Ghi Nhận Chuyến Thăm Viếng Quý Đầy Tớ Chúa Tại Tỉnh Lâm Đồng Của Hội Đồng Giáo Phẩm .

790

HTTLVN.ORG – Nhằm tạo mối thông công khích lệ các tôi tớ Chúa là các Giáo phẩm trong Hội Thánh. Từ ngày 8-11/11/2011, Hội Đồng Giáo Phẩm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) gồm có:

 

            – Chủ tịch: Mục Sư Lưu Văn Giáo

            – Phó Chủ tịch: Mục Sư Lê Hoàng Long và Phu Nhân.

            – Uỷ Viên kiêm Thư ký: Mục sư Phạm Trọng Huy và Phu nhân.

            – Ủy viên: Mục sư Cil Mup Ha Kar và Phu nhân.

            Cùng đồng hành trong chuyến đi còn có sự tham dự của Mục sư Trần Công Chánh – Ủy Viên Chuyên Trách Truyền giáo TLH và Phu nhân.

 

* Xe khởi hành vào lúc 6h Sáng ngày 8/11/11 tại nhà thờ Tô Hiến Thành, đến Đà Lạt lúc 15h. Đoàn đến thăm Ông Bà Mục sư Bùi Phụng – Ủy Viên TLH,Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Đà Lạt. Cảm tạ Chúa! HT đang trên đà phát triển và hiện đang xây dựng ngôi nhà thờ rộng lớn để làm nơi thờ phượng cho quý con dân Chúa và Truyền giảng Tin Lành cho đồng bào. Xin quý tôi con Chúa cầu nguyện để công việc xây dựng nhà thờ sớm được hoàn thành.

 

1

 

2

 

* Ngày 9/11/11: Vượt qua 30 km đường đèo từ Đà Lạt để đến Hội Thánh Trạm Hành viếng thăm Ông Bà Mục sư Lưu Tự An – Ủy Viên TLH.Quản nhiệm Hội Thánh cùng gia quyến.

 

3

 

Được biết thời gian gấn đây, Mục sư bị bệnh rất nặng, nhưng cảm tạ Chúa đã chữa lành cho thuyên giảm được phần nào, chúng tôi thật cảm kích trước sự tiếp đón đoàn rất nồng hậucủa ông bà mặc dầu đang trong những ngay vất vã với bệnh tật. Tạ ơn Chúa! Cảnh quang nhà thờ tại nơi đây rất xinh đẹp với bầu không khí trong lành dễ chịu. Sau khi trao đổi về công việc Chúa và thăm hỏi về tình hình tật bệnh của tôi tớ Chúa, Hội Đồng Giáo Phẩm đã cầu nguyện cho Ông Bà Mục sư và Hội Thánh. Xin quý tôi con Chúa trong Hội Thánh luôn nhớ cầu thay cho tôi tớ Chúa được bình phục hoàn toàn để tiếp tục phục vụ Chúa, gây dựng và mở mang Hội Thánh. 

 

4

 

* Rời Hội Thánh Trạm Hành, Hội Đồng Giáo Phẩm vượt qua chặng đường đèo dốc D’Ran 35 Km đến Hội Thánh Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương thăm Mục sư Võ Đông Thu. Cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh Chúa tại nơi đây có cơ sở thật khang trang đẹp đẽ.

 

5

 

7

 

 Sau khi cầu nguyện cùng Ông Bà Mục sư Võ Đông Thu, đoàn đến thăm Mục sư Ha Thanh tại tư gia ở Suối Thông A, huyện Đơn Dương.

 

8

 

* Sau đó, phối hợp với Mục sư Ha Thanh đoàn đến thăm Ông Bà Mục sư Ha Poh A Quản Nhiệm Hội Thánh Jơng Lô, nhà thờ nơi đây bị đóng cửa đã nhiều năm qua, nên Tín Hữu K’Ho dựng lên một nhà tạm bằng vật liệu nhẹ bằng cây và mái lợp tôn, bên cạnh nhà thờ, cách nhau 1 con đường đất đỏ để thờ phượng Chúa.

 

9

 

10

 

* Đoàn tiếp tục đến thăm Hội Thánh TaLy B, thôn Suối Thông A1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương thăm MsNc Ha Siêng, Quản Nhiệm Hội Thánh. Nơi đây có nhà thờ nhưng chưa có băng ghế, mỗi khi nhóm lại tín hữu phải ngồi trên nền gạch, hiện Hội Thánh cần 20 băng ghế ngồi. Với nhu cầu trên, xin quý con cái Chúa cầu nguyện và dâng hiến để đáp ứng nhu cầu cho Hội Thánh Chúa tại đây.

 

10

 

* Sau khi thăm Hội Thánh TaLy B, đoàn đến thăm Hội Thánh Đa Ka “ĐaRòn” Quản Nhiệm là Mục Sư Ha Thanh.

 

11

 

* Rời Hội Thánh Đa Ka, Hội Đồng Giáo Phẩm đến thăm tư gia Mục Sư Kon Sã Ha Hăck – Trưởng  Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng.

 

12

 

* Đoàn đến thăm Hội Thánh KaĐô, thôn TaLy1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, quản nhiệm là Mục sư HaMưck. Nhà thờ của HT đã xây dựng xong, nhưng còn thiếu băng ghế, tín hữu phải ngồi dưới nền nhà thờ mỗi khi thờ phượng Chúa.Hội Thánh tại đây cần 60 băng ghế ngồi.Với nhu cầu trên xin quý con cái Chúa cầu nguyện và dâng hiến để đáp ứng nhu cầu cho Hội Thánh Chúa tại đây.

 

13

 

14

 

* Ngày 10/11/11, buổi sáng đoàn đến Hội Thánh Liên Nghĩa, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, thăm Mục sư Phan Phụng Thanh – Ủy Viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng.

 

15

 

16

 

* Sau đó, đoàn phối hợp với Ms Bùi Phụng, Ms Phan Phụng Thanh, Ms HaHăck, đến nhà thờ Bon Rơm để gặp gỡ toàn thể các MsTđ trong khu vực Bắc Lâm Đồng, tại nơi đây Hội Đồng Giáo Phẩm cùng hợp lại thờ phượng Chúa với quý tôi tớ yêu dấu của Chúa trong khu vực. Mục Sư Chủ Tịch HĐGP đã rao giảng Lời Chúa với đề mục: “Đừng Bỏ Cuộc”. Căn cứ trên lời Chúa II.Ti-mô-thê 4:1-5. Ai nấy nhận được nhiều sự dạy dỗ quý báu và khích lệ rất nhiều trong chức vụ. Mọi người  tha thiết cầu nguyện xin Chúa giúp mình trung thành với Chúa, đứng vững trong chức vụ cho đến cuối cùng. Sau giờ thờ phượng bồi linh quý ông Bà MsTđ trong khu vực và Hội Đồng Giáo Phẩm cùng thông công với nhau qua bữa ăn thân mật. Mọi người chia tay nhau ra về với niềm vui và được khích lệ nhiều trong mối thông công với Chúa và với nhau trong tình đồng lao.

 

17

18

 

19

 

20

 

* Sau buổi nhóm thờ phượng Chúa, HĐGP đến thăm và cầu nguyện cho McTs Ha Siêng B tại tư gia và Ông bà Mục sư Cil Mup Ha Kar – Ủy viên Hội Đồng Giáo Phẩm.

 

21

 

* Mục sư Bùi Phụng, quí Mục sư trong Ban Đại Diện Tỉnh Lâm Đồng cùng với đoàn đi sâu vào địa phận huyện Lâm Hà, đến thăm Hội Thánh Lâm Bô, xã Phúc Thọ, trên đoạn đường 120Km đi và về đèo dốc, đất đỏ, sình lầy, tận mắt chứng kiến sự tận tụy, trung tín chịu khó của tôi tớ Chúa tại đây, kèm theo sự phát triển của Hội Thánh. Quả thật là một ơn ban của Thiên Chúa. Ngài đã đầy ơn trên MsNc Ha Put A để cứ vững vàng gây dựng bầy chiên cho đến ngày nay. Trong hoàn cảnh, phương tiện khó khăn mà tôi tớ Chúa và HT vẫn xây dựng được 1 nhà thờ bằng chính nỗ lực của Hội Thánh địa phương. Khi được hỏi Mục sư và HT có nhu cầu gì? Ông đã trả lời: Chỉ cần có Chúa thôi, bởi vì có Chúa là có đủ mọi sự! Mọi người đều cảm động và được khích lệ rất nhiều nơi chính người mà mình đến viếng thăm. Ai nấy vui mừng tạ ơn Chúa thì thấy được việc Chúa làm trên công việc Chúa làm tại nơi đây và trong tỉnh Lâm Đồng nói chung.

 

22

 

23

 

* Tiếp theo, đoàn đến HộiThánh Păng Pung (Da Dâng) xã Dà Dâng, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, nhà thờ nơi đây đang được xây dựng, số tín hữu nhóm lại hằng tuần khoảng 870 người. Kính xin quí tôi con Chúa cầu nguyện xin Chúa cho có đủ tài chính để hoàn tất công trình.

 

24

 

26

 

* Rời HT Păng Pung đoàn đến thăm Hội Thánh Pot Pe, Quản Nhiệm là Mục sư Ha Pất C. Tín hữu tại đây khoảng 300 người.

 

27

 

* Sau đó, Đoàn đến thăm Hội Thánh Kon Đố, Đinh Văn, Kon Tach Đăng, Đinh Văn, Quản Nhiệm là Mục sư LơMu HaSúp, tín hữu tại đây khoảng 220 người.16h30, xe của đoàn đưa Ms Bùi Phụng, Ms Phan Phụng Thanh, Ms HaKa về Đức Trọng rồi trực chỉ về Bảo Lộc, Lâm Đồng.

 

28

 

* Ngày 11/11/11, đoàn đến Bảo Lộc thăm Ông bà Ms Nguyễn Hữu Thiện – Quản nhiệm HT Bảo Lộc và thầy cô TĐ Phụ Tá Trần Trung Kết. Các tôi tớ Chúa thuộc khu vực Nam Lâm Đồng đã tập trung tại nơi đây để cùng với HĐGP thờ phượng Chúa. Ms Chủ tịch HĐGP rao giảng lời Chúa với đề tài: Lời Răn Bảo Nghiêm Trọng đặt nền tảng trên lời Chúa II Tim 4:1-5. Các tôi tớ Chúa được sự khích lệ rất nhiều. Sau giờ thờ phượng Chúa, các đầy tớ Chúa cùng dự tiệc thông công vui vẻ trong tin yêu. Mọi người chia tay trong lưu luyến với niềm tin yêu và đầy khích lệ.

 

29


* Nhơn dịp nầy đoàn đến thăm Bà Mục sư Quả phụ Phan Văn Xuyến, tôi tớ trung thành của Chúa đã từng cùng ông phục vụ Chúa giữa đồng bào người Kinh và dân tộc tại nơi đây, trong giai đoạn đầu của công việc truyền giáo của HT cho đồng bào dân tộc, HĐGP hiệp lòng cầu nguyện Chúa cho cụ bà được sức khỏe dồi dào để sống trọn đời vui vẽ cùng HT và con cháu.

 

30

 

Vượt qua suốt đoạn đường dài trên 940Km, Đoàn đã thực hiện chuyến thăm viếng các Mục sư, MSNC, Truyền đạo tỉnh Lâm Đồng. Thật cảm động, khi tận mắt nhìn thấy sự phát triển công việc Chúa tại đây. Nhưng cũng không kém phần gian nan, cực khổ, chịu đựng của các tôi tớ Chúa.Theo thông tin Ban Đại diện tỉnh Lâm Đồng cho biết tổng số tín hữu trong Tỉnh là 70.088 ngưởi, số nhà thờ là 161 Chi Hội, 22 Hội Nhánh và 56 Điểm Nhóm. Số Mục sư Truyền đạo là 87 người, gồm 24 Mục sư, 23 Mục sư nhiệm chức, 24 Truyền đạo và 6 Truyền đạo tình nguyện, 6 Mục sư hưu trí và 28 Quả phụ Mục sư Truyền đạo.

 

Xin Hội Thánh luôn nhớ đến và cầu thay cho công việc Nhà Chúa tại Tỉnh Lâm Đồng ngày càng được phát triển và danh Chúa được vinh hiển.

 

Hội Đồng Giáo Phẩm đã hoàn tất chuyến thăm viếng lần thứ tư và trở về TP.HCM lúc 19h30 ngày 11/11/11 trong niềm vui và tràn đầy ơn phước Chúa ban.

 

 

Bài và Hình Từ Hội Đồng Giáo Phẩm

Bài trướcBồi Linh Dành Cho Giới Nữ Tại Tỉnh Bình Thuận.
Bài tiếp theoBài 344: Chẳng Bởi Quyền Thế