Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Bình Thuận Tháng 11/2020

1319

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 11/11/2020, các đầy tớ Chúa đến từ các Hội Thánh trong tỉnh Bình Thuận cùng về tại nhà thờ Tin Lành Võ Đắt, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh để tham dự kỳ hiệp nguyện hàng tháng dành cho các Giáo phẩm.

Mục sư NC Phan Nhiễm, Quản nhiệm Hội Thánh Võ Đắt chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Người Phục Vụ Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh Mác 10:35-45, nhắc nhở mỗi người hầu việc Chúa phải có lời cầu xin đẹp lòng Chúa, hiểu rõ tinh thần phục vụ Chúa là phải chịu khổ và mục đích chức vụ là làm sáng Danh Chúa, chớ không phải chính mình.

Mục sư Võ Thành Phê, Uv/TLH, Mục vụ Bình Thuận góp ý cho các Quản nhiệm khi thi hành mục vụ phải đúng như hiến chương, nội qui, qui chế của Giáo hội và giải đáp các vấn đề quí tôi tớ Chúa đưa ra.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện thông báo các hoạt động của Ban Đại diện, khích lệ các Hội Thánh tổ chức truyền giảng nhân dịp Lễ Giáng sinh, dâng hiến ủng hộ công tác cứu trợ bão lụt các tỉnh miền Trung và quan tâm đến công tác mở mang Hội Thánh mới

Các Quản nhiệm làm chứng công việc Chúa và nêu lên những vấn đề cầu nguyện như sau:

– Cầu nguyện cho kỳ Đại Hội đồng Giáo phẩm sẽ được tổ chức tại Viện Thánh Kinh Thần Học các ngày 01-03/12/2020 được kết quả tốt đẹp;

– Cầu nguyện cho đồng bào và Hội Thánh Chúa tại miền Trung trong cơn bão lũ sớm khắc phục được hậu quả, ổn định cuộc sống và sinh hoạt của Hội Thánh;

– Cầu nguyện xin Chúa cho Khóa Thánh Kinh Căn Bản (Khóa 3) dài hạn, niên khóa 2021-2022 sẽ có nhiều học viên tham dự;

–  Cầu nguyện cho công tác mở mang Hội Thánh mới, cho các nhân sự và Hội Thánh mới được mở ra đều khắp các phường, xã trong tỉnh;

–  Cầu nguyện cho các chương trình truyền giảng ở các Hội Thánh nhân dịp giáng sinh, xin Chúa cho có kết quả tốt đẹp;

–  Xin Chúa cho việc xây nhà thờ tại Hội Thánh Mê Pu, Tân Minh sớm được hoàn thành, cho thủ tục xây dựng nhà thờ tại Phú Long và Sông Dinh được tiến hành và sớm có giấy phép;

–  Cầu nguyện cho các lễ bổ nhiệm Quản nhiệm: Sáng 20/11/2020, lễ bổ nhiệm Mục sư Trần Trung Kính, Quản nhiệm Chi Hội Tân Lập. Buổi chiều, lễ bổ nhiệm Mục sư Phan Chu, Quản nhiệm Chi Hội Tân Xuân;

– Bà Mục sư Phan Chu bị đau cột sống, xin Chúa chữa lành để cùng với Ông lo công việc Chúa tại nhiệm sở mới;

– Xin Chúa cho các Chi Hội khuyết Quản nhiệm sớm có tôi tớ Chúa về lo cho Hội Thánh: Vĩnh Tân, Phan Sơn, Suối Kiết;

– Các Hội Thánh cần mua đất để mở nhà nguyện: Liên Hương, Sông Phan, Tiến Bình;

– Các Hội Thánh sớm được chính quyền công nhận Chi Hội: Gia Huynh, Tân Tiến, và công nhận Điểm Nhóm Đức Tín (Võ Đắt).

– Các vấn đề của các Hội Thánh xin cầu nguyện như: Phan Thiết, Sa Ra, Lạc Tánh, Trà Tân, Tân Nghĩa, Huy Khiêm, Măng Tố, Nghị Đức, Mũi Né…

Một số tổ cầu nguyện

Sau khi phân chia ra các tổ để cầu nguyện, buổi hiệp nguyện Giáo phẩm kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

TTV. MS Đinh Thuận

Bài trướcCần Thơ: Bồi Linh – Thông Công 5 Ban Trung Niên Tại Hội Thánh Tin Lành Cần Thơ
Bài tiếp theoGiới Thiệu Luật Pháp Chúa – 13/11/2020