Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Khu Vực TP. Cần Thơ Tháng 05/2019

1319

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/5/2019, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Cần Thơ tổ chức buổi hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự khu vực thành phố tại nhà thờ Tin Lành Phong Điền.

Mục sư Nhiệm chức Trương Đa-vít, Phụ tá Quản nhiệm HT Phong Điền, Đặc trách Hội Nhánh Ba Se giảng Lời Chúa đề tài Ân Tứ Chúa Ban nương trên nền tảng Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô 12:1-11. 

Sau khi đại diện 08 Hội Thánh trong khu vực TP. Cần Thơ lần lượt báo cáo công việc Chúa và nêu những vấn đề cầu thay, Mục sư Lê Hoàng Long triển khai công việc Chúa chung từ Tổng Liên Hội.

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ nêu lên những công việc do BĐD tổ chức trong TP. Cần Thơ và tổng kết báo cáo từ các Hội Thánh, kêu gọi cầu thay

Những vấn đề được nêu lên để cầu nguyện bao gồm:

  • Hội đồng Bồi linh lần thứ XXII của TP. Cần Thơ vào ngày 16/5/2019 tại Chi Hội Cần Thơ.
  • Hội Thánh An Phú: sớm nhận được giấy phép xây dựng mới nhà Chúa tại đây.
  • Hội Thánh Bình Thủy: Hội Nhánh Phước Thới và Thới An Đông sinh hoạt ổn định, luôn phát triển để sớm trở thành Chi Hội. Thuận lợi việc hợp thức hóa quyền sử dụng đất của Hội Thánh.
  • Hội Thánh Cái Răng: Hội Nhánh Bảy Ngàn, Rạch Gòi, Thạnh Xuân; Điểm Nhóm Hòa Mỹ, Tân Bình, Vĩnh Tường được ơn Chúa nỗ lực rao truyền danh Chúa đạt kết quả qua công tác truyền giảng của Hội Thánh.
  • Hội Thánh Cần Thơ: Hội Thánh Cần Thơ đã bàn giao Điểm Nhóm Tầm Vu cho Nhân sự tỉnh Hậu Giang để thành lập Chi Hội Thạnh Xuân và Chúa đã ban phước trên buổi Lễ công bố thành lập Chi Hội, bổ nhiệm MS Nguyễn Văn Danh, nhân sự Đại diện (nguyên Quản nhiệm HT Phụng Hiệp) về làm Quản nhiệm Hội Thánh Thạnh Xuân vào ngày 26/4/2019 vừa qua. Điểm Nhóm mới Hưng Thạnh sinh hoạt ổn định trong ơn Chúa.
  • Hội Thánh Đông Lợi: Kế hoạch xin lên Chi Hội tự lập và sớm có tài chánh mua đất xây dựng Điểm Nhóm Thạnh An mới thành lập.
  • Hội Thánh Giai Xuân: Chương trình Bồi linh Hội Thánh vào ngày 16/6/2019, diễn giả là MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN.
  • Hội Thánh Ô Môn: Việc mở thêm mục vụ mới cho người Khơ-me khu vực Ô Môn; thuận lợi về việc mở Điểm Nhóm Thới Long (Long Hưng), xin Chúa tiếp trợ tài chính xây dựng mới lại nhà thờ Ô Môn, kinh phí dự trù là 12 tỷ VNĐ.
  • Hội Thánh Phong Điền: Hội Nhánh Ba se và Hội Nhánh Một Ngàn sinh hoạt ổn định. Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Hội Nhánh Ba Se vào ngày 21/6/2019 được vinh hiển danh Chúa.

Chia nhóm cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự khu vực thành phố Cần Thơ khép lại lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Chương trình hiệp nguyện lần sau sẽ được tổ chức vào ngày 10/6/2019 tại Chi Hội An Phú.

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcĐồng Nai: Hội Đồng Bồi Linh Lần Thứ I Năm 2019
Bài tiếp theoĐăk Nông: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Quảng Sơn