Hiệp Nguyện Tháng 7/2020 Tại Phú Yên

1401

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 1/7/2020, tại nhà thờ Tin Lành Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Phú Yên đã tổ chức chương trình hiệp nguyện chung cho toàn thể Giáo phẩm, Trưởng Điểm Nhóm và đại biểu Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh, có khoảng 80 người tham dự.

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện

Mục sư Lương Mạnh Hà, Quản nhiệm Chi Hội Tuy Hòa nương trên Lời Chúa trong Rô-ma 15:1-7 để giảng luận với đề tài “Tiếp Nhận Nhau”, kêu gọi mỗi tôi con Chúa hãy tiếp nhận nhau trong tình yêu thương chân thật, như Đấng Christ đã tiếp nhận mỗi người, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.

Mục sư cũng thông báo những vấn đề cần cầu nguyện và thực hiện sắp đến như: việc bổ nhiệm các giáo phẩm, các nhân sự trong Ban Đại diện, lớp Thánh Kinh Căn Bản, các Hội Thánh được BYTXH/TLH hỗ trợ đào giếng…

Các Hội Thánh của 9 khu vực trong tỉnh cũng lần lượt báo cáo công việc Chúa trong khu vực mình. Cảm tạ Chúa, tháng qua cả tỉnh có 60 người tin Chúa và 20 ứng viên nhận thánh lễ Báp-tem.

Sau đó, Ban Hiệp nguyện đã chia ra các tổ hiệp chung cầu nguyện cho đất nước, cho công việc Chúa chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và các vấn đề mà các Hội Thánh đã nêu ra:

– Chúa tiếp trợ và ban phước việc dạy Thánh Kinh Hè cho thiếu nhi ở các Hội Thánh sắp đến;

– Những Hội Thánh đang cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ cho nhu cầu mua đất đai, xây dựng nhà thờ, nhà nguyện, nhà CĐGD như Hội Thánh Hòa Hiệp, Hòa Phú, Hòa Bình; các Điểm Nhóm như Sơn Thành, Buôn Nhum, Buôn Ly, Nam Giang; HT Phú Đông còn thiếu nợ xây dựng nhà CĐGD 90 triệu đồng; Chúa ban phước cho kế hoạch làm lễ Cảm tạ nhà nguyện mới Suối Cau;

– Cầu nguyện cho Ban Đại diện sớm được ổn định, các ban ngành và cơ sở nhà Chúa tại HT Tuy Hòa;

– Xin Chúa cho các Hội Thánh có tinh thần truyền giảng, chăm sóc tân tín hữu, dạy Giáo lý Báp-tem và mở Điểm Nhóm mới;

– Xin Chúa tiếp trợ, ban phước cho những Hội Thánh có nhu cầu sửa chữa, mua trang thiết bị, tiện nghi nơi nhóm lại, nhu cầu về nước sạch tại các Hội Thánh vùng cao trong mùa nắng hạn, cùng với công việc làm ăn, đời sống kinh tế của tôi con Chúa trong các Hội Thánh. Một số gia đình người H’Mông tại HT Nam Giang vẫn chưa có hộ khẩu thường trú và không có nơi ở ổn định;

– Ngoài ra, ban Hiệp nguyện cũng cầu nguyện cho các tôi con Chúa đang đau bệnh và những tín hữu yếu đuối đức tin.

Chia tổ cầu nguyện cho công việc Chúa

TTV. MS Lê Đức Thỏa

Bài trướcĐắk Lắk – Công Bố Thành Lập Chi Hội Tin Lành Buôn Kbu
Bài tiếp theoTình Yêu Bày tỏ Danh Chúa – 3/7/2020