Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tại Thành Phố Đà Nẵng

1364

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa vào lúc 14 giờ 30 ngày 03/11/2019 tại nhà thờ Tin Lành Hòa Thọ, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi hiệp nguyện định kỳ cho khoảng 60 Giáo phẩm và Chấp sự của các Chi Hội trong khu vực thành phố.

Đến dự có Mục sư Dương Quang Hòa, Mục sư Nguyễn Xuân Sanh: Ủy viên TLH; Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành thành phố.

Sau lời cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên Chúa của Mục sư Dương Quang Hòa, Mục sư Nguyễn Văn Hường, Quản nhiệm Chi Hội Hòa Thọ bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Ban hiệp nguyện về tham dự.

Tiếp đến Mục sư Nguyễn Hải Bằng thông báo lịch sinh hoạt trong tháng:

  • Ban hiệp nguyện thành phố cùng tham quan và hiệp nguyện tại tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia lai vào ngày 06-07/11/2019.
  • Chương trình Hiến máu nhân đạo nhà thờ Tin Lành Tân An từ 7g30-9g30 ngày 09/11/2019.
  • Lễ Cảm tạ và Công bố Giấy Chứng nhận Điểm Nhóm Non Nước vào 9 giờ 30 ngày 16/11/2019 và buổi nhóm đầu tiên vào Chúa nhật 24/11/2019.
  • Chương trình Ca nhạc Thánh Truyền giảng Giáng sinh lúc 19 giờ 01/12/2019 tại nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng do khối Âm nhạc thuộc Ủy Ban Thanh Thiếu Niên Tổng Liên Hội tổ chức.
  • Chương trình Huấn luyện Giáo viên Thiếu nhi dạy đạo vào ngày 22-23/11/2019.
  • Truyền giảng Giáng sinh tại bốn khu vực trong thành phố.
  • Mở mang Hội Thánh mới tại Hòa Xuân, Trường Định, Hòa Phước, Mân Thái, Hòa Phú.

Tiếp đến, Mục sư Nguyễn Văn Hường, nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 15:15-22 với chủ đề “Người Chúa gọi“, khích lệ Ban Hiệp nguyện về ơn Chúa kêu gọi cho mỗi người theo thánh ý của Ngài. Đáp ứng Lời Chúa, Mục sư Trần Văn Hoàng cầu nguyện trong sự tạ ơn vâng phục Chúa. Sau đó, Ban Hiệp nguyện đã chia tổ để cùng cầu nguyện cho những vấn đề sau:

– Chi Hội An Trung: tạ ơn Chúa trong tháng 10 có 12 người trở lại tin nhận Chúa, và có 11 tân tín hữu nhận Thánh lễ Báp-têm. Xin cầu nguyện cho chương trình truyền giảng ngày 24/11/2019.

– Chi Hội An Hải: có 08 người tin Chúa trong tháng 10. Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng ngày 17/11/2019 và xin Chúa chữa lành bệnh cho tín hữu.

– Chi Hội Cẩm Nê: Cầu nguyện cho Hội Thánh tiếp tục lớn lên trong đức tin và tình yêu thương, đáp ứng Lời Chúa mỗi ngày. Xin cầu nguyện cho các tân tín hữu và công tác truyền giảng Tin Lành vào cuối tháng và xin Chúa gìn giữ con cái Chúa trong mùa mưa bão.

– Chi Hội Đà Nẵng: Tạ ơn Chúa trong tháng 10 có 40 người tin Chúa, đến nay có 400 người tin Chúa trong các chương trình truyền giảng. Cầu nguyện cho Hội Thánh đang thay vách kính toàn bộ mặt tiền nhà thờ, tu sửa tầng năm, xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục, tu sửa lại tường rào cổng ngõ của nghĩa trang Tin Lành Điện Nam và cầu nguyện cho Ban Tương tế Xã Hội, Trợ tang về công tác thăm viếng chăm sóc cho nhiều con cái Chúa các Hội Thánh về điều trị bệnh hiểm nghèo tại các Bệnh viện trong thành phố Đà Nẵng. Cầu nguyện cho Thánh Lễ Báp-têm ngày 17/11/2019.

– Chi Hội Hòa Khánh: Tạ ơn Chúa vì Hội Thánh đã được Chính quyền công nhận Chi Hội. Trong tháng có 7 người tin Chúa và Ngài đã nhậm lời cầu xin của Hội Thánh chữa lành bệnh cho phu nhân MS Nguyễn Bích Sơn. Xin cầu nguyện cho công tác truyền giảng của Hội Thánh vào ngày 17/11/2019 tại Hội Thánh Hòa Khánh và 23/11/2019 tại Hội Thánh Trung Ái tỉnh Bình Định.

– Chi Hội Hòa Cường: Xin cầu nguyện để Chính quyền sớm công nhận Chi Hội và Lễ Cảm tạ vào ngày 24/11/2019

– Chi Hội Hải Châu: Tạ ơn Chúa trong tháng có 2 người tin Chúa. Cầu nguyện cho Chương trình truyền giảng Tin Lành tối 16/11/2019. Việc mở Hội Thánh mới tại Hòa Xuân.

– Chi Hội Hòa Mỹ: Tạ ơn có 16 người tin Chúa trong tháng. Cầu nguyện cho Hội Thánh sớm có Quản nhiệm. Cầu xin Chúa tiếp trợ để hoàn thành công trình nhà nguyện Túy Loan.

– Chi Hội Hòa Thọ: Tạ ơn Chúa có 3 người tin Chúa trong tháng và cầu nguyện cho việc xin Chi Hội về phương diện Chính quyền.

– Chi Hội Non Nước: Cầu nguyện cho Lễ Cảm tạ Chúa và ra mắt Điểm Nhóm Non Nước sáng ngày 16/11/2019.

– Chi Hội Nam Ô: Cầu xin Chúa hướng dẫn và giúp đỡ để Hội Thánh sớm nhận giấy phép xây dựng, đủ kinh phí xây nhà thờ và các công trình Cơ Đốc. Điểm Nhóm Trường Định ngày càng ổn định và phát triển. Chương trình truyền giảng vào ngày 17/11/2019.

– Chi Hội Trung Lập: Xin Cầu nguyện cho việc chăm sóc các con cái Chúa bỏ qua sự nhóm lại và tân tín hữu. Xin cầu nguyện cho các lớp học Kinh Thánh “Cuộc đời Chúa Cứu Thế”. Cầu nguyện cho việc thiết lập các Chi phái.

– Chi Hội Trần Cao Vân: Xin cầu nguyện cho các tín hữu bỏ nhóm lâu ngày quay lại thờ phượng Chúa. Xin Chúa chữa lành tật bệnh cho nhiều con cái Chúa trong Hội Thánh và công ăn việc làm được ổn định. Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng 17/11/2019.

– Chi Hội Tiên Sa: Cầu xin Chúa dấy lên nhiều người sẵn sàng góp phần hầu việc Chúa trong các công việc của Hội Thánh và cầu xin Chúa cho Hội Thánh sớm có đất để xây dựng nhà thờ.

– Chi Hội Tân An: Cầu nguyện cho việc trình đơn kiến nghị nhà nước để nhận lại khu đất Chẩn Y Viện Đức Tin. Hội nhánh Phú Lộc sớm được công nhận là Chi Hội Tự Dưỡng.

Ban Hiệp nguyện còn dành thời gian để cầu nguyện cho quý Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư. Buổi Hiệp nguyện kết thúc trong niềm tin vào quyền năng Chúa sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên Tổng Liên Hội.

TTV. Hoàng Nguyễn

Những hình ảnh được ghi nhận trong buổi Hiệp nguyện:

Quảng cảnh buổi hiệp nguyện

Mục sư Dương Quang Hòa, UV. TLH cầu nguyện dâng chương trình Hiệp nguyện lên Chúa

Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng BĐD thông báo lịch sinh hoạt

Mục sư Nguyễn Văn Hường, Quản nhiệm Chi Hội Hòa Thọ giảng Kinh Thánh

Mục sư Trần văn Hoàng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Các tổ cầu nguyện

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, UVTLH chúc phước

Bài trướcGiảng Dạy Lời Của Lẽ Thật – 5/11/2019
Bài tiếp theoQuảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 11/2019