Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 02/2018 Tỉnh Bạc Liêu

1888

HTTLVN.ORG – Cảm ơn Chúa vào những ngày cuối năm âm lịch, với nhiều bận rộn lo cho Hội Thánh, nhưng các tôi tớ Chúa vẫn dành thì giờ hiệp với nhau trong sự hiệp nguyện. Dầu chỉ có 4 Chi Hội nhưng thật là ấm áp trong tình thương của Cứu Chúa Giê-xu Christ.

Chương trình hiệp nguyện được tổ chức tại Chi Hội Hòa Bình lúc 10g00 ngày 06/02/2018 với sự tham dự của các Giáo phẩm trong tỉnh và cũng có một số chấp sự tham dự.

Mục sư Tô Văn Minh chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Chức Vụ Chúa Giao”, dựa trên phần Kinh Thánh trong Công vụ 20:17-24. Mục sư khích lệ các tôi tớ Chúa khiêm nhường, chấp nhận trả giá, tận tâm và tận trung trong chức vụ Chúa giao, để khi Ngài đến xứng đáng được khen là đầy tớ ngay lành và trung tín. Mục sư Nhiệm chức Võ Hưng Thịnh được mời cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Tiếp theo các Hội Thánh làm chứng và nêu những nhu cầu để cầu thay cho nhau.

Chi Hội Bạc Liêu:
– Tổ chức họp mặt được 37 thân hữu tin Chúa trong mùa Giáng sinh vừa qua thật phước hạnh;
– Hội Thánh chọn chủ để cho cả năm để tất cả con dân Chúa phấn đấu trong năm mới là: “Đức Tin Và Hành Động”;
– Điểm Nhóm Vĩnh Trạch Đông nhóm lại ổn định và đã tổ chức được lớp Trường Chúa nhật;
– Số tiền Hội Thánh còn nợ trong việc hoàn thiện nhà Chúa tại Bạc Liêu và Điểm Nhóm Vĩnh Trạch Đông là 240 triệu.

Chi Hội Cây Điều:
– Cảm ơn Chúa công tác xây dựng cơ sở nhà Chúa đã hoàn tất và đã có Lễ Cảm tạ Chúa thật tốt đẹp;
– Hội Thánh tổ chức bữa ăn yêu thương và đã duy trì được hơn một năm rưỡi qua, đã đem lại sự gắn kết tốt đẹp giữa con cái Chúa;
– Câu lạc bộ Thiếu nhi yêu Kinh Thánh mỗi thứ 7 hàng tuần đã thu hút rất nhiều em thiếu nhi trong khu vực đến với Hội Thánh. Qua đó có nhiều em đã tin Chúa;
– Đầu tháng 3 đến sẽ tổ chức chén cháo yêu thương cho các em học sinh mỗi sáng thứ năm. Dự định mỗi bữa có 50 xuất, để tiếp sức các em đến trường;
– Cảm ơn Chúa đã cho Hội Thánh mua được một chiếc vỏ lãi và máy để đưa rước con dân Chúa đến nhà thờ.

Chi Hội Hòa Bình:
– Trong tháng 01/2018 có 3 người tin Chúa;
– Chúa cho lấp được ao phía trước nhà thờ để làm sân phục vụ sinh hoat của Hội Thánh.

Chi Hội Hộ Phòng:
– Chúa cho có nhiều con dân Chúa bỏ nhóm lâu năm trở lại thờ phượng Chúa;
– Việc đòi lại đất cho nhà Chúa đã bị các hộ dân lấn chiếm sử dụng lâu nay, đã gởi đơn khởi kiện ra tòa án.

Buổi Hiệp nguyện kết thúc sau khi Mục sư Nguyễn Tấn Phúc triển khai các công việc trong tỉnh cần làm trong tháng 02/2018.

TTV. Mục sư Nguyễn Tấn Phúc

Quang cảnh buổi hiệp nguyện
Mục sư Tô Văn Minh chia sẻ Lời Chúa
MSNC Võ Hưng Thịnh cầu nguyện đáp ứng

Chia tổ cầu nguyện

Xuồng đưa rước con cái Chúa đi nhóm của Hội Thánh Cây Điều
Bài trướcKhám Bệnh Từ Thiện Tại Đăk Nông
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tại HT An Phú – TP. Cần Thơ