Giới Thiệu Bản Tin Mục Vụ số 33.

738

 

HTTLVN.ORG – Ban Biên tập Bản Tin Mục vụ kính chúc Quý độc giả gần xa một mùa xuân và một năm mới đầy tràn tình yêu, niềm vui và ân điển của Thiên Chúa.

 

Trong Bản Tin Mục vụ số 33 với chủ đề Mùa Hát Xướng, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị các nội dung sau:

 

1.      Dưỡng linh – Mùa hát xướng đã đến.

Nhã Ca 2:10-13 mô tả mùa đông đã qua, mùa hát xướng đã đến – là lời mời gọi của chàng trai trẻ đối với người mình yêu dấu rủ bỏ mọi muộn phiền, giân hờn mà nối kết, cùng nhau xây dựng lại một mối liên hệ đẹp đẽ như mùa xuân. Câu Kinh Thánh trên cũng là hình bóng về lời kêu gọi yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con người mà Ngài yêu dấu – hãy từ bỏ mọi điều cũ, đến bên Ngài và tận hưởng một mối liên hệ mới sống động, và trìu mến của Ngài. Xuân mới nầy, mối liên hệ của quý vị với Cứu Chúa yêu dấu của mình đã được làm mới chưa? Bài dưỡng linh sẽ khơi gợi đưa quý vị vào mối liên hệ tươi mới với Chúa.

 

2.      Dưỡng linh – Sức mới.

Thông thường, tình trạng sức khỏe của một người đi đôi với mức độ hiệu quả của người đó. Điều nầy cũng có thể áp dụng đối với sức khỏe tâm linh. Chúng ta hiện đang là một Cơ Đốc Nhân đầy tràn sức sống, hay là một “chiến sĩ đang dưỡng thương” chờ được phục hồi? Lý do nào làm hao mòn sức lực của chúng ta? Hãy đến cùng Chúa xin được phục hồi và gia thêm sức lực để đối diện với năm mới 2013, đồng thời hoàn tất chặng hành trình nầy bằng sức mới dư dật từ nơi Ngài.

 

3.      Bài nghiên cứu sách E-xơ-ra.

Trong số nầy, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghiên cứu E-xơ-ra 1:7-11, và cùng học biết lịch sử hồi hương của dân Y-sơ-ra-ên sự tiếp trợ thần hựu của Đức Chúa Trời; được nhắc nhở dâng trả cho Đức Chúa Trời điều thuộc về Ngài vốn đã bị “ăn cắp” hay “cướp lấy” để sử dụng theo ý riêng. Bài học còn kêu gọi mỗi người tái lập sự thờ phượng, một mối liên hệ đẹp lòng Ngài.

 

4.      Bài nghiên cứu Lập kế hoạch cho Cơ Đốc Giáo dục (Phần 1).

Đây là một bài viết chuyên sâu, kiến thức từ bài viết có thể giúp trang bị cho cá nhân và ban nghành liên quan đến Cơ Đốc Giáo dục từ cơ sở để phát triển và mở mang nền Cơ Đốc Giáo dục ở cấp độ Hội Thánh địa phương đến cấp độ cao hơn.

      BTMV số 33 giới thiệu phần đầu của bài viết, trình bày về lý do và lợi ích của nền Cơ Đốc Giáo dục tại Hội Thánh khi có Kế hoạch và Chu trình Giáo dục chuẩn xác.

 

5. Tại mục Suy ngẫm, quý ông bà anh chị em sẽ được giải thích để hiểu đúng điều Chúa phán dạy ở Ê-phê-sô 4:24-27 “Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp.”; và câu Kinh Thánh Giăng 14:12 “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.”.

 

6. Bài viết Sống Đời Đời mô tả sự đối lập giữa ước mong trường sinh bất lão, cùng cuộc tìm kiếm sự bất tử cách vô vọng của con người, so với món quà sự sống đời đời được ban cho cách vô điều kiện, không chỉ có hạnh phước đời đời kèm theo, mà còn chứa đựng lòng yêu thương không tả xiết của Đức Chúa Trời vinh hiển dành cho loài người.

      Câu hỏi đặt ra là khi đã thả neo yên ninh trong sự cứu rỗi toàn vẹn của Đức Chúa Trời rồi, chúng ta đã chia sẻ được gì với nhân loại vẫn còn đang đắm chìm trong biển chết vô vọng ở ngoài kia?

 

7. Bài viết Thay Đổi Và Không Thay Đổi trình bày sự đổi mới ở ba mức độ: đổi mới bên ngoài của một cái nhà cũ được sơn lại cho mới, đổi mới theo quy luật của thiên nhiên làm cho cái cây khô cứng của mùa đông bừng lên sức sống rạng rỡ của mùa xuân, và đổi mới toàn diện, kỳ diệu khi con người đặt nơi niềm tin Chúa Giê-xu và được quyền năng trong huyết của Ngài biến đổi để đạt được tiêu chuẩn làm con của Đức Chúa Trời.

      Chính Đức Chúa Trời không đổi, cùng với quyền năng và ân điển không thay đổi của Ngài bảo đảm sự thay đổi toàn diện và kỳ diệu trên chúng ta. Ngợi khen Chúa!

 

 

Ngoài ra, Mục vụ số 33 còn có các bài viết khác như:

     

      – Tùy bút Có Một Người Như Thế kể về một tâm hồn bình an, vui mừng, và tinh thần cầu thay của một con cái Chúa dù sống trong đau ốm, bệnh tật;

 

      – Nhân dịp năm mới, Mục Đức tin và Đời sống mới tập trung vào chủ đề Làm mới và kêu gọi sự làm mới thuộc linh;

 

      – Mục Đố Kinh Thánh Đầu xuân dành cho Thanh Thiếu niên và Thiếu nhi;

 

      – Trong lúc truyện ngắn Khúc Khải Hoàn không chỉ kể lại hành trình trở về cùng Chúa của một người con hoang đàng, mà còn thể hiện được tấm lòng khoan nhân của Chúa khi Ngài kiên nhẫn đi theo và chờ đợi để đem người con yêu quý nầy trở về; thì câu chuyện Lời cầu nguyện dễ thương mô tả lời cầu nguyện đơn sơ, nhưng đầy yêu thương chân thành, và đầy đức tin của một em ấu nhi được Chúa đáp lời, câu chuyện cũng là lời nhắc nhở các bậc cha mẹ dạy con cái cầu nguyện với Chúa trong từ lúc chúng còn thơ ấu;

 

      – Bài làm chứng Dâng Lời Ngợi Ca kể lại việc một em thiếu niên được chữa lành cách kỳ diệu; và Trở Về Với Chúa tường thuật hành trình trở về với Chúa của một giáo viên dạy môn lịch sử đang sống tại tỉnh Đăk Lăk.

 

      – Ngoài ra, quý con cái Chúa có thể tìm thấy tại BTMV số 33, bài hát mừng xuân mới với chủ đề Mùa Hát Xướng Và Tạ Ơn.

 

 

 

Giá báo phát hành tại Việt Nam: 10.000 VNĐ / 1 quyển (đã trợ giá).

 

Liên hệ đặt báo:

Văn phòng Cơ Đốc Giáo Dục

155 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP. HCM

08-6659.4588

uybancdgd@gmail.com

 

hoặc

Truyền đạo Nguyễn Đình Tín

091-821-8152

timothynd@yahoo.com

 

 

Ban Biên tập trân trọng kính báo. 

Bài trướcMột Buổi Thờ Phượng Chúa Tại Hội Thánh Kingsgrove, Sydney (Australia).
Bài tiếp theoBài thứ 23: Chúng Ta Yêu Vì Chúa Đã Yêu Chúng Ta