“Gia Đình Cơ Đốc” – Bồi Linh Trung Tráng Niên Tại Hậu Giang

2290

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Cơ Đốc sẽ phát triển hơn khi có những gia đình Cơ Đốc vững mạnh. Đó cũng là nền tảng của một xã hội lành mạnh. Nhận thấy tầm quan trọng của mỗi gia đình tín hữu trong Hội Thánh, Ban Hiệp nguyện Tin Lành tỉnh Hậu Giang đã tổ chức chương trình bồi linh Trung Tráng niên vào ngày 9/11/2018 tại nhà thờ Tin Lành Đông Phú với chủ đề “Gia Đình Cơ Đốc”.

Diễn giả kỳ bồi linh này là Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội. Tham dự chương trình có khoảng 200 người đến từ các Ban Trung Tráng niên của 5 Hội Thánh: Long Mỹ, Tầm Vu, Vị Thanh, Phụng Hiệp, Đông Phú.

Chương trình chính thức bắt đầu sau khi MS Nguyễn Văn Danh – Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh có lời cầu nguyện khai lễ và tuyên bố khai mạc.

Các Ban đến từ năm Hội Thánh lần lượt ngợi khen Chúa vào buổi sáng và chiều, ngoài hợp ca còn có song ca, đơn ca đã được tập hát kỹ càng để ca ngợi Chúa. Vì Chúa đáng được tôn quí, ngợi khen đời đời cho đến đời đời.

Buổi sáng Mục sư diễn giả rao giảng sứ điệp “Gia Đình Cơ Đốc” dựa trên Thi Thiên 128 để khích lệ trung tráng niên Cơ Đốc quan tâm con cái mình là cơ nghiệp thuộc linh và là cơ nghiệp đời đời, để dạy dỗ và đầu tư thuộc linh cho chúng. Đồng thời kiến tạo gia đình mình kính sợ Chúa để có một gia đình phước hạnh.

Chương trình buổi chiều với chủ đề “Làm Mới Lại”. Góp phần trong chương trình có có tiết mục đố Kinh Thánh xoay quanh chủ đề chính của ngày bồi linh do Mục sư Huỳnh Anh Tấn phụ trách.

Nhằm mục đích xây dựng một hôn nhân bền vững, trường tồn, Mục sư Diễn giả thuyết trình đề tài “Làm Mới Lại Hôn Nhân Của Mình”, hướng dẫn trung tráng niên những phương cách làm mới lại tình yêu vợ chồng, làm mới mối liên hệ vợ chồng, và làm mới vai trò trách nhiệm trong gia đình.

MS Phan Văn Cử cầu nguyện đặc biệt cho 3 gia đình 

 

TTV. MS Lê Duy Linh 

Bài trướcBất Đồng Nhưng Không Bất Hòa – 10/11/2018
Bài tiếp theoCà Mau: Hiệp Nguyện Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Ban Đại Diện