Hiệp Nguyện Đầu Năm Của Ban Chấp Sự Các Hội Thánh Tỉnh An Giang

1878

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 1/1/2018 tại nhà thờ Tin Lành Long Xuyên, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang tổ chức chương trình bồi linh và cầu nguyện đầu năm cho các Quản nhiệm và Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh An Giang nhân ngày đầu năm dương lịch, theo tinh thần kêu gọi của BTS TLH.

Đến dự chương trình cầu nguyện có: Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh An Giang; Mục sư Lê Tấn Cam – Trưởng Ban Đại diện cùng các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và các Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh.

Truyền đạo Nguyễn Minh Châu hướng dẫn chương trình. Mục sư Lê Tấn Cam có lời chào mừng và cầu nguyện khai lễ.

Các Ban Chấp sự các Hội Thánh lần lượt tôn vinh Chúa các bài Thánh ca. Sau khi Mục sư Nhiệm chức Nguyễn An Khánh đọc Kinh Thánh trong Giăng 6:16-21, Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa với đề tài “Hướng tới mục tiêu”.

Mục sư Dương Hữu Thắng thay cho các Hội Thánh cầu nguyện cho các nan đề: Hội Thánh Long Xuyên: Lễ Bổ nhiệm quản nhiệm vào ngày 24/1/2018. Hội Thánh Bình Đức xin được sớm có quản nhiệm. Hội Thánh Mỹ Luông trong công tác gây dựng Hội Thánh. Hội Thánh Núi Sập xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục. Hội Thánh Tân Châu bầu Ban Chấp sự. Hội Thánh Châu Đốc trong việc mở Điểm Nhóm ở Đồng Ky và Điểm Nhóm Tri Tôn mua thêm đất và sớm có đặc trách.

Chương trình kết thúc lúc 11g30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long.

TTV. Tỉnh An Giang


Truyền đạo Nguyễn Minh Châu hướng dẫn chương trình


Mục sư Lê Tấn Cam cầu nguyện khai lễ


Ban hát các Chấp sự khu vực I


Quang cảnh bên trong nhà thờ


Ban hát các Chấp sự khu vực II


Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Gia Huynh – Bình Thuận
Bài tiếp theoTruyện Ngắn Cơ Đốc: Dòng Sông yêu Thương – BTMV 42