Đồng Lòng Thực Thi Sứ Mạng – 5/12/2019

2438

 

  ​​​​Ma-thi-ơ 28:18-20

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (câu 19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ mạng Chúa Giê-xu giao cho các môn đồ trước khi Ngài về trời là gì? Có lời hứa nào kèm theo sứ mạng ấy? Hội Thánh Chúa ngày nay thực thi sứ mạng Chúa giao như thế nào?

Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài đã giao một sứ mạng rất quan trọng cho các môn đồ, đó chính là môn đệ hóa, nghĩa là dạy dỗ người khác biết về Chúa và giúp họ trở thành môn đệ của Ngài. Có ba hành động rất rõ ràng trong sứ mạng này: 1) Đi dạy dỗ; 2) Làm phép Báp-têm; 3) Dạy họ giữ. Chúng ta thấy có sự hiện diện của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong công tác này. Khi một Cơ Đốc nhân tin Chúa, người ấy sẽ nhận thánh lễ Báp-têm trong Danh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Vì thế, Chúa Giê-xu muốn chúng ta đi ra nói về Chúa cho người khác, môn đệ hóa họ, thì cũng giúp họ nhận lãnh phép Báp-têm trong Danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời, và tiếp tục dạy họ Lời Chúa để làm theo. Đây là tiến trình cần phải làm trong khi thực thi sứ mạng Chúa giao.

Chúa Giê-xu không chỉ giao sứ mạng môn đồ hóa không thôi, nhưng Ngài còn ban một lời hứa rất quý báu, đó là “ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (câu 20b). Đây là một lời hứa rất khích lệ vì Chúa nhắc cho mỗi chúng ta nhớ rằng lúc nào cũng có Chúa đồng hành, nhất là những khi chúng ta thực thi sứ mạng Ngài giao.

Hai câu Kinh Thánh này được xem là Đại Mạng lệnh của Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ Ngài ngày xưa và cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay. Tuy nhiên, không có bao nhiêu người thật sự quan tâm đến hay thực thi sứ mạng này. Đa số con cái Chúa nghĩ rằng công tác “dạy dỗ muôn dân”, “làm phép Báp-têm hay “giúp họ giữ Lời Chúa” là việc của mục sư, truyền đạo, các giáo sĩ hay những người được kêu gọi, được giao phó làm chức vụ này, còn các tín hữu khác chỉ đóng vai trò khán giả, làm người chứng kiến mà thôi. Đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm mà nhiều con cái Chúa vấp phải. Công tác truyền bá Phúc Âm, thực thi Đại Mạng Lệnh Chúa giao là trách nhiệm của mỗi Cơ Đốc nhân, chứ không chỉ dành riêng cho ai. Hội Thánh Chúa sẽ phát triển và lớn mạnh biết bao nếu mỗi tín hữu trong Hội Thánh ý thức được sứ mạng Chúa giao cho chính cá nhân mình. Vương quốc của Chúa sẽ được mở mang cách nhanh chóng nếu từng con cái Chúa cùng đồng lòng thực thi sứ mạng này.

Bạn có đang thực thi sứ mạng Chúa giao cách sốt sắng không trễ nãi hay chưa? Bạn hiệp lòng với anh em mình trong công tác rao truyền Phúc Âm và môn đệ hóa như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con ý thức cách rõ ràng sứ mạngChúa giao cho chính cá nhân con để con hết lòng thực thi và cũng đồng lòng với Hội Thánh Chúa trong công tác này về mọi phương diện.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ca Thương 3.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcCông Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Núi Tượng – Đồng Nai
Bài tiếp theoKiên Giang: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Cù Là