Giáo Phẩm Tỉnh Ninh Thuận Hiệp Nguyện Tháng 07/2021

1386

HTTLVN.ORG – Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chúa cho tại Ninh Thuận vẫn được bình an và sáng ngày 13/7/2021, các Giáo phẩm trong tỉnh đã có buổi hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Gòn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Nguyễn Chí Tín, Trưởng ban và các Mục sư trong Ban đại diện, các giáo phẩm, không có quý bà, tổng cộng 12 người.

TĐ Lê Hà Minh Quyền hướng dẫn chương trình

Mục sư Lanh Tin giảng luận Lời Chúa với đề tài “Đặc Tính Của Cơ Đốc Nhân” nương trên phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:13-16. Lời Chúa nhắc nhở những người thuộc về Chúa là người được chọn làm tôi tớ, con cái Ngài, là muối và ánh sáng, nên phải sống ảnh hưởng tốt, tỏa sáng tình yêu của Chúa cho thế giới tội lỗi.

Sau đó, các đầy tớ Chúa hiệp lòng cầu thay cho các vấn đề sau:

  • Hội Thánh Tầm Ngân hoàn thành thủ tục xây dựng nhà thờ;
  • Hội Thánh Gòn chuẩn bị xây nhà Cơ Đốc Giáo Dục;
  • Hội Thánh Lập Lá xây dựng đời sống đức tin vững mạnh cho con cái Chúa;
  • Hội Thánh Trà Giang giải quyết vấn đề hệ phái trong Hội Thánh;
  • Hội Thánh Tháp Chàm đủ tài chánh cho việc xây dựng nhà thờ;
  • Kế hoạch truyền giảng của các Chi Hội, Điểm nhóm trong ngày khó khăn;
  • Kế hoạch mở các Điểm Nhóm mới tại những nơi chưa có Tin Lành;
  • Một vài tôi tớ Chúa mang trọng bệnh, xin Chúa chữa lành: Mục sư Ya Yên, Mục sư Nguyễn Chí Tín và bà, Mục sư Gowthin, Mục sư Ha Thiêm;
  • Nêu ra phương án lâu dài cho sự nhóm lại của các Hội Thánh trong tỉnh.

Giờ cầu thay

Hình lưu niệm chương trình hiệp nguyện

Chương trình kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Chí Tín.

CTV. MSNC Đinh Thái Huân

Bài trướcHậu Quả Của Nếp Sống Quên Chúa – 14/7/2021
Bài tiếp theoĐồng Nai: Hội Thánh Long Thành Chia Sẻ Khó Khăn Trong Mùa Dịch