Hội Đồng Bồi Linh Người Jrai Tại Nhà Thờ Tin Lành Plei Breng, Gia Lai

1441

HTTLVN.ORG – Ngày 24/8/2016, tại nhà thờ Tin Lành Plei Breng, Ban Đại diện tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Hội đồng Bồi linh cho Mục sư, MSNC, Truyền đạo, Chấp sự và nhân sự trong khu vực người Jrai tại Pleiku và các huyện lân cận.

 

Tham dự Hội Đồng có:

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, diễn giả của Hội đồng;
Mục sư Siu Tum, Mục sư Siu Pek: Ủy viên Tổng Liên Hội;
Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai;
Gần 2.000 Mục sư, MSNC, Truyền đạo, Chấp sự và nhân sự trong khu vực.

 

Tạ ơn Chúa, bởi lòng khao khát Lời Chúa của tôi con Chúa, dù Ban Tổ chức đã giới hạn thành phần tham dự Hội đồng, nhưng nhà thờ Plei Breng vẫn không đủ chỗ ngồi, nhiều người phải ngồi dưới sàn ngoài hành lang.

 

Mở đầu chương trình, MSNC Ksor Chiar cùng ban hát dẫn hướng dẫn Hội đồng ca ngợi Chúa cách mạnh mẽ. Mục sư Siu Tum cầu nguyện khai lễ, Mục sư Huỳnh Duy Linh có lời khai mạc Hội đồng. Lần lượt các ban hát trong tất cả các khu vực ca ngợi Chúa.

 

Mục sư Mã Phúc Hiệp đã giảng bồi linh cho Hội đồng cả buổi sáng và buổi chiều với hai đề tài: “Sức Mới”, câu gốc: Ê-sai 40:31 “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi”. Đề tài buổi chiều: “Đức Giê-Hô-Va Dẫn Dắt”, nương trên Lời Chúa trong Phục Truyền 32:9-12. Cả Hội đồng chăm chú lắng nghe Lời Chúa và được phước hạnh.

 

Hội đồng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp. Ai nấy ra về với tinh thần mạnh mẽ vui thỏa.

 

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh bên ngoài

 

 

Quang cảnh bên trong

 

 

Mục sư Siu Tum cầu nguyện khai lễ

 

Mục sư Huỳnh Duy Linh có lời khai mạc Hội đồng

 

Các ban hát ca ngợi Chúa

 

 

 

 

 

 

Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng dạy Lời Chúa

 

 

Chụp hình lưu niệm Mục sư – Truyền đạo 

Bài trướcNgày 24/8/2016: Đức Giê-hô-va Sẽ Tỉnh Thức
Bài tiếp theoNgày 25/8/2016: Đấng Hình Phạt Tội Lỗi