Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 11/2022

961

HTTLVN.ORG – Ngày 9/11/2022, tại nhà thờ Tin Lành Ninh Hoà, số 471 Trần Quý Cáp, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, đã diễn ra chương trình hiệp nguyện với sự tham gia của khoảng 100 Giáo phẩm và Đặc trách Điểm Nhóm trong tỉnh Khánh Hòa.

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa, Trưởng Ban Đại diện, rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Chức Vụ Rao Giảng Tin Lành” nương trên Kinh Thánh Mác 1:35-42, khích lệ quý tôi tớ Chúa học và làm theo gương chính Chúa Giê-xu trong việc cầu nguyện, giảng đạo và chữa bệnh cách mạnh mẽ để mang lại sự gây dựng cho chức vụ và kết quả cho bầy chiên mà Chúa giao phó.

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa giảng luận

Sau thì giờ Bồi linh, Ban Hiệp nguyện dâng lời cảm tạ Chúa và nêu các vấn đề cần cầu thay của các Hội Thánh:

  • Cảm tạ Chúa tháng 10 trong tỉnh có hơn 132 người ăn năn, quay trở lại với Chúa. Các Hội Thánh được sinh hoạt ổn định.
  • Hội Thánh Ninh Hòa cảm tạ Chúa tiếp trợ tài chính, và đã xây dựng xong tư thất, tu sửa phòng Cơ Đốc giáo dục được hoàn tất.
  • Công tác chứng đạo, chương trình truyền giảng của các Hội Thánh trong mùa Giáng sinh. Chương trình thông công Giáng sinh của các Hội Thánh được Chúa ban phước.
  • Việc bầu cử Ban chấp sự Hội Thánh Dục Mỹ, Hội Thánh Vạn Ninh, Hội Thánh Phước Hải, Hội Thánh Phú Hữu, Hội Thánh Nha Trang trong thời gian sắp đến.
  • Việc xây dựng nhà thờ của Hội Thánh Suối Cát. Xin Chúa thêm sức cho ông bà Mục sư Võ Văn Tự Cường.
  • Các Điểm Nhóm tại Khánh Vĩnh cần mua đất, xây dựng nhà nguyện: Khánh Đông, Giang Ly…
  • Việc thuyên chuyển nhiệm sở của MsNc Huỳnh Minh Trung về Sông Cầu (tỉnh Phú Yên); MsNc Hà Đôn về ĐN Sơn Thái; MsNc Hà Nghen về ĐN Giang Ly; Mục sư Trần Trung Kính về Hội Nhánh Hòn Khói.
  • Việc xin phép chính quyền công nhận Chi Hội cho HT Khánh Sơn và công nhận Điểm Nhóm Ninh Tây thuộc Chi Hội Dục Mỹ.
  • Việc mở Điểm Nhóm ở những vùng đất mới: Đầm Môn (HT Đại Lãnh); Tu Bông (HT Vạn Ninh); Vĩnh Thạnh (Nha Trang); Buôn Sim (Dục Mỹ); Diên Tân (HT Diên Khánh).
  • Việc gây dựng đức tin cho giới trẻ trong các Hội Thánh để các bạn trẻ được đứng vững trong nhà Chúa.
  • Việc chứng đạo và chăm sóc cho những người cơ nhỡ, lầm lỡ, nhiễm HIV và những trường hợp đặc biệt của HT Núi Sạn.
  • Xin Chúa thêm sức cho các Mục sư hưu trí trong tỉnh trong đó có: Ông bà MsTs Lê Văn Thiện, Ông bà MsTs Nguyễn Lâm Hương, Ông bà MsTs Lê Đích.

Các đầy tớ Chúa cầu thay

Nhân dịp hiệp nguyện lần này, Mục sư Lưu Niêm, Quản nhiệm HT Ninh Hòa, dâng lời cảm tạ Chúa về việc xây dựng xong tư thất, tu sửa phòng Cơ Đốc giáo dục được hoàn tất

Mục sư Phạm Sính – Uỷ viên Tổng Liên Hội thông báo; Mục sư Võ Văn Tự Cường cầu nguyện cảm tạ Chúa  

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Phạm Sính.

TTV. MsNc Phan Thanh Quang

Bài trướcBình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 11/2022
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Mục Sư Trí Sự Nguyễn Lâm Hương