Hậu Giang: Hội Thảo Về Công Tác Của Giáo Viên Trường Chúa Nhật

1360

HTTLVN.ORG – Nhằm bồi dưỡng kỹ năng cho các giáo viên Trường Chúa Nhật, Ban Hiệp nguyện Tin Lành tỉnh Hậu Giang đã kết hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội tổ chức chương trình “Hội Thảo Về Công Tác Của Giáo Viên Trường Chúa Nhật” tại nhà thờ Tin Lành Long Mỹ vào ngày 10/4/2919.

Có khoảng 70 người từ năm Hội Thánh trong tỉnh về dự

Giảng viên là Mục sư Lê Hoàng Phúc, Ủy viên Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội

Trong giờ bồi linh, Mục sư Lê Hoàng Phúc nương trên Kinh Thánh Mác 7:1-13 để tâm tình với các học viên về “Ba Thái Độ Sai Trật Đối Với Lời Chúa”. Mục sư chỉ ra có ba thái độ không tốt, đó là “Bỏ” điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu; “bỏ hẳn” điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình; lấy lời truyền khẩu mình lập ra, mà “bỏ mất” lời Đức Chúa Trời. Do đó, Mục sư nhắc nhở các giáo viên Trường Chúa Nhật cần giúp cho học viên tin cậy và vâng theo lời Chúa.

Trong giờ thảo luận, các học viên tích cực đưa ra các câu hỏi và tham gia các câu trả lời. Câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất là: Làm sao thu hút tín hữu học các lớp Trường Chúa Nhật? Các học viên cũng được hướng dẫn kỹ năng soạn mục tiêu của bài dạy.

Một giáo viên Trường Chúa Nhật dự hội thảo cho biết: “Sau kỳ hội thảo này, tôi tập trung vào mục tiêu của bài dạy, và viết ra chi tiết dàn bài của bài dạy theo mục tiêu.”

TTV. MS Lê Duy Linh

Bài trướcTP. Cần Thơ: Hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự tháng 4/2019
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Đồng Nai Lần II/2019