Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo, Chấp Sự Tại HTTL Sóc Trăng

749

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự của 7 Hội Thánh Tin Lành khu vực tỉnh Sóc Trăng đã được Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng vào lúc 9 giờ ngày 06/12/2016.

 

Đây là ngày hiệp nguyện định kỳ hằng tháng trong khu vực. Hiện diện trong ngày hiệp nguyện gồm có:

– MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội, diễn giả cho buổi hiệp nguyện;

– MS Hồ Nguyên Kha – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng;

– Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo và Chấp sự 7 Hội Thánh: Sóc Trăng – Châu Khánh – Đại Ngãi – Thới An Hội – An Lạc Tây – Vĩnh Châu – Kế Sách và nhân sự Điểm Nhóm Ngã Năm (nguyên thuộc HT Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) nay sinh hoạt tỉnh Sóc Trăng.

 

Truyền đạo Thạch Ca Rai hướng dẫn chương trình hiệp nguyện. MS Phạm Thanh Bình – Ủy viên BĐD, Quản nhiệm HT Châu Khánh – giới thiệu, chào mừng tôi con Chúa hiện diện. MS Hồ Nguyên Kha cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Trước khi được nghe báo cáo sinh hoạt từ đại diện các Hội Thánh, MS Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa với đề tài “Ước Nguyện Người Hầu Việc Chúa” Kinh Thánh nền tảng: “Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ! Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi” (Thi Thiên 90:16-17). MsNc Đỗ Văn Ấn – Quản nhiệm HT Đại Ngãi – cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa.

 

Mục sư Hồ Nguyên Kha triển khai định hướng phát triển Hội Thánh từ TLH và Ban Đại diện để các Hội Thánh trong khu vực cùng góp phần cầu nguyện.

 

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc cập thông tin liên quan đến việc đại diện thường trực Tổng Liên hội HTTLVN(MN) có buổi làm việc cùng đại diện Ban Tôn giáo chính phủ và các cấp chính quyền tại tỉnh Sóc Trăng vào ngày 15/11/2016 về các vấn đề liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng Tôn giáo của các Hội Thánh:

Cần giải quyết dứt điểm về việc tranh chấp tài sản của Giáo Hội giữa cá nhân ông Lê Văn Hòa và Hội Thánh Tin Lành Sóc Trăng.
Điểm Nhóm Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú sớm được cấp phép hoạt động theo nhu cầu chính đáng của tín đồ Tin Lành tại đây.
HT Khánh Hùng – tín hữu Khmer sớm được hoạt động trở lại sau nhiều năm bị gián đoạn sinh hoạt.
Tạo mọi thuận lợi cho Giáo phẩm được thuyên chuyển theo nhu cầu chính đáng của HTTLVN (MN). 

 

Dựa vào định hướng phát triển Hội Thánh và những vấn đề đã được nêu, phu nhân MS Nguyễn Văn Ngọc, phu nhân MS Phạm Thanh Bình và phu nhân MS Lê Thanh Bạch lần lượt dâng lên Chúa lời cảm tạ, cầu thay cho các vấn đề được BĐD và các HT nêu lên trong buổi hiệp nguyện:

 

+ Ban Đại diện cậy ơn Chúa tổ chức: Lễ Cảm tạ Chúa ra mắt Điểm Nhóm Phú Mỹ vào lúc 14 giờ ngày 06/12/2016; thông công, truyền giảng Giáng sinh lúc 19 giờ ngày 18/12 tại HTTL Sóc Trăng; truyền giảng Giáng sinh cho người Khmer lúc 19 giờ ngày 25/12 tại HT Sóc Trăng.

 

+ HT An Lạc Tây: tôi con Chúa trong HT luôn trung tín dâng hiến nguồn quỹ tích lũy xây dựng đến thờ.

 

+ HT Châu Khánh: kế hoạch thay mới trần nhà thờ kinh phí dự trù 100.000.000 VNĐ, hiện có được 50.000.000 VNĐ, xin Chúa tiếp trợ nguồn quỹ xây dựng còn thiếu.

 

+ HT Đại Ngãi: cảm tạ Chúa sau buổi lễ cung hiến đền thờ vào ngày 05/8/2016 cho đến nay Hội Thánh trả được trên 100.000.000 VNĐ trong số nợ trên 200.000.000.VNĐ. Xin Chúa cho Hội Thánh sớm trả dứt điểm số tiền bội chi còn thiếu.

 

+ HT Thới An Hội: cảm tạ Chúa, Hội Thánh đã gia cố bờ kè và xây dựng xong tư thất; lễ cảm tạ Chúa sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 18/12, nguyện mọi sự vinh hiển đều thuộc về Chúa.

 

+ HT Sóc Trăng: Cảm tạ Chúa từ ngày đầu tiên tôi con Chúa được vào nhóm thờ phượng Chúa 18/9/2016 cho đến nay sinh hoạt Hội Thánh đang dần đi vào ổn định, nhưng khó khăn thách thức tiếp theo vẫn cần sự cầu thay của tôi con Chúa khắp nơi.

 

+ HT Vĩnh Châu: Cảm tạ Chúa qua công tác xây dựng nhà thờ tiến dần đến giai đoạn hoàn thành, nhu cầu tài chính kết thúc công trình là 500.000.000 VNĐ, xin Chúa cảm động ân nhân dâng hiến vào nguồn quỹ xây dựng trong giai đọan có cần này. Dự kiến lễ cung hiến đền thờ sẽ được tổ chức vào tháng 6/2017.

 

+ HT Kế Sách: Cảm tạ Chúa, Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ vào ngày 22/11 vừa qua mọi sự diễn ra đều quy sự vinh hiển về cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa tiếp trợ tài chính kịp thời kịp lúc để Hội Thánh cung hiến đền thờ nhân kỷ niệm 90 năm thành lập HTTL Kế Sách (1928-2018).

 

+ Điểm Nhóm Ngã Năm: Vượt qua khó khăn thủ tục hành chính về việc chuyển sinh hoạt tôn giáo trực thuộc Chi Hội Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang sang BĐD tỉnh Sóc Trăng. Truyền đạo Lê Cao Sơn sớm được chính quyền chấp thuận về chăm lo mục vụ tại Điểm Nhóm Ngã Năm.

 

Ngoài các vấn đề nêu trên, ban hiệp nguyện còn cầu nguyện cho các kế hoạch truyền giảng Giáng sinh của các Hội Thánh trong tháng 12.

 

Chương trình hiệp nguyện được khép lại trong ơn Chúa lúc 12 giờ cùng ngày. Mọi người cùng chia tay trong vui vẻ thỏa lòng, cùng hẹn gặp lại nhau trong kỳ hiệp nguyện lần sau cũng sẽ được tổ chức tại Hội Thánh Sóc Trăng vào ngày 04/01/2017.

 

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Những hình ảnh ghi nhận:

 

Nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng

 

 

Tôi con Chúa tại HT Sóc Trăng đang cải tạo một số khu vực để chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh

 

 

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 

MS Hồ Nguyên Kha cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Chúa

 

MS Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa

 

MsNc Đỗ Văn Ấn cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

Phu nhân MS Nguyễn Văn Ngọc cầu thay

 

Hình lưu niệm buổi hiệp nguyện

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đăk Nông Quý IV/2016
Bài tiếp theoSau Những Khó Khăn, Điểm Nhóm Phú Mỹ – Tỉnh Sóc Trăng Đã Được Ra Mắt