Đồng Nai – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần III/2020

1642

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 9/6/2020, tại nhà thờ Tin Lành Sông Ray, huyện Xuân Lộc, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình hiệp nguyện chung cho khoảng 100 giáo phẩm trong tỉnh.

Ban hát ông bà Mục sư – Truyền đạo khu vực H. Xuân Lộc, H. Cẩm Mỹ, Tp Long Khánh tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội dùng Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 4:1-2 để khích lệ quí tôi tớ Chúa về “Hiệp một trong sự phục vụ Chúa”, phải xác định mình là tôi tớ của Đấng Christ, là người quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời nên cần phải hết lòng trung thành để hoàn thành sứ mạng Chúa giao

Nhân dịp này, Mục sư Ủy viên Mục vụ thay cho Ban Trị sự Tổng Liên Hội trao Giáo vụ lệnh bổ nhiệm và tái bổ nhiệm cho một số đầy tớ Chúa trong tỉnh:

  • MSNC Văn Xuyên: Được bổ nhiệm làm Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Sông Ray, Đặc trách Điểm Nhóm Sóc Ba Buông.
  • Mục sư Nhu Siol: Được tái bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Xuân Thọ.
  • MSNC Điểu Trung Hiếu: Được tái bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Cẩm Mỹ.
  • MSNC Nguyễn Văn Đông: Được tái bổ nhiệm Đặc trách Điểm Nhóm Vĩnh Thanh.
  • Mục sư Nguyễn Văn Thanh: Được tái bổ nhiệm Đặc trách Điểm Nhóm Tân An.

Mục sư Ủy viên Mục vụ trao Giáo vụ lệnh cho các đầy tớ Chúa

Ben cạnh đó, Mục sư Nguyễn Tờn thông tin về việc phong chức Mục sư cho 7 Mục sư Nhiệm chức đã được thẩm vấn trong đợt vừa qua cũng như việc mãn nhiệm kỳ của các đầy tớ Chúa…

Buổi chiều, các Mục sư trong Ban Đại diện thông tin về tình hình các Hội Thánh trong tỉnh, chương trình bồi dưỡng Chấp sự của các Hội Thánh vào ngày 17/06/2020, chương trình Thánh Kinh Căn Bản…

Sau đó, Ban hiệp nguyện chia tổ cầu nguyện cho các vấn đề cấp bách từ các Hội Thánh như sau:

  • Chi Hội Tân Thành: Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà thờ đã hoàn tất, đang chuẩn bị khởi công xây dựng công trình nhà thờ.
  • Chi Hội Biên Hòa: Chính quyền sớm giao lại phần đất bên nhà thờ.
  • Chi Hội Dầu Giây: Hợp thức hóa phần đất đã mua.
  • Chi Hội Long Khánh: Việc xây dựng nhà hưu trí cho Mục sư – Truyền đạo.
  • Điểm Nhóm Thanh Sơn: Xây sửa lại phần mặt trước nhà thờ.
  • Chi Hội Bàu Cá: Việc mua đất để xây nhà thờ.
  • Chi Hội Phú Túc: Điểm Nhóm Ấp 2/97 xây nhà nguyện và Công bố ra mắt Điểm Nhóm Suối Nho vào ngày 1/7/2020 cũng như việc mua đất xây nhà nguyện.
  • Chi Hội Hiếu Liêm: Sớm hoàn tất giấy chủ quyền đất.
  • Chi Hội Cẩm Mỹ: Việc mua đất để mở rộng nơi thờ phượng Chúa.
  • Chi Hội Tân Phú: Việc xây dựng nhà thờ và mua đất cho Điểm Nhóm Phú Thịnh.
  • Điểm Nhóm Thanh Tùng: Việc mua đất mở rộng nơi thờ phượng Chúa.

Buổi hiệp nguyện kết thúc vào lúc 16 cùng ngày sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Mục sư Nguyễn Đình Quy.

TTV. MS Đặng Châu Ngọc

Bài trướcQuảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 06/2020
Bài tiếp theoHọc Sinh Cuối Cấp Nên Tập Trung Cho Việc Học Hay Nên Yêu?