Đồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 10/2020

1517

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 6/10/2020, tại nhà thờ Tin Lành Lộ 25, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình hiệp nguyện của các Mục sư Trí sự – Mục sư – Mục sư Nhiệm chức – Truyền đạo – Nữ Truyền đạo trong tỉnh. Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Mục vụ tỉnh Đồng Nai, Ban Đại diện cùng khoảng 100 đầy tớ Chúa trong tỉnh.

Nhà thờ Tin Lành Lộ 25, tỉnh Đồng Nai

Ban hát các Giáo phẩm khu vực huyện Thống Nhất và Xuân Lộc tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Tờn nương trên Lời Chúa trong Phi-líp 2:22, chia sẻ đề tài “Hiệp một rao giảng Tin Lành”, qua đó khích lệ các đầy tớ Chúa học theo Sứ đồ Phao-lô trong việc làm gương và đào tạo người đồng tâm tình để hiệp một cùng nhau rao giảng Tin Lành.

Sau đó, Mục sư Ủy viên Mục vụ thông tin về việc bổ nhiệm cho các đầy tớ Chúa trong thời gian tới như sau:

  • Mục sư Lâm Văn Nghe – Quản nhiệm Chi Hội Phú Lý
  • Mục sư Thổ Huê – Quản nhiệm Chi Hội Thanh Sơn (dân tộc)
  • Mục sư Nhiệm chức Quách Hiếu Quang Thạch – Quản nhiệm Chi Hội Bình Minh
  • Truyền đạo Nguyễn Văn Thắng – Quản nhiệm Chi Hội Ruộng Lớn
  • Truyền đạo Linh Văn Dô – Quản nhiệm Chi Hội Tà Lài
  • Nữ Truyền đạo Lâm Yến Oanh – Quản nhiệm Chi Hội La Ngà

Nhằm kêu gọi các Hội Thánh nỗ lực truyền giảng Tin Lành nhân mùa Lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh sắp đến, Mục sư Nguyễn Duy Hải – UV/BĐD, tâm tình về gương truyền giáo của Chấp sự Phi-líp và kêu gọi các Hội Thánh trong tỉnh cậy ơn Chúa tích cực thực hiện công tác quan trọng này.

Sau đó, các Giáo phẩm chia thành các tổ cầu nguyện cho những vấn đề từ các Hội Thánh trong tỉnh như sau:

  • Hội đồng Bồi linh tại nhà thờ Tin Lành Trảng Bom vào ngày 30/10/2020;
  • Xin Chúa ban bình an trong mọi sinh hoạt của Hội Thánh, đặc biệt là Lễ Giáng sinh sắp đến;
  • Chương trình Truyền giảng Giáng sinh của các Hội Thánh trong tỉnh;
  • Hội Thánh Long Khánh: Chủ quyền đất nghĩa trang của Hội Thánh;
  • Hội Thánh Dầu Giây: Nâng cấp, sửa chữa lại nhà thờ sau 20 năm xây dựng;
  • Hội Thánh Biên Hòa: Xin Chúa cho Điểm Nhóm Trảng Dài sớm có Giáo phẩm đặc trách; Điểm Nhóm Long Bình và Hóa An có được nơi sinh hoạt ổn định;
  • Hội Thánh Long Phước: Chủ quyền đất và chức vụ của thầy cô Truyền Đạo Quản nhiệm trước những khó khăn hiện tại;
  • Hội Thánh Vĩnh An: Chức vụ của Mục sư tân Quản nhiệm, Giấy chủ quyền đất, tiếp tục hoàn thành việc xây dựng nhà thờ còn dang dở;
  • Hội Thánh Bàu Cá: Việc mua đất để xây nhà thờ;
  • Hội Thánh Phú Túc: Việc mua đất và xây cơ sở nhà Chúa tại các Điểm Nhóm Suối Nho và Ấp 2/97;
  • Hội Thánh Cẩm Mỹ: Việc trả nợ tiền mua đất di dời nhà thờ đến nơi rộng rãi hơn;
  • Hội Thánh Cẩm Đường: Kế hoạch mua thêm đất, mở rộng cơ sở nhà Chúa;
  • Hội Thánh Tân Thành: Đang thi công xây dựng nhà thờ.

Các Giáo phẩm chia tổ cầu nguyện

Các đầy tớ của Chúa hiệp ý với Mục sư Nguyễn Tờn cầu nguyện đặc biệt cho Mục sư Nguyễn Đình Quy – Quản nhiệm Chi Hội Lộ 25 – hiện sức khỏe rất yếu vì bệnh u gan và viêm tuyến tụy.

TTV. MS Đặng Châu Ngọc

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 10/2020
Bài tiếp theoĐắk Nông: Công Việc Chúa Những Ngày Đầu Tháng 10