Đồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần IV/2022

1050

HTTLVN.ORG – Ngày 09/08/2022, tại nhà thờ Tin Lành Suối Dzui, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình hiệp nguyện cho khoảng 80 Giáo phẩm. Chương trình diễn ra trọn ngày, cả buổi sáng và buổi chiều.

Nương trên phân đoạn Kinh Thánh I Ti-mô-thê 6:11-16, Mục sư Nguyễn Phương Hưng, Quản nhiệm Chi Hội Định Quán khích lệ quý tôi tớ Chúa để được trang bị cho chức vụ thì phải là người của Đức Chúa Trời, là người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ, được chứng tốt trước mặt mọi người chứng kiến và cần có hành trang của người phục vụ như Sứ đồ Phao-lô đã nói với Mục sư trẻ Ti-mô-thê, “Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi,mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại” (I Ti-mô-thê 6:11).

Mục sư Nguyễn Phương Hưng, Quản nhiệm Chi Hội Định Quán, chia sẻ Lời Chúa

Cũng trong dịp này, Ban Đại diện đã tặng quà tri ân Mục sư Nguyễn Tờn, nguyên Ủy viên TLH-Mục vụ tỉnh Đồng Nai suốt trong 2 nhiệm kỳ đã đồng hành với các Tôi tớ Chúa trong tỉnh. Đồng thời, Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên TLH được phân công lo Mục vụ tỉnh Đồng Nai có lời chào thăm các Tôi tớ Chúa trong tỉnh. Lần này Mục sư không thể tham dự hiệp nguyện được vì đang có công tác.

Mục sư Nguyễn Tờn cảm ơn các đầy tớ Chúa đã hiệp tác trong suốt 2 nhiệm kỳ phục vụ với vai trò Ủy viên Mục vụ

Ban Đại diện tri ân Mục sư Nguyễn Tờn

Ban Đại diện thông báo về công việc Chúa sắp đến:

  • Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện tỉnh nhiệm kỳ 2023-2024 tại nhà thờ Tin Lành Tân Thành, TP. Biên Hòa.
  • Chương trình nghỉ dưỡng của Giáo phẩm Đồng Nai tại Đà Lạt từ ngày 22-25/08/2022.
  • Ngày 11/10/ 2022: Hiệp Nguyện Giáo phẩm lần V tại nhà thờ Tin Lành Bình Minh.
  • Ngày 28/10/2022: Hội đồng Bồi linh tỉnh Đồng Nai tại nhà thờ Tin Lành Trảng Bom.

 Các vấn đề cầu nguyện của các Chi Hội được nêu lên để tôi con Chúa cầu thay như sau:

  • Các Chi Hội, Điểm Nhóm cần có Quản nhiệm và Đặc trách: Chi Hội Lang Minh; Điểm Nhóm: Bàu Cạn, Phước Bình, Ba Buôn, Thanh Tùng,
    Phú Điền, Ấp 2/97…
  • Một số Chi Hội đang gặp khó khăn về đất đai và Quyền Sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Long Phước, Tà Lài, Điểm Nhóm Ấp 2/97.
  • Nhu cầu mua thêm đất: Chi Hội Tà Lài mua phần đất phía sau nhà thờ, Điểm Nhóm Tây Hòa mua thêm phần đất bên cạnh.
  • Nhu cầu xây dựng: Chi Hội Bến Gỗ đang xây dựng cơ sở CĐGD và tư thất Quản nhiệm. Chi Hội Suối Ba xin cấp giấy phép xây dưng Nhà thờ. Chi Hội Long Khánh xin cấp chủ trương xây dựng Cơ sở CĐGD.
  • Một số Hội Thánh đang có nhu cầu xây dựng lại tường rào: Hội Thánh Gia-ray, Hội Thánh Lâm San, Hội Thánh Thanh Sơn (huyện Định Quán).
  • Các tôi tớ Chúa đang bị bệnh: Vợ Mục sư Võ Đông Tiên (HT Dầu Giây) phẫu thuật lần 2; Mục sư Thổ Huê phẩu thuật mắt.

Ban hiệp nguyện hiệp ý với các vị Mục sư Nguyễn Văn Dũng và Mục sư Nguyễn Sơn Hà cầu nguyện cho các vấn đề các Hội Thánh được nêu ra.

MSNC Bùi Kinh Thường hướng dẫn chương trình buổi sáng; chương trình buổi chiều do MS Phạm Hữu Xuân hướng dẫn

Ban hát quý đầy tớ Chúa huyện Định Quán

Nhà thờ Tin Lành Suối Dzui

Chương trình kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày.

TTV. MS Đặng Châu Ngọc

Bài trướcLong An: Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tháng 8/2022
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 8/2022