Hiệp Nguyện Khu Vực I-II Tại Tỉnh Đăk Lăk

2143

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 27/02/2018, tại nhà thờ Tin Lành Phước An, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức chương trình hiệp nguyện khu vực I và II quý I năm 2018, gồm 7 huyện: Krông Păc, Ea Kar, Mdrăk, Krông Ana, Krông Bông, Lak và Cư Kuin.

Đến với kỳ hiệp nguyện lần này, Mục sư Huỳnh Cường – UV TLH, mục vụ tỉnh Đăk Lăk – đã giảng Lời Chúa dựa trên Thi Thiên 90:12 “Người Khôn Ngoan Biết Đếm Các Ngày”, để nhắc nhở tôi con Chúa luôn biết đếm các ngày Chúa ban, hầu cho ai nấy đều trở thành những người khôn ngoan, tận dụng thời gian quý báu Chúa cho, để hết lòng hầu việc Chúa theo đúng mục đích mà Ngài đã kêu gọi.

Chương trình hiệp nguyện tiếp tục được nghe báo cáo về công tác nhà Chúa ở 191 Hội Thánh trong 2 khu vực. Tạ ơn Chúa, trong quý I đầu năm 2018, các Hội Thánh đã không ngừng phát triển về mọi mặt, số lượng tín đồ tăng lên, tổ chức Hội Thánh ngày một ổn định.

Và một tin đáng mừng, có một Hội Thánh ở huyện Mđrăk đã trở lại sinh hoạt với giáo hội sau nhiều năm theo hệ phái khác. Nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều nan đề cần được cầu nguyện trong thời gian tới như: hiện nay có nhiều hệ phái đang xen vào các Hội Thánh để gây chia rẻ và lôi kéo tín đồ qua các hệ phái họ để nhóm lại, phần lớn các Hội Thánh người sắc tộc vẫn chưa có nơi thờ tự ổn định, một số đầy tớ Chúa đang lâm trọng bệnh…

Kỳ hiệp nguyện đầu năm 2018 kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Y Mah Liêng.

TTV. H’ Oanh Ayun


MsNc Y Wel Niê hướng dẫn chương trình


Ms Y Nhiam Niê Trei cầu nguyện khai lễ


Ms Phan Tấn Phúc chào mừng


MsNc Y Jin Niê báo cáo công việc nhà Chúa


Ms Huỳnh Cường giảng Lời Chúa


Quang cảnh chương trình


Ban hát Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa

Bài trướcYêu Thương Là Mệnh Lệnh – 2/3/2018
Bài tiếp theoKhóa Học Chứng Đạo Hằng Ngày Tại Phú Yên