Hậu Giang: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Vị Thanh

3071

HTTLVN.ORG – Sau hơn một năm khuyết Quản nhiệm, Hội Thánh Vị Thanh đã được Tổng Liên Hội bổ nhiệm Mục sư Nhiệm chức Võ Văn Thương làm Quản nhiệm Hội Thánh trong thời điểm cận kề của mùa Giáng sinh. Lễ Bổ nhiệm diễn ra vào sáng ngày 11/12/2020 trong không khí trang trọng với sự góp mặt của rất đông tôi tớ Chúa và đại diện từ các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh, đồng thời cũng có sự góp mặt của đại diện chính quyền tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh cũng đến chúc mừng.

Nhà thờ Tin Lành Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Chương trình được bắt đầu sau lời chào mừng của Ms Nguyễn Tấn Lộ, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa với đề tài “Sự Cam kết của người hầu việc Chúa” nương trên nền tảng Giăng 12:20-26, khích lệ toàn thể con dân Chúa, đặc biệt trên chức vụ mới của tôi tớ Chúa là tân Quản nhiệm Hội Thánh khi hầu việc Chúa phải có sự cam kết theo Chúa, chịu trả giá khi bước đi với Chúa và vâng phục Chúa để chức vụ được kết quả và chính Đức Chúa Trời sẽ tôn quý như lời tuyên phán của Chúa Giê-xu: “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người” (Giăng 12: 26)

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa

Chương trình có sự góp phần tôn vinh Chúa của ban hát Hội Thánh Vị Thanh, Hội Thánh Sơn Hòa (nơi MSNC Võ Văn Thương đã hầu việc Chúa trong nhiệm kỳ trước) cùng với ban hát các Giáo phẩm tham dự.

Mục sư Lê Hoàng Long, Uỷ viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Hậu Giang chủ lễ đã thực hiện nghi thức bổ nhiệm, trao giáo vụ lệnh và ấn tín cho MSNC Võ Văn Thương. Mục sư cũng có lời cảm ơn đến vị tiền nhiệm của Hội Thánh là MsTs Nguyễn Văn Đông đã gắn bó với Hội Thánh Vị Thanh suốt 14 năm qua và trong những ngày hưu hạ ông vẫn tiếp tục vì công việc Chúa, cộng tác với Hội Thánh hơn một năm trong thời điểm Hội Thánh thiếu quản nhiệm.

MS Lê Hoàng Long hiệp với MS Nguyễn Ngọc Thuận cầu nguyện cho tân Quản nhiệm

Mục sư tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí với tinh thần cùng gắn kết với Hội Thánh và ban Chấp sự trong sự hiệp một để gây dựng và phát triển công việc Chúa trong những ngày tháng tới.

Ban chấp sự cũng có lời hoan nghinh tân Quản nhiệm với sự hứa nguyện cùng đồng công với Tôi tớ Chúa và phát triển công việc nhà Chúa tại thành phố Vị Thanh này. Cũng dịp này, Ban Chấp sự bày tỏ lòng tri ân với các vị tiền nhiệm

Đại diện Tổng Liên hội, Đội đồng giáo Phẩm, cùng các Ban Đại diện và các Hội Thánh cũng có lời chúc mừng. Đại diện chính quyền tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh và Phường 4 cũng tặng quà chúc mừng nhân ngày vui của tân Quản nhiệm và Hội Thánh Vị Thanh.

Hội Thánh Tin Lành Vị Thanh được thành lập trong giai đoạn 1933-1934 do đoàn truyền giảng bằng tàu của Mục sư Huỳnh Văn Ngà. Hội Thánh đã trải qua các đời Quản nhiệm như sau: MS Phạm Hữu Trực (1938-1940); MS Lương Vạng Thực (1940-1942); MS Nguyễn Thanh Hằng (1942-1944); MS Nguyễn Văn Sáng (1944-1946); MS Ngô Vĩnh Thanh; MS Nguyễn Hữu Thế kiêm nhiệm (1949-1951); MS Nguyễn Quang Minh (1957-1959); MS Nguyễn Nam Hải (1959-1960); MS Trần Bá Thành (1960-1962); MS Nguyễn Văn Quan (1962-1964); MS Huỳnh Văn Liêu (1964-1969); MS Nguyễn Văn Năm (1969-1971); MS Lê Văn Hoà (1971-1976); MS Nguyễn Trung Tâm (1976-1977); MS Nguyễn Dâng Nguyện (1982-2003); MS Nguyễn Văn Đông (2006-2020). Trong đó có một số năm Hội Thánh khuyết quản nhiệm hoặc không rõ do tư liệu hạn chế.

TTV. MS Huỳnh Anh Tấn

Bài trướcThánh Nhạc Giáng Sinh 2020 Tại Vĩnh Long: “Từ Trời Dội Một Cơn Mưa Phước Lành”
Bài tiếp theoThái Độ Đối Với Chúa – 13/12/2020