Duy Trì Trật Tự Trong Giới Tính – 13/5/2023

23782

 

 

Phục Truyền 22:5

“Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời nghiêm cấm người nữ không được phép mặc quần áo của người nam và ngược lại? Nguyên tắc đằng sau luật lệ này là gì? Luật lệ này có giá trị như thế nào trong thế giới ngày nay?

Vì dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Đức Chúa Trời, được biệt riêng với các dân tộc khác, nên có những tập tục được chấp nhận trong nền văn hóa ngoại giáo thì bị cấm với dân Chúa, và Ngài ghê tởm những ai làm như vậy. Luật lệ về trang phục Chúa truyền dạy dân Ngài trong câu Kinh Thánh này là một điển hình.

Có hai lý do chủ yếu Chúa ban hành luật lệ này. Thứ nhất, Ca-na-an là xứ đầy những tập tục suy đồi về tính dục và trang phục nam nữ lộn xộn. Luật cấm này là một lời khuyến cáo dân Chúa không được bắt chước theo những hành vi đồng tính luyến ái, quan hệ tình dục cách ghê tởm của dân Ca-na-an. Điều này cũng nhằm nhấn mạnh sự khác biệt về giới tính là một phần quan trọng trong trật tự sáng tạo của Đức Chúa Trời, và dân Chúa không được phép làm lệch lạc sự khác biệt về giới tính. Thứ hai, một số tôn giáo của người ngoại bang ở vùng cận Đông quy định người nam và người nữ đổi quần áo cho nhau như một phần trong các nghi lễ cầu sinh sản. Nhưng với địa vị là dân thánh của Chúa, khi một cặp vợ chồng muốn có con, họ nên khẩn thiết cầu nguyện như bà An-ne ngày trước (I Sa-mu-ên 1:10-11), nương cậy quyền năng của Đức Chúa Trời chứ không học đòi những hủ tục tôn giáo của người ngoại bang. Nguyên tắc đằng sau luật lệ này là sự biệt riêng dân Y-sơ-ra-ên khỏi thế gian, và sự nhận biết rõ ràng về sự khác biệt giới tính của người nam và người nữ do Đức Chúa Trời tạo dựng (Sáng Thế Ký 5:2).

Thế giới ngày nay rộ lên những phong cách thời trang menswear, là quần áo kiểu nam nhưng thiết kế dành cho nữ mặc, hay có cả những phong cách thời trang unisex, là mốt quần áo nam và nữ đều mặc được. Hay cũng có phong trào chụp hình cưới hóa trang, nam trong trang phục cô dâu, còn nữ trong trang phục chú rể. Hoặc cũng có nhiều bậc phụ huynh vì một lý do nào đó, họ cho con mình mặc những kiểu quần áo ngược với giới tính của chúng. Không phải áo quần xúc phạm Chúa, nhưng chính hành vi bắt chước thế gian, làm xáo trộn và rối loạn trong việc phân định giới tính qua trang phục, không những gây ảnh hưởng xấu đến việc định hình giới tính ở tuổi mới lớn, mà còn có những định hướng sai về giới tính cho con cháu. Vậy nên, mỗi Cơ Đốc nhân cần quan tâm duy trì về trật tự trong giới tính mà Chúa đã thiết lập theo mục đích của Ngài.

Bạn có đang theo đuổi kiểu thời trang nào làm lệch lạc trật tự giới tính Chúa dựng nên không?

Lạy Chúa, là Đấng đã tạo dựng nên người nam và người nữ theo ảnh tượng của Ngài. Con tin đây là điều tốt nhất Chúa ban. Xin giúp con giữ gìn trật tự giới tính Chúa đã thiết lập.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 18:21-19:15

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDjă Pioh Djŏ Pruĕ Klei Bhiăn Êkei, Mniê – 13/5/2023
Bài tiếp theoPhan Thiết: Phát Xe Lăn Tay, Xe Lắc Cho Người Khuyết Tật