Đồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần II – Năm 2023

9067

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 25/04/2023, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Gia Ray, ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức chương trình hiệp nguyện dành cho các giáo phẩm trong tỉnh.
Tham dự hiệp nguyện có Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thư ký Tổng Liên Hội, làm diễn giả và khoảng 100 giáo phẩm.

Toàn cảnh nhà thờ Chi Hội Tin Lành Gia Ray

Quang cảnh bên trong nhà thờ

Ban hát các Giáo phẩm Khu vực Long Khánh-Xuân Lộc-Cẩm Mỹ tôn vinh Chúa

Với đề tài “Hãy Tỉnh Thức” trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 16:13-14, Mục sư diễn giả nhắc nhở tôi tớ Chúa cần phải vững vàng trong đức tin hầu đứng vững trước mọi thách thức, khó khăn; sống đời trượng phu để vượt trên những giá trị tầm thường; kiên định trong thuộc linh để sống theo Lời Chúa dạy; và lấy yêu thương làm tiêu chí sống nhằm đem lại ích lợi cho người khác.

Nhân dịp này, Mục sư Tổng Thư ký cảnh báo về những thông tin bên ngoài xuyên tạc Hội Thánh của Chúa; việc chuẩn bị kỳ tu nghiệp cho các giáo phẩm; việc điều chuyển nhiệm sở cho các giáo phẩm. Bên cạnh đó, Mục sư tâm tình về chức vụ hầu việc Chúa, giải đáp những vướng mắc trong chức vụ và kêu gọi sự chín chắn cần thiết để chức vụ các tôi tớ Chúa có được kết quả.
Ban Đại diện nhắc nhở các đầy tớ Chúa nỗ lực hầu việc Chúa; đẩy mạnh công tác truyền giảng, gây dựng Hội Thánh; cẩn trọng trong vấn đề tài chánh của Hội Thánh… hầu đem lại kết quả cho công việc nhà Chúa trong tỉnh.

Buổi chiều, các tôi tớ Chúa dành thời gian tiếp tục cầu nguyện cho những nhu cầu cấp thiết của các Hội Thánh trong tỉnh như sau:
+ Công việc Chúa chung trong tỉnh:

    • Hội Thánh Chúa được gây dựng và phát triển.
    • Các tôi tớ Chúa hầu việc Chúa kết quả, các tôi tớ Chúa hưu trí được khỏe mạnh.
    • Lễ Chúa Thăng Thiên và Đức Thánh Linh Giáng Lâm.
    • Tinh thần sốt sắng học Lời Chúa, góp phần hầu việc Chúa.
    • Lễ Cung hiến Cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục và Tư thất của Chi Hội Bến Gỗ ngày 12/05/2023.
    • Hội đồng Bồi linh cho các giáo phẩm và tín hữu trong tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Bến Gỗ, ngày 26/05/2023.

+ Việc xây dựng các công trình phụ trợ của các Chi Hội: Sông Ray, Vĩnh An; các Điểm Nhóm Long Tân, Suối Cao, Suối Nho.

+ Về giấy tờ và đất đai của các Chi Hội: Cẩm Mỹ, Lộ 25, Xuân Đông, Tân Phú, Long Phước, Long Khánh, Tân Thành, Lâm Sang, Bửu Hòa, Thiên Bình, Hiếu Liêm, Phú Túc…

Một số tổ cầu nguyện của quí giáo phẩm

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 14g40 cùng ngày, sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của MsNc Linh Văn Dô.

CTV. Mục sư Nguyễn Phương Lâm
Hình ảnh: Mục sư Đặng Châu Ngọc

Bài trướcĐem Dân Chúng Trở Về Cùng Chúa – 26/4/2023
Bài tiếp theoUB YT-XH TLH: Chương Trình “Ngân Hàng Bò” Giúp Đỡ Cho Con Cái Chúa Còn Khó Khăn