Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 19

1723

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 14/04/2018, tại nhà thờ Tin Lành Minh Lương. Hội đồng bồi linh tỉnh Kiên Giang lần thứ 19 được diễn ra trong sự mong đợi của những tấm lòng yêu mến Chúa.

Đến tham dự chương trình có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang; Quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo trong tỉnh; Cùng các Ban Chấp sự và hơn 370 tín hữu của 15 Hội Thánh trong tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt năm nay, hội đồng vui mừng vì có thêm 02 Hội Thánh mới: Chi Hội Giục Tượng và Hội Nhánh Thạnh Đông.

Buổi sáng: Ms Lê Thiện Ngôn – Quản nhiệm Hội Thánh Hòn Đất, hướng dẫn chương trình ban hát hướng dẫn hội đồng bước vào giờ ngợi khen Chúa. Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện khai lễ, Mục sư Nguyễn Hữu Dũng, có lời chào mừng và hoan nghinh những người tham dự.

Các Ban hát lần lượt tôn vinh Chúa trong hai chương trình sáng và chiều gồm có: Minh Lương Đá Nổi, Kiên Lương, Rạch Giá, An Hòa, Hòn Đất, An Biên, Giồng Riềng, Mong Thọ, Cù Là, Tân Hiệp, Thạnh Lộc, và ban hát quý ông bà Mục sư, Truyền đạo trong tỉnh.

Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP ban phát sứ điệp với chủ đề: Chúa Dẫn Dắt, Kinh Thánh: Phục Truyền 32:11-12, câu gốc trong Rô-ma 8:28. Mục sư Nguyễn Văn Nhánh, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Buổi chiều, chương trình bồi linh được bắt đầu lúc 13 giờ 30 do MsNc Trần Văn Võ hướng dẫn. Các ban hát lần lượt ca ngợi Chúa, Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ, phụ trách đố Kinh Thánh giúp các con cái Chúa nhận biết sự dẫn dắt diệu kỳ của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Mục sư Mã Phúc Hiệp tiếp tục dùng Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 10:24 để nhắc nhở mỗi con cái Chúa hầu việc Chúa với tấm lòng yêu thương. Mục sư Nguyễn Bình Tín, trình bày định hướng phát triển Hội Thánh Chúa tại Kiên giang đến năm 2020.

Chương trình Bồi linh được kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện tất lễ của MsNc Lê Văn Hiếu, Hội chúng cầu nguyện chung và hát bài Thánh ca 23, Mục sư Mã Phúc Hiệp, chúc phước cho hội đồng.

Cảm tạ Chúa! Đã ban phước cho Hội đồng bồi linh năm nay được thuận lợi và tốt đẹp, mọi người ra về với một tâm tình tươi mới bởi sự ban cho Đức Chúa Trời.

 

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

 

Mục sư Lê Thiện Ngôn hướng dẫn chương trình
Ban hát hướng dẫn hội đồng ngợi khen Chúa
Quang cảnh Hội đồng tại nhà thờ Minh Lương
Ban hát Hội Thánh Kiên Lương
Ban hát Hội Thánh Rạch Giá
Ban hát Hội Thánh An Hòa
Ban hát Hội Thánh Minh Lương và Đá Nổi
Ban hát Hội Thánh Hòn Đất
Ban hát Hội Thánh An Biên
Ban hát Mục sư Truyền đạo tỉnh Kiên Giang
Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP giảng Lời Chúa
Ban hát Hội Thánh Giồng Riềng
Ban hát Hội Thánh Mong Thọ
Ban hát Hội Thánh Cù Là
Ban hát Hội Thánh Tân Hiệp
Ban hát Hội Thánh Thạnh Lộc
Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Bình Định Năm 2018
Bài tiếp theoNhánh Nho Sai Trái – 17/4/2018