Giáo Phẩm Vĩnh Long, Trà Vinh Hiệp Nguyện Và Thảo Luận Công Việc Chúa (Trực Tuyến)  

1971

HTTLVN.ORG – Lúc 8 giờ 30 ngày 29/9/2021, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình hiệp nguyện trực tuyến, bao gồm 31 vị là các Ông Bà Mục sư đang Quản nhiệm các Hội Thánh cùng các Ông Bà Mục sư Trí sự của hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

Quí MS-TĐ vui mừng gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt

Mục sư Trương Thanh Thiên Ân, Quản nhiệm Chi Hội Thành Lợi (Vĩnh Long) hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Văn Soi – Ủy viên Ban Đại diện tỉnh Vĩnh Long dùng Lời Chúa trong Rô-ma 1:1-7, tâm tình về chủ đề “Tôi Tớ của Chúa”. Sau đó, Mục sư Hà Hữu Nghĩa, Quản nhiệm Chi Hội Song Phú (Vĩnh Long) và bà Mục sư Trí sự Nguyễn Thành Kính lần lượt cầu nguyện cho những vấn đề được Quản nhiệm các Hội Thánh nêu lên.

Mục sư Nguyễn Văn Soi chia sẻ Lời Chúa

Mục sư Lê Hoàng Phúc, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long nêu một vài thông tin về tình hình của Hội Thánh Chúa chung trong hoàn cảnh dịch bệnh và thảo luận những công việc có cần trong thời gian sắp đến. Dự kiến, Ban Đại diện sẽ phối hợp cùng với các Hội Thánh tổ chức chương trình Bồi linh cho các Mục sư – Truyền đạo, Ban Chấp sự và Ban Điều hành các ban ngành theo hình thức trực tuyến. Các lớp huấn luyện cho nhân sự Hội Thánh và lớp Thánh Kinh Căn bản cũng được thảo luận để có thể tổ chức theo hình thức này. Ban Điều phối lớp Trung Cấp Thần học tại Vĩnh Long (lớp T5) cũng đang chờ Viện Thánh Kinh Thần Học có chỉ đạo sẽ tiếp tục việc học như thế nào trong hoàn cảnh đặc biệt này.

Mục sư Lê Hoàng Phúc phổ biến một số thông tin và hướng dẫn thảo luận công việc Chúa

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vui vẻ, thỏa lòng lúc 11 giờ 30 sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Thành Kính.

TTV. MS Trương Thanh Thiên Ân

Bài trướcChân Đèn – 29/9/2021  
Bài tiếp theoBài 4: Chúa Là Tường Lửa Của Dân Thánh