Hiệp Nguyện Tháng 5/2022 Tại Thành Phố Cần Thơ

1273

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 10/5/2022, tại nhà thờ Tin Lành Phong Điền đã diễn ra buổi hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự. Hiện diện gồm có Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký Hội đồng Giáo phẩm; Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng ban cùng các thành viên Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ; các Giáo phẩm và đại diện Chấp sự 8 Hội Thánh trong thành phố.

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Phong Điền

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Quản nhiệm Hội Thánh Phong Điền hoan nghênh tôi con Chúa tham dự chương trình và cầu nguyện  

Mục sư Huỳnh Công Danh, Quản nhiệm Hội Thánh Bình Thủy giảng Lời Chúa với đề tài “Nước Mắt Nguyện Cầu” trên nền tảng Kinh Thánh I Sa-mu-ên 1:1-28.

Sau khi Chấp sự đại diện các Hội Thánh lần lượt báo cáo sinh hoạt của Hội Thánh, Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ tổng kết và triển khai công việc Chúa chung từ Tổng Liên Hội, từ Ban Đại diện thành phố Cần Thơ, và kêu gọi cầu nguyện cho các vấn đề sau:

Đại hội đồng Tổng Liên Hội từ ngày 4-7/7/2022; đại biểu của 8 Hội Thánh thành phố Cần Thơ đăng ký tham dự gồm có 14 Giáo phẩm và 15 Chấp sự; chương trình Hội đồng Bồi linh thành phố Cần Thơ ngày 19/5; Bồi linh Phụ nữ 10/6; Thánh Kinh căn bản 18-30/7. Thông tin cầu nguyện của các Hội Thánh:

  • Hội Thánh Phong Điền: Công trình xây dựng khối nhà Cơ Đốc Giáo Dục và Tư thất đang trong giai đoạn hoàn thiện; Truyền đạo Đặng Thiên Phú đã được Tổng Liên Hội bổ nhiệm làm Phụ tá Quản nhiệm, Đặc trách Hội Nhánh Một Ngàn (Hậu Giang); Hội Nhánh Ba Se sớm lên Chi Hội Tự dưỡng; Chuẩn bị khóa học Thánh Kinh hè cho Chi Hội Phong Điền và hai Hội Nhánh vào tháng 8/2022.
  • Hội Thánh Ô Môn: Cảm tạ Chúa đã tiếp trợ tài chánh để hoàn thiện các hạng mục: bàn Tiệc Thánh, bục giảng, bục hướng dẫn, ốp gỗ… Hội Thánh cần thêm một khoản tài chánh nữa để hoàn thiện các hạng mục còn lại và trả hết số nợ khoảng 600.000.000 VND; Hội Thánh hướng đến Lễ Cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh và Cung hiến nhà thờ vào ngày 17/6/2022.
  • Hội Thánh Giai Xuân: Tiếp tục giữ ổn định các sinh hoạt trong hoàn cảnh khuyết Quản nhiệm. Hội Thánh rất mong sớm có Quản nhiệm.
  • Hội Thánh Đông Lợi: Các sinh hoạt từng bước được duy trì và ổn định; Điểm Nhóm Thạnh An sớm có tài chánh mua đất cất nhà nguyện để tái lập sinh hoạt sau nhiều tháng gián đoạn vì thiếu cơ sở thờ tự.
  • Hội Thánh Cần Thơ: Hội Thánh cần có một Phụ tá Quản nhiệm để đáp ứng nhu cầu công việc Chúa. Xin Chúa thêm sức cho Mục sư Lê Hoàng Long, Quản nhiệm cũng là Ủy viên Mục vụ Tổng Liên Hội chu toàn công tác mục vụ tại 4 tỉnh và công việc của Chi Hội Cần Thơ.
  • Hội Thánh Cái Răng: Tổng Liên Hội đã bổ nhiệm Truyền đạo Đổng Ngọc Hải làm Phụ tá Quản nhiệm, Đặc trách Hội Nhánh Bảy Ngàn. Ban Chăm sóc Chứng đạo ra đi với năng quyền để kết quả nhiều cho nhà Chúa.
  • Hội Thánh Bình Thủy: Đã sửa lại mặt gió nhà thờ vào ngày 02/5/2022; Hội Thánh đang rất cần phụ tá và cầu nguyện cho việc làm giấy tờ đất phía sau nhà thờ. Sớm có tài chánh cho kế hoạch nâng nền nhà thờ.
  • Hội Thánh An Phú: Từng bước tiến hành các thủ tục cần thiết xin chính quyền sớm cấp phép xây dựng nhà thờ mới để thay thế công trình hiện hữu đang quá tải và xuống cấp.

Sau khi kết thúc buổi hiệp nguyện, tôi con Chúa hiện diện đã cùng nhau tham quan công trình xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục trên phần đất gần 4.500m2 thuộc quyền sử dụng của Hội Thánh Tin Lành Phong Điền. Mục sư Châu Tử Tôn dâng lên Chúa lời cảm tạ, cầu nguyện cho công tác xây dựng sớm hoàn thiện kịp đưa vào sử dụng nhân ngày Bồi linh cảm tạ Chúa 08/11 hàng năm.

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Ban hát Chấp sự ngơi khen Chúa

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Minh Nhựt cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Các tổ cầu nguyện

Hình lưu niệm ban hiệp nguyện

Mục sư Châu Tử Tôn cầu nguyện cho công trình xây dựng các phòng Cơ đốc Giáo dục của Hội Thánh Phong Điền

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Mục Sư Trí Sự MÃ PHÚC TÍN
Bài tiếp theoMus Txog Thaum – 12/5/2022