Hiệp Nguyện Đầu Năm Tại Hội Thánh Kế Sách, Sóc Trăng.

972

 

HTTLVN.ORG – Lúc 13 giờ ngày 15/01/2013, tại nhà thờ Kế Sách, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi hiệp nguyện đầu năm để tổng kết công việc Chúa trong năm 2012.

 

Chương trình 1:

Tổng kết công việc Chúa năm 2012 của các Hội Thánh trong tỉnh.

 

Quang cảnh

 

 

Hướng dẫn chương trình Mục sư Lê Thanh Bạch, mở đầu với Thánh ca 516: Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Mục sư Phạm Thanh Bình cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Mục sư Dương Phước Hòa, thay Ban Đại diện tổng kết công việc Chúa trong năm 2012:  Số lượng tín hữu, lớp Trường Chúa nhựt, Truyền giảng, Quỹ của Hội Thánh. Cám ơn Chúa năm 2012 đã có bước phát triển tốt về mọi mặt. Đặc biệt là công tác Truyền giảng Tin Lành, các Hội Thánh Chúa đã quan tâm và thực hiện có kết quả đáng khích lệ.

 

 MS Dương Phước Hòa, tổng kết năm 2012

 

Chấp sự huyện Kế Sách Tôn Vinh Chúa

 

 

Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng ban Đại diện đánh giá tổng kết qua một năm mà các Hội Thánh Chúa trong tỉnh đã đạt được; đồng thời nêu lên những hạn chế mà các Hội Thánh cần lưu ý để năm 2013 công việc Chúa được tốt hơn.



 Mục sư Hồ Nguyên Kha, đánh giá tổng kết năm 2012

 

 

Chương trình 2:

Bồi linh cho các tôi tớ Chúa trong tỉnh

 

Nhân chuyến thăm viếng các Hội Thánh miền Tây, Hội đồng Giáo phẩm đã đến tại HT Kế Sách để thăm hỏi và gặp gỡ các Mục sư, Truyền đạo, các Chấp sự và Trưởng các Điểm Nhóm trong tỉnh. Trong dịp này, Mục sư Lê Hoàng Long, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm thay cho đoàn thăm hỏi và trình bày công việc Chúa mà Hội đồng Giáo phẩm đã cậy ơn Chúa viếng thăm tôi tớ Chúa trong năm qua. Đồng thời nêu lên những mặt lớn mạnh của Hội Thánh Chúa chung, để mỗi chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ vì chính Ngài là Đức Chúa Trời dẫn dắt Hội Thánh của Ngài.



MS Lê Hoàng Long, thăm hỏi các tôi tớ Chúa

 

 

Tiếp đến, Mục sư Mã Phúc Hiệp dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh II Các-vua 6:8-17 và I Giăng 4:4-6 để chia sẻ với đề tài Đông Hơn Và Lớn Hơn. Mục sư nhắc nhở mỗi chúng ta một năm qua ơn phước Chúa luôn dư dật thì năm 2013 này Đấng ở bên trong chúng ta mạnh hơn tất cả, nên tất cả mỗi chúng ta hãy vững lòng và phát triển công việc nhà Chúa. Mục sư Lê Thanh Bạch cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa dạy. Mục sư Lê Hoàng Long cầu nguyện chúc phước.



 Mục sư Mã Phúc Hiệp, giảng Lời Chúa

 

 Mục sư Lê Thanh Bạch, cầu nguyện

 

 

Nhân chuyến thăm này Hội đồng Giáo phẩm tặng mỗi tôi tớ Chúa tại tỉnh Sóc Trăng phần quà lưu niệm nhân ngày Tết cổ truyền sắp đến.

 


 Hình lưu niệm

 

 Tặng quà cho tôi tớ Chúa

 

 

Xin tôi con Chúa nhớ đến tỉnh Sóc Trăng mà cầu thay cho để công việc nhà Chúa được phát triển, đặc biệt là tiếp tục truyền bá Phúc âm để đồng bào được nghe về Chúa và tin nhận Ngài.

 


TTV. Sóc Trăng

Trần Giám

 

Bài trướcMột Buổi Nhóm Tại HTTL Việt Nam Springvale, Australia.
Bài tiếp theoMột Năm Nhìn Lại.