Hiệp nguyện 03/2019: Hậu Giang Đón Chờ Niềm Vui Phục Sinh và Công Bố Chi Hội Mới

2041
HTTLVN.ORG – Sáng ngày 26/3/2019, Ban Hiệp nguyện Tin Lành tỉnh Hậu Giang đã họp lại tại nhà thờ Tin Lành Thạnh Xuân, số 190 ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Có 25 tôi con Chúa là Mục sư Quản nhiệm và Chấp sự đến từ 5 Hội Thánh trong tỉnh về dự. Điểm nổi bật của chương trình hiệp nguyện lần này là niềm vui mùa Phục sinh cũng như một Chi Hội mới trong tỉnh chuẩn bị ra mắt.
Mục sư Lê Duy Linh nương trên lời Chúa ở Giăng 5:25 và 20:21, giảng luận với chủ  đề “Sự Thiêng Liêng Của Chức Vụ Sứ Giả”. Qua đó, Mục sư khích lệ người nghe về chức vụ của Đức Chúa Giê-xu là chức vụ thiêng liêng; chức vụ của những sứ giả do Đức Chúa Giê-xu sai phái cũng là chức vụ thiêng liêng vì có mục đích giống Chúa, và giúp thế gian “không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” và “sự sống đời đời”.
Mục sư Lê Duy Linh giảng lời Chúa
Tiếp sau thì giờ thờ phượng, các Hội Thánh lần lượt báo cáo tình hình sinh hoạt và những vấn đề cần cầu thay.
Ban Hiệp nguyện tỉnh Hậu Giang dâng lên Chúa lời tạ ơn vì tháng qua có tất cả là 21 người tin nhận Chúa và công việc Chúa tại các Chi Hội được ổn định, cụ thể như sau:
– Hội Thánh Đông Phú đã lạc quyên đợt 1 năm 2019 được 400 triệu đồng để trả nợ xây dựng. Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự đang hoàn tất hồ sơ cần thiết để chính quyền tỉnh công nhận Điểm Nhóm Đông Phước là Chi Hội chính thức.
– Hội Thánh Thạnh Xuân: công tác thăm viếng chứng đạo có kết quả tốt.
– Hội Thánh Long Mỹ: vẫn đẩy mạnh công tác thăm viếng chăm sóc.
– Hội Thánh Phụng Hiệp: tiếp tục thành lập nhiều điểm học Kinh Thánh.
– Hội Thánh Vị Thanh: tín hữu nhóm lại đông đủ.
– Các Hội Thánh đều chuẩn bị đón mừng lễ kỷ niệm Chúa phục sinh, chuẩn bị cho chương trình truyền giảng Thương khó – Phục sinh.
– Dự kiến sau lễ Phục sinh năm 05 ngày sẽ có lễ công bố thành lập Chi Hội Thạnh Xuân và bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Thạnh Xuân vào ngày 26/4/2019. Quí tôi con Chúa tại chi hội Thạnh Xuân đang nâng cấp khuôn viên và hành lang nhà thờ, chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại và ý nghĩa này.
Về vấn đề cầu thay, Ban Hiệp nguyện cầu nguyện cho chương trình truyền giảng Thương khó – Phục sinh có nhiều thân hữu đến dự nghe Tin Lành.
Mục sư Nguyễn Văn Danh, Nhân sự Đại diện triển khai công việc Chúa
Ban Hiệp nguyện tỉnh Hậu Giang tháng 03/2019
TTV. Mục sư Lê Duy Linh 
Bài trướcGiới thiệu sách Thế Giới Mới Tuổi Thơ 40-42
Bài tiếp theoMệnh Lệnh Xin Vàng Bạc – 28/3/2019