Đồng Nai: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tà Lài

2779

HTTLVN.ORG – Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tà Lài thuộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã được cử hành  vào sáng ngày 08/07/2020.

Đến dự có: Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Mục vụ tỉnh Đồng Nai – làm Chủ lễ; Ban Đại diện Tin Lành Đồng Nai cùng quý tôi con Chúa xa gần trong tỉnh với khoảng 350 người tham dự.

Sau lời giới thiệu và chào mừng quan khách của Mục sư Nhiệm chức K’Nguyễn Phúc Khánh kiêm Quản nhiệm, Mục sư Phan Đình Hảo – Trưởng ban Ban Đại diện Đồng Nai cầu nguyện dâng chương trình thờ phượng Chúa tể trị và hướng dẫn.

Mục sư Nguyễn Tờn giảng luận với đề tài: “Xây lại đền thờ” nương trên Lời Chúa (Nê-hê-mi 2: 18) “Hè, ta hãy chổi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng ta được vững chắc trong ý nhứt định công việc tốt lành nầy.”

Mục sư Nhu Siôn – Ủy viên BĐD cầu nguyện đáp ứng lời Chúa dạy.

Đại diện Hội Thánh giới thiệu sơ lược tiểu sử Hội Thánh và báo cáo nhu cầu cần xây dựng nhà thờ.

Hội Thánh Tà Lài thuộc vùng sâu, vùng xa giáp rừng Nam Cát Tiên (giáp 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước). Hội Thánh được thành lập vào năm 1975, con cái Chúa hầu hết là người Kơ Ho nhóm lại thờ phượng Chúa trong căn nhà bằng vách tre nứa, mái lợp tranh rất đơn sơ.

 Ban hát Chi hội Tà Lài ca ngợi Chúa

Đến năm 1999, số tín đồ mỗi ngày một tăng lên. Hội Thánh mua được đất và di dời đến điểm nhóm mới tại nhà ông K’Soi.

Năm 2014, Giáo hội và chính quyền công nhận Chi hội Tà Lài. Suốt nhiều năm dài ở trong sự khó khăn, con cái Chúa luôn trung tín thờ phượng Chúa. Phòng nhóm tạm đã xuống cấp trầm trọng, gỗ vách tranh tre lâu năm đã bị hư, bên cạnh đó số tín đồ mỗi ngày một gia tăng nên nhà nguyện không đủ sứ chưa. Hội Thánh dốc lòng cầu nguyện dâng hiến cho việc xây dựng, và Chúa đã trả lời.

Nhà thờ mới có kích thước: dài 25 m, rộng 9 m. Dự kiến tổng kinh phí 950 triệu đồng Việt Nam, hiện nay Hội Thánh đã dâng hiến 211 triệu đồng Việt Nam. hầu hết con cái Chúa sống bằng nghề nông (làm ruộng, làm thuê, làm mướn), cuộc sống còn nhiều vất vả khó khăn. Tổng số tín đồ hiện nay là 360 người.

Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên mục vụ Đồng Nai, thực hiện nghi thức khởi công, đọc các văn bản liên quan đến việc xây dựng, trình diện Ban Xây dựng. Kế đến Mục sư cầu nguyện đặc biệt cho công việc xây dựng nhà thờ.

Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện và góp phần dâng hiến rời rộng cho công việc xây dựng sớm hoàn thành nhà thờ để có nơi nhóm lại ổn định, khang trang và danh Chúa được tôn cao.

Chương trình khép lại vào lúc 11g 30 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Tờn.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên

Bài trướcVĩnh Long: Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật 2020
Bài tiếp theoLâm Đồng: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Hang Hớt – Gần Reo