Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Khu Vực TP. Cần Thơ

1964

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của các Hội Thánh trong khu vực thành phố Cần Thơ đã được Ban Đại diện tổ chức tại Hội Thánh Cái Răng vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/04/2018.

Mục sư Phạm Duy Thọ – UV BĐD, Quản nhiệm HT Cái Răng chào mừng tôi con Chúa hiện diện và cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Đức Chúa Trời tể trị. MS Châu Tử Tôn – Thư ký HĐGP, Quản nhiệm HT An Phú – giảng Lời Chúa đề tài: “Dự Phần Bảo Vệ Hội Thánh”, Kinh Thánh dùng làm nền tảng: “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó (Ma-thi-ơ 16:18).

Đại diện các Hội Thánh đã sơ lược về công việc Chúa và nêu lên vấn đề cầu nguyện. MS Võ Thanh Phán – UV BĐD, quản nhiệm HT Ô Môn thông báo về chương trình bồi linh thiếu niên & trại hè thanh niên TP. Cần Thơ để các Hội Thánh cầu nguyện và tham dự. MS Lê Hoàng Long – UV TLH, Quản nhiệm HT Cần Thơ triển khai định hướng phát triển Hội Thánh từ Tổng Liên Hội. Dựa vào định hướng phát triển Hội Thánh và những vấn đề cầu thay từ 8 Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ nêu lên, MS Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng BĐD, tạ ơn Chúa, tổng kết và kêu gọi tôi con Chúa cầu nguyện cho các vấn đề sau:

+ Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ tổ chức: chương trình bồi linh thiếu niên tại HT Giai Xuân vào ngày 25/04 và trại hè thanh niên tại HT Phong Điền từ ngày 29/04 đến ngày 02/05/2018.

+ Hội Thánh An Phú: kết quả truyền giảng tháng 03/2018: 04 thân hữu tin Chúa. Con dân Chúa luôn trung tín dâng hiến vào nguồn quỹ tích lũy xây dựng nhà Chúa. Kế hoạch xây dựng mới lại cơ sở nhà thờ An Phú.

+ Hội Thánh Bình Thủy: kết quả truyền giảng tháng 03/2018: 05 thân hữu tin Chúa. Điểm Nhóm Thới An Đông sớm được công nhận là Hội Nhánh. Duy trì việc tích lũy tài chánh xây dựng mới nhà thờ Bình Thủy đã quá tải và xuống cấp. MS Trần Thành Lợi – nguyên Quản nhiệm Hội Thánh đã hưu trí kể từ tháng 04/2018.

+ Hội Thánh Cái Răng: kết quả truyền giảng tháng 03/2018: 12 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Xin Chúa cho Ban Chứng đạo Chăm sóc tại HT Cái Răng, 03 Hội Nhánh: Bảy Ngàn, Rạch Gòi ,Thạnh Xuân và 03 Điểm Nhóm: Hòa Mỹ , Tân Bình, Vĩnh Tường mang lại kết quả nhiều cho nhà Chúa càng hơn.

+ Hội Thánh Cần Thơ: kết quả truyền giảng tháng 03/2018: 09 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Công tác xây dựng nhà nguyện mới tại khu dân cư Diệu Hiền, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ đã vào giai đoạn hoàn tất, Hội Thánh đang tiến hành mọi thủ tục xin phép thành lập Điểm Nhóm để con dân Chúa sớm có nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa tại đây. Hội Nhánh Tầm Vu đã tiến hành xin phép chính quyền công nhận Chi Hội chính thức trực thuộc HTTL VN.

+ Hội Thánh Giai Xuân: Xin Chúa thành toàn mong ước của Hội Thánh: thuận lợi cho kế hoạch phát triển Hội Thánh về việc mua thêm diện tích đất liền kề nhà thờ Tin Lành Giai Xuân. Xin Chúa cho Ban Truyền giảng, chứng đạo mang lại kết quả cho nhà Chúa.

+ Hội Thánh Đông Lợi: kết quả truyền giảng tháng 03/2018: 06 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Xin Chúa cho mọi thủ tục xin phép mở Điểm Nhóm mới thuộc huyện Vĩnh Thạnh được thuận lợi, sớm có phép sinh hoạt.

+ Hội Thánh Ô Môn: kết quả truyền giảng tháng 03/2018: 21 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Kế hoạch tích lũy quỹ xây dựng mới nhà thờ HT Ô Môn đã quá tải và xuống cấp. Xin Chúa cho thuận lợi mở thêm Điểm Nhóm mới tại Cái Chôm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

+ Hội Thánh Phong Điền: kết quả truyền giảng tháng 03/2018: 45 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Hội Thánh đang tiến hành thủ tục chuyển giao (về hành chánh) Điểm Nhóm Một Ngàn, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang để thuận lợi cho việc xin phép lên Chi Hội. Tạ ơn Chúa việc xây dựng nhà thờ Hội Nhánh Ba Se đến nay mọi sự diễn ra đều thuận lợi, cơ bản đã hoàn tất xây dựng nhà thờ trên phần đất diện tích 3.213 m² thuộc quyền sử dụng của Hội Thánh. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh còn thiếu khoảng 1 tỉ 400 triệu VNĐ về việc xây dựng nhà thờ và các công trình phụ thuộc Hội Nhánh Ba Se.

Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự khu vực thành phố Cần Thơ được kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày trong sự vui vẻ thỏa lòng. Chương trình hiệp nguyện lần sau sẽ được tổ chức vào ngày 10/05/2018 tại Chi Hội Cần Thơ.

TTV. Huỳnh Văn Thạch


Nhà thờ Tin Lành Cái Răng


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


MS Phạm Duy Thọ cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Chúa tể trị


MS Châu Tử Tôn giảng Lời Chúa


MS Lê Hoàng Long triển khai công việc Chúa


MS Nguyễn Ngọc Nhỏ tổng kết, kêu gọi cầu nguyện


Hình lưu niệm buổi hiệp nguyện tại HT Cái Răng

Bài trướcNăng Lực Của Tình Yêu (4) – 12/4/2018
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NGUYỄN THỊ BÔNG