử thách. Người bình an luôn tin cậy vào Chúa, trung tín theo cách của Chúa, luôn sống với niềm vui trong sự bình an Chúa ban.

Lời Chúa đã thức tỉnh cũng như đem lại sự tươi mới khích lệ nhiều chị em phụ nữ có cơ hội nhìn lại chính mình, tại sao vẫn chưa có sự bình an, vẫn luôn sống trong sự bất an? Cơ hội để xét lại niềm tin của chính mình, xét lại mối liên hệ cá nhân với Chúa.

Chương trình buổi chiều cũng đem đến cho chị em phụ nữ những thì giờ vui tươi, nhộn nhịp qua giờ sinh hoạt, hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ và giải đáp những thắc mắc qua các đầy tớ Chúa.

Chương trình được kết thúc lúc 16 giờ 30 trong sự tiếc nuối ra về của nhiều chị em vì thì giờ chóng qua, hẹn gặp nhau trong những chương trình lần tới.

Bà Mục sư Phan Ân – Trưởng BPN KV II chào thăm khích lệ

Bà Mục sư Nguyễn Đình Tín chia sẻ Lời Chúa

Các ban hát tôn vinh Chúa

TTV. MS Nguyễn Khánh Toàn

Bài trướcChịu Khổ Vì Danh Chúa – 19/7/2022
Bài tiếp theoThơ: Trở Về Bên Chúa!