Hiệp Nguyện Cuối Năm 2020 Tại Cần Thơ

1501

HTTLVN.ORG – Khi dòng thời gian trôi dần về cuối năm 2020, nhìn lại một năm sắp trôi qua với nhiều biến động, thách thức và khó khăn nhưng các sinh hoạt của Hội Thánh chung trong thành phố Cần Thơ vẫn diễn ra trong ơn Chúa ban. Ngoại trừ một số ít sinh hoạt trong tháng 4 và tháng 8 bị buộc phải tạm dừng do ảnh hưởng dịch Covid-19, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Cần Thơ đã cố gắng điều chỉnh lịch sinh hoạt cách linh động và thích hợp để có thể thực hiện gần như đầy đủ các sinh hoạt thường niên, trong đó phải kể đến các chương trình Hội đồng Bồi linh, khóa Thánh Kinh Căn Bản (dài hạn và ngắn hạn), các khóa huấn luyện và hội thảo, các chương trình hiệp nguyện hàng tháng (chỉ gián đoạn một lần vào tháng 4 theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Sáng ngày 10/12/2020, các Giáo phẩm và Chấp sự thành phố Cần Thơ có buổi hiệp nguyện cuối năm tại nhà thờ Tin Lành Cái Răng. Hiện diện có: Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội (TLH), Mục vụ TP. Cần Thơ; Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ (BĐD); các Giáo phẩm (ông và bà) cùng đại diện Chấp sự các Hội Thánh trong thành phố.

Bước vào giờ thờ phượng, tôi con Chúa cùng hòa lòng với những bài Thánh ca mừng Chúa giáng sinh. Mục sư Phạm Duy Thọ, Ủy viên BĐD, Quản nhiệm HT Cái Răng chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Tin Lành Từ Trời” trên nền tảng Kinh Thánh Lu-ca 2:10.

Một số nội dung chính được triển khai trong lần hiệp nguyện này liên quan đến công tác điều hành Hội Thánh. Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên TLH, cho biết vì nhu cầu nhân sự của các Hội Thánh, Viện Thánh Kinh Thần Học giới thiệu 3 sinh viên thần học khóa 9 đến thực tập tại các Chi Hội: Cần Thơ, Cái Răng và Đông Lợi. Mục sư Ủy viên TLH nhắc nhở các Chi Hội tổ chức Hội đồng Thường niên bầu Ban Chấp sự nhiệm kỳ mới phải thực hiện đúng theo Hiến chương, Nội quy và Quy chế; đồng thời lưu ý một số nội dung trong “Chương trình CẦU NGUYỆN và TẠ ƠN CHÚA đầu năm” theo thông báo của Thường trực TLH.

Một số vấn đề cần cầu thay được ghi nhận tại các Hội Thánh:

– Hội Thánh Phong Điền: Việc mua đất mở mang HT mới tại Cờ Đỏ (còn thiếu 700 triệu đồng) và xin cấp phép xây dựng khối nhà Cơ Đốc Giáo Dục và Tư thất (dự trù kinh phí 7 tỷ đồng).

– Hội Thánh Ô Môn: Việc xây dựng nhà thờ đã bước vào giai đoạn hoàn thiện (hiện còn nợ 2 tỷ và cần thêm khoảng 1 tỷ 600 triệu để hoàn thiện la-phông và hệ thống âm thanh), dự kiến Hội Thánh sẽ thờ phượng Chúa tại nhà thờ mới vào Chúa nhật 20/12/2020.

– Hội Thánh Giai Xuân: Đã hoàn tất lót gạch phần đất mới mua; Dự kiến xây dựng nhà nhóm tạm tại Điểm nhóm Rạch Chuối (dự trù kinh phí khoảng 40.000.000 đổng).

– Hội Thánh Đông Lợi: Nền tài chánh của Hội Thánh hiện còn thiếu, ước mong được dồi dào hơn; Lễ Cảm tạ Chúa & Ra mắt Điểm nhóm Thới Xuân sẽ được tổ chức vào chiều ngày 22/12/2020.

– Hội Thánh Cần Thơ: Điểm Nhóm Hưng Thạnh ngày càng ổn định và phát triển; Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Cần Thơ dự kiến vào tháng 8 năm 2021.

– Hội Thánh Cái Răng: Sinh hoạt của Chi hội và 6 Hội Nhánh – Điểm Nhóm ngày càng ổn định và phát triển, trong đó Điểm Nhóm Hòa Mỹ đang phải tạm ngưng theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

– Hội Thánh Bình Thủy: Nhu cầu cần có phụ tá để lo cho Hội Nhánh Phước Thới và Điểm Nhóm Thới An Đông được lên Hội Nhánh.

– Hội Thánh An Phú: Mong được chính quyền tạo điều kiện chấp thuận xây nhà thờ mới vì cơ sở hiện tại ngày càng xuống cấp và không đủ đáp ứng nhu cầu nhóm lại của Hội Thánh.

Sau khi lắng nghe đại diện các Chi Hội lược thuật công việc Chúa, Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng BĐD khích lệ các Hội Thánh quan tâm nhiều hơn nữa đến Trường Chúa nhật với ước mong càng có nhiều tín hữu tham dự các lớp Trường Chúa nhật để đời sống tâm linh được gây dựng theo chiều sâu. Mục sư Trưởng BĐD cũng kêu gọi các Hội Thánh cầu nguyện cho 22 chương trình Truyền giảng nhân dịp Giáng sinh tại các Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm trong thành phố.

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Ban hát Chấp sự tôn vinh Chúa

Mục sư Phạm Duy Thọ, Ủy viên BĐD, Quản nhiệm HT Cái Răng chia sẻ Lời Chúa

Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên TLH, Mục vụ TP. Cần Thơ triển khai công việc Chúa

Mục sư Võ Thanh Phán, Ủy viên BĐD hướng dẫn phần lược thuật công việc Chúa của các HT

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng BĐD có lời khích lệ và định hướng chung cho công việc Chúa

Chia tổ cầu nguyện cho nhu cầu công việc Chúa

Lưu niệm buổi hiệp nguyện cuối năm 2020

TTV. Tường Quang

Bài trướcNhìn Lại Đêm Thánh Nhạc Giáng Sinh “Tin Lành Từ Trời” Tại Viện Thánh Kinh Thần Học
Bài tiếp theoThánh Nhạc Giáng Sinh 2020 Tại Vĩnh Long: “Từ Trời Dội Một Cơn Mưa Phước Lành”