Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Đồng Nai Lần IV/2019

1261

HTTLVN.ORG – Ngày 06/8/2019, các Giáo phẩm tỉnh Đồng Nai có chương trình hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Tân Thành, Tp. Biên Hòa. Dù thời tiết những ngày đầu tháng 8 có mưa liên tục, nhưng với tinh thần đồng công và nâng đỡ nhau trong chức vụ, 97 quý ông bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và Nữ Truyền đạo đã về tham dự. Trong đó có sự hiện diện của Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Nai.

Nhà thờ Tin Lành Tân Thành, Tp. Biên Hòa

Mục sư Đặng Châu Ngọc, Quản nhiệm HT Tân Thành

Nhân dịp nầy, Mục sư Trịnh Chiến, thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Dân tộc được mời thuyết trình chuyên đề “Tư Vấn Tiền Hôn Nhân”.

“Trước thực trạng đáng báo động về tình trạng thanh thiếu niên phạm tội về tình dục và tỉ lệ ly thân, ly dị trong các gia đình trẻ Cơ Đốc đang có chiều hướng gia tăng; vì vậy, nhu cầu cấp thiết của Hội Thánh Chúa hiện nay là giáo dục thanh thiếu niên về Dự bị Hôn nhân và Hôn nhân Gia đình Cơ Đốc hạnh phúc…” [trích lời giới thiệu sách “Tư Vấn Tiền Hôn Nhân”, Nhà Xuất Bản Hồng Đức, năm 2016]. Từ năm 2017, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Dân tộc phổ biến quyển sách nầy như là tài liệu chính thức để Hội Thánh khắp nơi có thể triển khai các khóa tư vấn tiền hôn nhân tại địa phương mình.

Qua sự thuyết trình của Mục sư Trịnh Chiến trong buổi sáng và buổi chiều, các tôi tớ Chúa đều nhận thấy tầm quan trọng của việc trang bị cho giới trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân và suy tư tìm phương cách để sớm triển khai cho bầy chiên của mình.

Ý kiến trao đổi về thực trạng hôn nhân trong Hội Thánh

Mục sư Nguyễn Tờn khiển khai công tác mục vụ

Mục sư vui mừng giới thiệu ba tân Mục sư thuộc tỉnh Đồng Nai vừa được tấn phong ngày 01/8/2019 tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn: Mục sư Điểu Văn Trung, Mục sư Thổ Huê và Mục sư Lâm Văn Nghe.

Cuối chương trình hiệp nguyện, các tôi tớ Chúa dành thì giờ cầu nguyện cho những nhu cầu tại các Hội Thánh:

– HT Lâm San: Sớm hoàn tất việc xây dựng tường rào và công trình phụ.

– HT Ruộng Lớn: Mục sư Thổ Huê được chữa lành những đau yếu.

– HT Lộ 25: Chương trình truyền giảng đặc biệt vào tối Chúa nhật 11/8 được kết quả.

– HT Suối Cao: Các nhân sự mạnh dạn ra đi làm chứng.

– HT Túc Trưng: Chính quyền sớm giao trả các phòng học của Hội Thánh đã xây dựng trước năm 1975.

– HT Cẩm Mỹ: Cần tài chánh để mua thửa đất rộng hơn.

– HT Trảng Bom: Điểm Nhóm Sông Trầu sớm có tôi tớ Chúa về phụ trách.

– HT Sông Rây: Lễ Bổ nhiệm Mục sư Lê Văn Phụng làm quản nhiệm Hội Thánh sẽ được tổ chức vào sáng ngày 21/8/2019.

– HT Xuân Thọ: Sớm được chính quyền giao đất và chấp thuận chủ trương xây dựng nhà thờ.

– HT Thanh Tùng: Diện tích đất chật hẹp, có nhu cầu mua thêm đất để nới rộng với giá 230 triệu nhưng khả năng tài chánh của Hội Thánh hạn hẹp.

– HT Tân Thành: Nhà thờ hiện tại đã xuống cấp và rất chật hẹp cần xây mới cơ sở nhà Chúa.

Được biết sau chương trình hiệp nguyện, Hội Thánh đã nhận được văn bản của chính quyền chấp thuận chủ trương xây dựng nhà thờ.

Hiệp nhau cầu nguyện cho các nhu cầu công việc Chúa trong tỉnh

TTV. Tường Quang

Bài trướcQuảng Trị: Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khoá III Năm 3
Bài tiếp theoDanh Cha – 12/8/2019