Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tỉnh Ninh Thuận 2021

1324

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của các Hội Thánh tỉnh Ninh Thuận đã được Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tầm Ngân vào sáng ngày 12/1/2021. Trong bối cảnh khó khăn chung của các Hội Thánh trong tỉnh nên Ban Đại diện đã quyết định tổ chức hiệp nguyện hai tháng một lần.

Dù thời tiết trở lạnh nhưng Chúa cho nhiều đầy tớ Chúa và Chấp sự các Hội Thánh về dự đông đủ.

Mục sư Nguyễn Chí Tín, Trưởng BĐD cầu nguyện khai lễ

Mục sư Quảng Đại Dũng giảng luận với đề tài “Lấy Gì Báo Đáp” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 116:1-19. Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa phải yêu Chúa và yêu mọi người, mặc lấy tình yêu thương của Đấng Christ để sống và hầu việc Ngài.

Chương trình được tiếp tục với các báo cáo về hoạt động của các Hội Thánh và thì giờ cầu thay cho công việc Chúa chung trong tỉnh. Tất cả các Hội Thánh đều dâng lên Chúa lời tạ ơn về những việc Chúa làm suốt một năm vừa qua, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh 2020. Tôi con Chúa đặc biệt cầu nguyện cho những kế hoạch trong năm 2021, đặc biệt là việc trình chính quyền công nhận Điểm Nhóm để thuận tiện trong việc nhóm lại, như:

  • Điểm Nhóm Phước Bình (người Rắc Lây) trên 500 tín hữu;
  • Điểm Nhóm Phước Thắng (người Rắc Lây) 200 tín hữu;
  • Điểm Nhóm Phước Thành (người Rắc Lây) trên 200 tín hữu;
  • Điểm Nhóm Bầu Ngứ (người Chăm);
  • Điểm Nhóm Liên sơn (người Rắc Lây);
  • Điểm Nhóm Mỹ Hiệp (người Rắc Lây);
  • Điểm Nhóm Chất Thường (người Chăm);
  • Điểm Nhóm Đông Giày
  • Điểm Nhóm Xóm Bằng
  • Điểm Nhóm Sông Lấp
  • Điểm Nhóm Lợi Hải (người Rắc Lây) đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý và đang chờ chính quyền công nhận Điểm Nhóm trong năm nay.

Chia tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11h30 giờ cùng ngày

CTV. MSNC Đinh Thái Huân

Bài trướcKinh Nghiệm Sự Vinh Hiển Chúa – 13/1/2021
Bài tiếp theoUB.CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Sách I Cô-rinh-tô Của MS Nguyễn Thỉ