HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g45 thứ Ba, ngày 06/05/2025, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An đã tổ chức buổi Hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Long An, tại Điểm Nhóm Bến Lức (thuộc Chi Hội Phước Lợi), địa chỉ: 17/6 Võ Công Tồn, Khu phố 1, TT. Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Nhà nguyện Điểm Nhóm Tin Lành Bến Lức
Quang cảnh buổi hiệp nguyện
Tham dự gồm có: Mục sư Trần Thanh Dũng, Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An, cùng quý Giáo phẩm trong tỉnh. Tất cả có khoảng 30 người.
Chương trình Hiệp nguyện được chia làm hai phần: Thờ phượng Chúa và Cầu nguyện.
Nữ Truyền đạo Đỗ Thị Huỳnh Hương hướng dẫn chương trình thờ phượng
MS Trần Công Thành cầu nguyện khai lễ
MS Lê Duy Linh, Kiêm nhiệm Điểm Nhóm Bến Lức, hoan nghênh và chào mừng
MS Võ An Ninh nương trên Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28 giảng Lời Chúa, đề tài “Để Chức Vụ Thành Công” với ba (03) ý lớn: Để chức vụ thành công phải giữ lấy mình; Để chức vụ thành công phải luôn giữ bầy; Để chức vụ thành công phải ý thức công tác nhận lãnh. Lời Chúa khích lệ người nghe giữ lấy chính mình khỏi những cám dỗ, để có thể bảo vệ bầy, nuôi dưỡng bầy, và hướng dẫn tín hữu đi theo đường lối Chúa.
MS Võ An Ninh giảng Lời Chúa
Sau thì giờ giải lao là thì giờ cầu nguyện. MS Ngô Văn Kiếm, Ủy viên Ban Đại diện, hướng dẫn. Lần lượt quý Giáo phẩm nêu vấn đề cảm tạ và nhu cầu cầu nguyện của Hội Thánh mình đang hầu việc Chúa.
MSNC Nguyễn Quang Vinh bày tỏ tâm tình đối với Điểm Nhóm Long Hậu và cho biết ngày 29/05/2025 sẽ được Bổ nhiệm làm Quản nhiệm Chi Hội Tân Phú, Tiền Giang
MS Trần Thanh Dũng thông tin mục vụ
Ban Đại diện và các Chi Hội nêu vấn đề cảm tạ và nhu cầu cầu nguyện như sau:
Thông tin cầu nguyện từ Ban Đại diện:
Công tác truyền giảng nhân mùa Thương Khó – Phục sinh của các Chi Hội đều có kết quả tốt. Các Hội Thánh đang chuẩn bị dạy Thánh Kinh hè cho thiếu nhi.
Chương trình Bồi Linh tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Cần Giuộc vào ngày 03/06/2025; Huấn luyện Truyền giáo tại nhà thờ Tin Lành Phước Lợi các ngày 22 và 23/05/2025.
MS Nguyễn Hoàng Nguyên cầu thay
MS Nguyễn Khánh Tường cầu thay
Thông tin cầu nguyện từ một số Chi Hội:
Chi Hội Cần Đước: sinh hoạt ổn định, lớp Giáo lý Báp-têm có 10 học viên đang học; Truyền giảng mỗi 2 tháng một lần; cầu nguyện cho công tác thăm viếng và chăm sóc.
Chi Hội Long Trạch: Hội Thánh đã nhận được giấy phép mở Điểm Nhóm Tân Điền; xin Chúa cho đủ nhân sự để hầu việc Chúa tại Chi Hội và Điểm Nhóm.
Chi Hội Phước Lợi: về Điểm Nhóm Bến Lức tháng qua, Ban Điều hành đi thăm viếng tín hữu vào tối thứ Tư nên số nhóm lại đông hơn, Điểm Nhóm đã mua được 1.500m2 đất để xây cất cơ sở; về Chi Hội, sinh hoạt ổn định, tháng qua có 73 người cầu nguyện tin Chúa, lớp Giáo lý Báp-têm có 26 học viên đang học; về Hội Nhánh Phước Vân sinh hoạt ổn định, nhóm lại hàng tuần khoảng 30 người.
Chi Hội Thạnh Phước: các chương trình truyền giảng Thương Khó – Phục sinh có 24 người lớn và 13 trẻ em người cầu nguyện tin Chúa; xin cầu nguyện cho công tác thăm viếng chăm sóc, gây dựng tân tín hữu.
Chi Hội Hậu Nghĩa: sinh hoạt ổn định, đã mua đất cho Điểm Nhóm Đông Thành giá 1,6 tỉ đồng, trả được 1 tỉ đồng còn thiếu 600 triệu đồng; về xây dựng khu Cơ Đốc Giáo dục dự chi 5 tỉ đồng, hiện có 1,5 tỉ đồng; xin cầu nguyện cho Hội Thánh đủ tài chánh.
Điểm Nhóm Mỹ Quý Tây: Điểm Nhóm đã đổi sang giờ nhóm vào sáng Chúa nhật; xin cầu nguyện cho Lớp Trường Chúa nhật và Lớp giáo lý Báp-têm.
Chi Hội An Ninh Đông: sinh hoạt ổn định, qua hai (02) chương trình truyền giảng Thương Khó – Phục sinh có 4 người lớn và 40 thiếu nhi cầu nguyện tin Chúa; lớp giáo lý Báp-têm có 9 học viên đang học; xin cầu nguyện cho công tác gây dựng tín hữu, và từng bước nâng cấp cơ sở.
Chi Hội Đức Hòa: sinh hoạt ổn định, các chương trình truyền giảng có 79 người lớn và 111 trẻ em cầu nguyện tin Chúa; lớp giáo lý Báp-têm có 10 học viên đang học.
Chi Hội Thủ Thừa: sinh hoạt ổn định, các chương trình truyền giảng Thương Khó – Phục sinh có 39 người lớn và 73 trẻ em cầu nguyện tin Chúa.; xin cầu nguyện cho công tác thăm viếng và chăm sóc.
Chi Hội Hiệp Thạnh: sinh hoạt ổn định, đang xây dựng phòng sinh hoạt cho các ban ngành diện tích 48m2 dự chi 100 triệu đồng, nay có 80 triệu đồng, xin cầu nguyện cho đủ tài chánh.
Chi Hội Thuận Mỹ: sinh hoạt ổn định, có 250 em thiếu nhi đến dự chương trình truyền giảng, và nhiều em cầu nguyện tin Chúa.
Chi Hội Kiến Tường: Chi hội, Hội Nhánh, Điểm nhóm sinh hoạt ổn định; chương trình truyền giảng Thương Khó – Phục sinh có hơn 60 em thiếu nhi và 18 người lớn cầu nguyện tin Chúa; lớp giáo lý Báp-têm có 7 học viên đang học; xin cầu nguyện cho việc đang huấn luyện tín hữu cá nhân chứng đạo; cầu nguyện cho lễ Cảm Tạ 65 năm thành lập Hội Thánh vào ngày 26/06/2025.
Chi Hội Tân An: sinh hoạt ổn định, các chương trình truyền giảng Thương Khó – Phục sinh có 86 người lớn và có 120 trẻ em cầu nguyện tin Chúa; có khoảng 30 người tham dự buổi họp mặt tân tín hữu sau Phục sinh; xin cầu nguyện cho việc chăm sóc Tân tín hữu.
Chi Hội Long Phụng: sinh hoạt ổn định, tiệc thánh tuần rồi 75 ly; xin cầu nguyện cho việc tổ chức Thánh Kinh hè đủ tài chánh.
Hình Lưu niệm Hiệp nguyện Giáo phẩm tháng 5/2025
Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 12g10 cùng ngày, sau lời cầu nguyện chung.
TTV. MS Lê Duy Linh