Hiệp Nguyện Bồi Linh và Bồi Dưỡng Chấp Sự Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk

871

HTTLVN.ORG – Nhằm đáp ứng nhu cầu thuộc linh cho quý tôi con Chúa, đồng thời trang bị kiến thức cho các chấp sự, Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức Bồi linh và Bồi dưỡng cho quý tôi con Chúa trong ba huyện: Krông Păc, Eakar, M’Đăk thuộc khu vực I với thời gian là hai ngày (2-3/9/2013).

 

 

 

Đúng 8 giờ 30 ngày 02/09/2013 chương trình đã được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Phước An, số người tham dự khoảng 500 người.

 

Trước khi trang bị kiến thức cho các Chấp sự qua môn học “Thánh Chức Chấp Sự”, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Trưởng Ủy Ban Cơ đốc Giáo Dục TLH – đã dùng Lời Chúa Lu-ca 9:23 “Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta” để chia sẻ với đề tài “Sự Cam Kết Của Người Theo Chúa”. Đầy tớ Chúa nhắc nhở, người theo Chúa phải biết từ bỏ mình đi, chấp nhận trả giá, trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng. Đó là những điều kiện mà mọi tôi con Chúa cần phải cam kết, cậy ơn Chúa thực hiện, hầu sống phục vụ Chúa kết quả.

 

Sau giờ bồi linh, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận và Mục sư Nguyễn Lâm Hương lần lượt hướng dẫn các môn học cho Chấp sự suốt hai ngày. Mặc dầu thời tiết lúc này khá nóng, số lượng người tham dự ngồi chật kín cả trong lẫn ngoài, khiến cho không khí dường như oi bức hơn, nhưng không vì thế mà làm chùn lòng người học, quý tôi con Chúa càng học càng thích thú hơn.

 

Với phương pháp dạy của hai vị Mục sư, dễ hiểu, dễ nhớ, rất thiết thực; cộng với kinh nghiệm lâu năm trong chức vụ, nhị vị Mục sư đã tận tình truyền đạt giúp cho các học viên nhận thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác phục vụ Chúa giữa Hội Thánh những ngày sắp tới.

 

Mong rằng, những gì mà quý tôi con Chúa được học qua hai ngày, sẽ là hành trang quý báu để ai nấy biết nhờ ơn Chúa áp dụng một cách hiệu quả trong công tác Chúa giao tại Hội Thánh.

 

TTV. Nhã Ca


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Bài trướcHội Thi Thánh Ca – Tiếng Hát Các Ban Ngành Tại Chi Hội Vĩnh Phước, Nha Trang
Bài tiếp theoBản Tin Số 34 – Tháng 04 Năm 2013