Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Kiên Giang Tháng 1/2022

1052

HTTLVN.ORG – Trong không khí vui mừng của những ngày đầu năm mới 2022, sáng ngày 04/01/2022 tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Ban Đại diện tổ chức chương trình hiệp nguyện cho các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức là Quản nhiệm và Phụ tá Quản nhiệm các Hội Thánh trong tỉnh. Đây là buổi hiệp nguyện đầu tiên của năm mới và cũng là buổi hiệp nguyện trực tiếp sau thời gian dài bị giãn cách do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cảm tạ Chúa cho chương trình hiệp nguyện được diễn ra cách vui mừng, vì sau nhiều lần phải họp trực tuyến thì các tôi tớ Chúa mới có thể tay bắt mặt mừng gặp nhau và cùng nhau thờ phượng Chúa, cầu thay cho công việc Chúa. Với chủ đề: “Một Sứ Giả Đáng Tin” nương trên phần Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6. Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện tỉnh rao giảng Lời Chúa, nhắc nhở và khích lệ các đầy tớ của Chúa nhận thấy vai trò, trách nhiệm và kết quả của một sứ giả đáng tin.

Mục sư Nguyễn Bình Tín giảng Lời Chúa

Chương trình được tiếp nối bằng thì giờ cầu thay cho các vấn đề của từng Chi Hội và công việc chung trong tỉnh:

Công việc Chúa chung trong tỉnh:

  • Việc xin phép thành lập các Hội Thánh mới.
  • Việc gây dựng đời sống đức tin của các con cái Chúa.
  • Việc kêu gọi hỗ trợ các Hội Thánh đang có nhu cầu xây dựng nhà thờ.
  • Việc tổ chức các chương trình lễ.
  • Việc đào tạo các nhân sự.
  • Các đầy tớ của Chúa luôn có được sức mới để hầu việc Chúa.

Nhu cầu của các Chi Hội:

  • Việc sinh hoạt của các Chi Hội gặp nhiều trở ngại vì dịch bệnh chưa chấm dứt.
  • Việc thực hiện các công tác y tế xã hội trong tỉnh còn nhiều hạn chế.
  • Việc tổ chức hội đồng thường niên của Chi Hội: Cù Là – Đá Nổi – Kiên Lương – An Hoà – Hòn Đất sẽ được diễn ra trong tháng 01 và tháng 02.
  • Nền tài chính của Chi Hội: Hòn Đất và Phú Quốc bị thiếu hụt trong công tác điều hành.
  • Việc xây dựng cơ sở nhà Chúa của các Chi Hội: Kiên Lương đang xây dựng nhà thờ cần có tài chính để làm phần hoàn thiện nhà Chúa; Đá Nổi xây dựng hàng rào phía sau nhà thờ cần tài chính để hoàn tất công trình; Hội Nhánh Tàu Hơi đang bước vào giai đoạn hoàn tất xây dựng nhà nguyện.

Sau chương trình thờ phượng Chúa, quý đầy tớ của Chúa trong tỉnh có buổi họp đầu năm để bàn luận những vấn đề liên quan đến việc phát triển Hội Thánh trong năm 2022:

  • Các chương trình hiệp nguyện của Giáo phẩm.
  • Các chương trình Bồi Linh, Bồi dưỡng, huấn luyện nhân sự.
  • Các chương trình học Kinh Thánh của tỉnh.
  • Các hội đồng thường niên của Chi Hội năm 2022.
  • Công tác chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Kiên Giang.

Các tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện được kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Nhánh.

Hình lưu niệm

TTV. MS Trần Văn Võ

Bài trướcTinh Thần Thờ Phượng – 6/1/2022 
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Thuận Tháng 1/2022