Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 8/2018

1931

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 15/8/2018, Ban Đại diện (BĐD) tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo tại Chi Hội Quảng Hòa.

Chấp sự Nguyễn Kim Long hướng dẫn chương trình. Mục sư Võ Văn Tự Cường – Trưởng BĐD cầu nguyện khai lễ. Ban hiệp nguyện hát ngợi khen Chúa và được nghe Lời Chúa qua Truyền đạo Ao Công Vương – Quản nhiệm HTTL Quảng Hòa. Với chủ đề Cuộc Đời Sau-lơ nương trên nền tảng Kinh Thánh trong I Sa-mu-ên 9:1-2; 11:11-15, hội chúng cùng được nhắc nhở qua tấm gương của vua Sau-lơ. Ông là một người khởi đầu tốt nhưng kết thúc sa bại vì kiêu ngạo và không vâng lời Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để tôi con Chúa luôn giữ ơn Chúa đến cuối cùng.

Sau đó, ban hiệp nguyện dự phần cảm tạ Chúa và cầu thay cho các Hội Thánh:

  • Vạn Ninh: TĐ Ngô Văn Thấn được bổ nhiệm Phụ tá Quản Nhiệm Chi Hội Vạn Ninh, Đặc trách Hội Nhánh Đại Lãnh (29/7/2018)
  • Ninh Hòa: TĐ Huỳnh Minh Trung được bổ nhiệm Phụ tá Quản Nhiệm Chi Hội Ninh Hòa, Đặc trách Hội Nhánh Hòn Khói và Ninh Vân (15/7/2018)
  • Dục Mỹ: đã làm Báp-têm cho 15 tín hữu, 6 người tiếp nhận Chúa trong tháng 7 và sẽ làm lễ Báp-têm cho 10 tín hữu trong thời gian tới. Xin cầu nguyện cho lễ bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Đan Chiêu về làm Quản nhiệm vào ngày 8/9/2018.
  • Phú Hữu: đang xây nhà thờ, hiện đã đóng cốt pha xong và chuẩn bị đổ sàn 1. Xin Chúa tiếp trợ 3 tỷ đồng để có thể hoàn tất công trình.
  • Nha Trang: đang trong quá trình xin Phước Đồng lên thành Điểm Nhóm để thuận lợi cho việc phát triển và thờ phượng Chúa.
  • Vĩnh Phước: có 6 người tiếp nhận Chúa. Điểm nhóm Vĩnh Hòa đã được TLH công nhận Hội Nhánh (nội bộ) và xin Chúa tiếp trợ để mua đất, chuẩn bị thủ tục xin công nhận Hội Nhánh chính thức.
  • Phước Hải: xin cầu nguyện đặc biệt cho lễ bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Thanh Trà về làm Quản nhiệm ngày 30/8/2018.
  • Diên Khánh: Hiện nhà thờ đã xây được 50% công trình, xin Chúa tiếp trợ để Hội Thánh có thể nhóm thờ phượng trong đền thờ mới vào tháng 12/2018.
  • Suối Cát: huấn luyện và trang bị Lời Chúa cho giới trẻ trong Hội Thánh. Thứ 2: Cuộc Đời Chúa Cứu Thế; Thứ 4&5: Thánh Kinh Căn Bản; Thứ 6: Cựu Ước Sử Lược.
  • Khánh Sơn: trong số 10 Điểm Nhóm, đã được công nhận 9 điểm. Xin cầu nguyện để Tà Giang 2 được công nhận và được thuận lợi nhóm lại. Đặc biệt, tăng cường dạy đạo và cảnh giác tà giáo đang tấn công mạnh.
  • Khánh Vĩnh: có 11 người tin Chúa, sẽ làm lễ báp têm cho hơn 100 tín hữu. Cảm ơn Chúa Điểm nhóm Khánh Trung có chỗ nhóm mới. Điểm Nhóm Sơn Thái (700 tín hữu) và Giang Ly (1075 tín hữu) chỗ nhóm hiện tại quá chật hẹp, xin cầu nguyện để được phép dựng chỗ nhóm mới rộng rãi.
  • Cam Ranh: xin cầu nguyện để Cam Sơn được công nhận Điểm Nhóm và Cam Thịnh Tây được công nhận Chi Hội.
  • Cam Nghĩa: đang trong quá trình xây nhà thờ. Xin Chúa tiếp trợ 750 triệu đồng nữa để hoàn tất công trình.
  • Quảng Hòa: cầu nguyện cho 7 tín hữu được làm Báp-têm trong thời gian tới.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 12 giờ 30 sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Đồng Minh, Ủy viên BĐD.

CTV. Lan Thảo

Nhà thờ Tin Lành Quảng Hòa

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện

Truyền đạo Ao Công Vương giảng Lời Chúa

Các tôi tớ Chúa cầu thay

Bài trướcChúa Thánh Linh – 17/8/2018
Bài tiếp theoHoa Trên Cát