Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Thành Phố Đà Nẵng Tháng 10/2020

1920

HTTLVN.ORG – Chiều Chúa nhật ngày 4/10/2020, tại nhà thờ Tin Lành Hải Châu, Ban Hiệp nguyện thành phố Đà Nẵng vui mừng được cùng nhau thờ phượng Chúa và cầu nguyện cho những nhu cầu cấp thiết của các Hội Thánh.

Đến dự có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện và các Mục sư, Truyền Đạo, Chấp sự từ các Hội Thánh trong thành phố.

Thay cho Ban Đại diện, Mục sư Trần Văn Hoàng tường trình và thông báo công việc Chúa trong tháng:

– Tổng kết chương trình phát quà yêu thương: phát 1400 phần trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, 520 phần sau thời điểm dịch bệnh và 170 phần quà Trung thu cho thiếu nhi thân hữu.

– Các lớp Thánh Kinh Căn Bản được tiếp tục học trở lại.

– Các chương trình sắp đến: Chương trình ca ngợi Chúa và bồi Linh cho Thanh Thiếu niên thành phố nhân ngày Thanh Thiếu niên Tin Lành tại nhà thờ An Hải ngày 11/10/2020; Chương trình Bồi linh – Thông công cho Phụ nữ vào ngày 17/10/2020 tại nhà thờ Tân An; Lễ Bổ nhiệm Mục sư Võ Hoàng Phong làm Quản nhiệm Chi Hội Hòa Mỹ; cầu nguyện cho Chi Hội Hải Châu sớm có Quản nhiệm.

Mục sư Trần Văn Hoàng tường trình và thông báo

Tiếp đến Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên TLH – Kiêm nhiệm Chi Hội Hải Châu bày tỏ lòng vui mừng đón tiếp Ban Hiệp nguyện. Mục sư nương trên nền tảng Các Quan Xét 8:22-23 và 9:1-21, giảng luận chủ đề “Tham Vọng Hão Huyền”. Lời Chúa nhắc nhở, cảnh tỉnh những người hầu việc Chúa phải nương cậy nơi sự ban ơn của Chúa, làm theo ý muốn Ngài thì chức vụ mới được kết quả còn nếu đi theo ý riêng sẽ thất bại.

Sau đó ban Hiệp nguyện cùng hiệp lòng cầu nguyện cho những vấn đề sau:

– Chi Hội An Hải: Trong tháng có 2 người tin Chúa, cầu nguyện cho con cái Chúa có việc làm ổn định. Cầu nguyện xin Chúa chữa lành các tín hữu đang đau bệnh và ban phước cho đêm Truyền giảng vào ngày 18/10/2020;

– Chi Hội An Trung: Cầu nguyện cho Hội Thánh xin lại phần đất phía trước; xin Chúa ban sức mới, chữa bệnh cho QpMs Nguyễn Quang Thự và QpMs Trần Hữu Phước và một số con cái Chúa mắc bệnh nan y và gặp khó khăn trong việc làm sau dịch;

– Chi Hội Cẩm Nê: Xin Chúa phấn hưng Hội Thánh, thêm lên đức tin và tình yêu thương; xin Chúa ban phước cho công tác truyền giáo tại địa phương và gìn giữ Hội Thánh, cơ sở nhà Chúa trong những ngày  mưa bão;

– Chi Hội Đà Nẵng: Trong tháng có 16 người tin Chúa; cầu nguyện cho việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục, Tư thất Quản nhiệm và tường rào – cổng ngõ để tiến đến kỷ niệm 110 năm thành lập Hội Thánh, xin Chúa cho cầu tài chính được đầy đủ, cầu nguyện cho các chương trình truyền giảng vào mỗi tối Chúa nhật hàng tuần, lễ dâng con vào Chúa nhật 11/10/2020 và lễ Báp-tem ngày 18/10/2020;

– Chi Hội Hòa Khánh: Có 3 người tin nhận Chúa, xin cầu nguyện cho việc xây dựng lại nhà Chúa để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh; cầu nguyện cho phu nhân Mục sư Nguyễn Bích Sơn, anh Đỗ Phú Thọ và cô Nguyễn Như Quỳnh đang đau nặng;

– Chi Hội Hòa Mỹ: Trong tháng có 10 người tin Chúa, xin Chúa ban phước trên Lễ Bổ nhiệm Mục sư Võ Hoàng Phong, Quản nhiệm Hội Thánh vào ngày 21/10/2020; cầu nguyện cho việc sửa chữa khu Cơ Đốc Giáo dục và Tư thất Quản nhiệm, xin Chúa cho đầy đủ tài chính để xây dựng, cầu nguyện cho các tín hữu đau ốm lâu năm như ông Nguyễn Quang, ông Phạm Khinh, ông Phạm Văn Trung;

– Chi Hội Hòa Cường: Xin cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng 25/10/2020 và việc mở rộng thêm cơ sở nhà Chúa;

– Chi Hội Hòa Thọ: Xin cầu nguyện cho Lễ cảm tạ 10 năm thành lập Hội Thánh và công bố quyết định lên Chi Hội vào tháng 1/2021, Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng 14/10/2020;

– Chi Hội Nam ô: Trong tháng có một gia đình 4 người tin Chúa; cầu nguyện xin Chúa cứu giúp, hướng dẫn để Hội Thánh sớm nhận giấy phép xây dựng, có đủ kinh phí xây nhà thờ cùng các công trình Cơ Đốc Giáo dục, xin Chúa cho Điểm Nhóm Trường Định ngày càng ổn định và phát triển; cầu nguyện cho chương trình truyền giảng ngày 18/10/2020;

– Chi Hội Non Nước: Cầu nguyện cho Hội Thánh sớm được chính quyền thuận ý cho chuyển về nhà nguyện để thuận lợi trong việc gây dựng và phát triển Hội Thánh;

– Chi Hội Trần Cao Vân: Xin Chúa chữa lành bệnh cho nhiều con cái Chúa trong Hội Thánh, cho con dân Chúa được ổn định công việc hàng ngày;

– Chi Hội Tân An: Cầu nguyện cho kế hoạch mở điểm nhóm mới, cho kế hoạch xây dựng đền thờ mới trong tương lai, kiến nghị nhà nước để nhận lại khu đất Chẩn y viện Đức Tin và cầu xin Chúa thêm sức cho cụ MsTs Lê cao Quý;

– Chi Hội Trung Lập: Cầu xin Chúa ban ơn để Hội Thánh tập trung đẩy mạnh công tác truyền giáo, cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh;

– Chi Hội Tiên sa: Cảm tạ Chúa trong tháng có 8 người tin nhận Chúa, cầu nguyện cho chương trình truyền giảng 25/10/2020 và Hội Thánh sớm có đất để xây dựng nhà thờ;

– Hội Nhánh Túy Loan: Cầu nguyện xin Chúa cho các cấp chính quyền thuận ý cho việc di chuyển đến nhà nguyện mới và xin Chúa tiếp trợ tài chính để trang bị vật dụng cần thiết trong nhà nguyện.

Các tổ cầu nguyện

Buổi Hiệp nguyện kết thúc lúc 16:30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hải Bằng.

TTV. Hoàng Nguyễn

Bài trướcThơ: Cảm Tạ Đức Chúa Trời
Bài tiếp theoÔ-nê-si-phô-rơ – Người Bạn Lúc Lao Tù – 6/10/2020