Hiệp nguyện Giáo phẩm tháng 7/2019 tại TP.HCM

1535

HTTLVN.ORG – “Người giúp việc ngay lành của Đấng Christ là người tự nuôi mình bởi lời Chúa rồi sau đó dùng lời Chúa mà mình đã suy ngẫm để nuôi bầy chiên của Chúa. Người giúp việc ngay lành của Đấng Christ là người tập tành sự tin kính để làm gương cho con cái Chúa. Người giúp việc ngay lành của Đấng Christ là người giải bày lời Chúa cách ngay thẳng, chân thật đánh đổ các tà giáo đang gây hại cho Hội Thánh.” Đó là nội dung bài chia sẻ của Mục sư Phan Quang Trung – Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM trong chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm TP.HCM tại nhà thờ Tin Lành Thị Nghè ngày 8/7/2019.

Trong chương trình hiệp nguyện này, các đầy tớ Chúa đã hiệp lòng để cầu nguyện cho các vấn đề như sau:

– Chương trình tu nghiệp dành cho Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Nữ truyền đạo vào ngày 9-11/7/2019 tại Viện Thánh Kinh Thần Học, quận 2, TP. HCM.

– Thánh Kinh Căn Bản tập trung dành cho các tín hữu chính thức trong các Hội Thánh thuộc khu vực TP.HCM từ ngày 15-27/7/2019 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương.

– Các con cái Chúa tại Điểm Nhóm Xuân Thới Sơn trực thuộc Chi Hội Hòa Hưng được tăng trưởng trong đời sống tâm linh.

– Chủ quyền đất của Hội Thánh Tin Lành Bàn Cờ (đã xin hơn 1 năm nhưng chưa có kết quả).

– Tiếp tục cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ tài chính cho:

+ Hội Thánh Thạnh Lộc đang nợ 120 triệu tiền sửa chữa cơ sở nhà Chúa.

+ Hội Thánh Vĩnh Lộc A nợ 3,6 tỷ tiền mua đất và cần 500 triệu để xây dựng cơ sở tạm.

+ Hội Nhánh Hiệp Bình Phước (trực thuộc Chi Hội Thị Nghè) sớm được chính quyền công nhận Chi Hội.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện khai lễ

Ban hát Giáo phẩm khu vực 3 và 6 ngợi khen Chúa

Mục sư Phan Quang Trung chia sẻ lời Chúa

Các tổ cầu nguyện

TTV. Phước Lành

Bài trướcThư ngỏ nhu cầu xây dựng cơ sở Điểm Nhóm Sông Phan, Bình Thuận
Bài tiếp theoThông Báo&Thư Mời: Kỷ niệm 90 năm thành lập HTTL Tuy Hòa