Hội Đồng Bồi Linh 2018 Tỉnh Khánh Hòa

2669

HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội đồng bồi linh thường niên vào hai ngày 17-18/3/2018 tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Phước, với chủ đề: “Cơ Hội Của Dòng Dõi Thánh”, Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:16 “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu”.

Hiện diện trong Hội đồng có:

  • Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi – Ủy viên Tổng Liên Hội
  • Mục sư Phạm Sính – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Khánh Hòa
  • Mục sư Võ Văn Tự Cường – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa
  • Hơn 2.000 tôi con Chúa trong tỉnh đồng tham dự.

Hội đồng gồm 3 chương trình, với sự giảng luận Lời Chúa của: Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Mục sư Phạm Sính.

Chương trình 1: lúc 19 giờ ngày 17/3 dành cho thanh thiếu niên, có hơn 400 bạn trẻ cùng thờ phượng Chúa. Mục sư Phạm Sính giảng bồi linh với chủ đề: “Cơ Hội Hiện Lúc Nầy”, Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 4:12-14. Lời Chúa thật sâu sắc, khích lệ giới trẻ đừng hẹn nay hứa mai, nhưng tận dụng chính những cơ hội hiện có để phục vụ Chúa.

Chương trình 2: lúc 8 giờ 30’ sáng Chúa nhật 18/3, Mục sư Võ Văn Tự Cường thực hiện nghi thức khai mạc; Chi Hội Vĩnh Phước dâng hoa chúc mừng Hội đồng. Trong giờ thờ phượng, các ca đoàn đồng tôn vinh Chúa; Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi giảng dạy Lời Chúa phần 1: Tìm hiểu bối cảnh ra đời của thư tín Ê-phê-sô, Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:8-20. Lời Chúa khích lệ “Dòng Dõi Thánh” hãy bước đi như con sáng láng, đầy dẫy Thánh Linh và sử dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa. Truyền đạo Pi-năng Dê Ny cầu nguyện đáp ứng; Mục sư Trí sự Huỳnh Sỹ Hùng chúc phước. Chương trình 2 kết thúc vào lúc 11 giờ.

Chương trình 3: lúc 13 giờ 30’, các ca đoàn tôn vinh Chúa, Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi tiếp tục giảng phần 2: “Tìm Cơ Hội”, Kinh Thánh: Công Vụ 22:6-11. Hội đồng rất được khích lệ qua 5 điều: Tìm cơ hội để biết ý Chúa; Tìm cơ hội để học hỏi và hoàn thiện chính mình; Tìm cơ hội trở thành người phục vụ Chúa; Tìm cơ hội trong hoàn cảnh khó khăn; Tìm cơ hội để chuyển giao trách nhiệm.

Mục sư Nguyễn Đồng Minh – Ủy viên Ban Đại diện – ban Thánh Lễ Tiệc Thánh; Mục sư Võ Văn Tự Cường thực hiện nghi thức bế mạc Hội đồng; Mục sư Nguyễn Thanh Trà cầu nguyện cảm tạ; Mục sư Lê Văn Lực báo cáo tài chánh của Hội đồng; Mục sư Lưu Niêm chúc phước.

Tạ ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã ban cho Hội đồng bồi linh thường niên tỉnh Khánh Hòa năm 2018 diễn ra trong niềm vui, và được khích lệ là “Dòng Dõi Thánh”, phải tận dụng mọi cơ hội dù thuận hay nghịch cảnh để phục vụ Chúa.

CTV. MSNC Tạ Quang Vinh

Bài trướcHãy Đi Theo Mọi Đường Lối Chúa – 20/3/2018
Bài tiếp theoHơn 6000 Người Dự Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Nam Năm 2018